Truy tố bảo vệ trường học xâm hại tình dục nhiều nữ sinh tiểu học

Từ năm 2015 đến năm 2017, Lang Thanh Duẩn đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm và dâm ô đối với 6 nữ sinh tiểu học Nguyễn Huệ.

Ngày 6/10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông đã quyết định truy tố đối với bị can Lang Thanh Duẩn (sinh năm 1959, trú xã Eapô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) với hai danh đó là Hiếp dâm và Dâm ô đối với trẻ em.

Nhà vệ sinh Trường tiểu học Nguyễn Huệ, nơi Duẩn hiếp dâm và dâm ô nhiều học sinh. Ảnh: Minh Quý/Zing

Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2017, Lang Thanh Duẩn, nguyên bảo vệ Trường tiểu học Nguyễn Huệ (xã Eapô, huyện Cư Jút) đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm và dâm ô đối với 6 nữ sinh tiểu học tại nhiều nơi như khu vực nhà vệ sinh nữ, bãi để xe của trường. Vào thời điểm bị xâm hại, các em nhỏ đều chưa đủ 13 tuổi.

Trước đó, ngày 4/5/2017, một phụ huynh có con học tại Trường tiểu học Nguyễn Huệ đã làm đơn gửi đến Công an huyện Cư Jút tố cáo ông Lang Thanh Duẩn đã giở trò đồi bại, có hành vi sàm sỡ, dâm ô với con gái mình.

Đến ngày 25/5, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Cư Jút đã bắt tạm giam Lương Thanh Duẩn để điều tra làm rõ./.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/truy-to-bao-ve-truong-hoc-xam-hai-tinh-duc-nhieu-nu-sinh-tieu-hoc-679787.vov