Truy tìm người thuê nhóm đối tượng tạt sơn quán lẩu cá kèo Bà Huyện 2

Nguyễn Thanh Tâm được xác định là người đứng ra thuê nhóm người núp bóng dưới danh nghĩa công ty thu hồi nợ Thái Dương tạt sơn quán lẩu cá kèo Bà Huyện 2 để uy hiếp đòi tiền.

Công an TPHCM vừa phát thông báo truy tìm Nguyễn Thanh Tâm (SN 1970, ngụ Q.1) để điều tra hành vi có liên quan đến vụ việc tạt sơn quán lẩu cá kèo Bà Huyện 2. Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Nguyễn Thanh Tâm có quen ông N.H.A - chủ quán lẩu cá kèo Bà Huyện 2 nằm trên đường Nguyễn Thông (Q.3, TP.HCM).

Quán lẩu cá kèo Bà Huyện 2 bị nhóm côn đồ tạt sơn

Trong thời gian quen biết, bà Tâm có cho ông H.A vay tổng số tiền: 106.450 USD và 200 triệu đồng. Ngày 1/10/2017, ông H.A chết. Đến giữa tháng 10/2017, bà Tâm đến nhà gặp vợ ông H.A là bà D.N.H để đòi lại số tiền ông H.A đã vay trước đó.

Tuy nhiên, trước khi chết, ông H.A có nói với gia đình chỉ thiếu của bà Tâm số tiền hơn 1,2 tỷ đồng (tương đương 46.000 USD và 200 triệu đồng) nên gia đình bà H. chỉ đồng ý trả lại cho bà Tâm số tiền trên. Ngày 15/11/2017, bà Tâm đến nhà bà H đồng ý chốt lại số tiền trả nợ cuối cùng là hơn 1,2 tỷ đồng và đã nhận đủ số tiền trên.

Đến tháng 7/2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến công việc kinh doanh của bà Tâm thua lỗ. Nhớ lại khoản tiền 60.450 USD mà ông H.A còn thiếu. Ngày 28/7/2020, bà Tâm làm giấy ủy quyền và ký hợp đồng thu hồi nợ với Công ty TNHH dịch vụ thu hồi nợ Thái Dương do Bùi Công Hiếu (SN 1984, ngụ Q.12) làm Giám đốc để đòi lại số tiền trên, thỏa thuận sẽ chia 30% trên tổng số tiền đòi được cho Hiếu.

Sau khi ký hợp đồng, ngày 27/8/2020, bà Tâm đi cùng Bùi Công Hiếu và một số nhân viên của Công ty Thái Dương đến nhà bà Hạnh tại quán lẩu cá kèo Bà Huyện 2 để đòi tiền. Nhưng gia đình bà H không trả do trước đó đã thanh toán toàn bộ số nợ cho bà Tâm.

Công an TP.HCM ra quyết định truy tìm Nguyễn Thanh Tâm

Để đòi nợ, Hiếu đã chỉ đạo một số nhân viên của công ty đến quán lẩu cá kèo Bà Huyện 2 khóa trái cửa, tạt sơn nhằm gây áp lực, uy hiếp tinh thần để gia đình bà H phải trả tiền. Cụ thể, ngày 31/8/2020, Hiếu chỉ đạo cho Nguyễn Đình Toàn (SN 1995; quê TP. Hà Nội) và Nguyễn Đức Huy (SN 2002; quê Hải Phòng) đến khóa trái cửa nhà “con nợ”. Tiếp đến 3 ngày 1/9, 5/9 và 7/9, Hiếu chỉ đạo “đàn em” đến tạt sơn vào quán lẩu cá kèo Bà Huyện 2.

Ngày 25/9/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hiếu và một số đàn em của hắn về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Riêng Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan công an xác định người này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện nay không rõ ở đâu.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP.HCM đề nghị bà Tâm hiện đang ở đâu nhanh chóng liên hệ Đội 8 Phòng Cảnh sát Hình sự, địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo (P.Cầu Kho, Q.1), gặp ĐTV Nguyễn Văn Tùng, ĐT: 069.318.7224 – 079.407.3646 để làm việc. Hoặc nếu ai biết thông tin của bà Tâm xin báo cho cơ quan CSĐT theo địa chỉ và số điện thoại trên để tiếp nhận giải quyết theo quy định.

Thanh Minh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/tphcm-truy-tim-trum-cuoi-thue-co-do-tat-son-quan-lau-doi-no_146776.html