Truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho đại úy Lê Ánh Sáng và anh Phạm Ngọc Anh

Hai đoàn viên đã dũng cảm quên mình để bảo vệ tài sản Nhà nước, nhân dân trong vụ sạt lở đất trên đèo Bảo Lộc vừa được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến trao quyết định truy thăng quân hàm đối với liệt sĩ Lê Ánh Sáng

Ngày 5/8, anh Ndu Ha Biên - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cho biết, Ban thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa có quyết định truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho đại úy Lê Ánh Sáng và anh Phạm Ngọc Anh.

Đại úy Lê Ánh Sáng (33 tuổi, quê quán huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), Phó bí thư Chi đoàn 3, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng “đã dũng cảm quên mình trong khi thực hiện nhiệm vụ trong tình huống cấp bách”.

Anh Phạm Ngọc Anh (23 tuổi, quê quán huyện Quảng Xương, Thanh Hóa), đoàn viên Chi đoàn tổ dân phố 7 (thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) “đã dũng cảm quên mình trong khi tham gia hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ công an thực hiện nhiệm vụ trong tình huống cấp bách”.

Đại diện cơ quan công an viếng đám tang của anh Phạm Ngọc Anh

Như báo Tiền Phong đã thông tin, chiều 30/7, phát hiện vết nứt ở quả đồi phía sau chốt CSGT, các cán bộ chiến sĩ công an khẩn trương di dời thiết bị, phương tiện và các tài sản khác ra khỏi khu vực nguy hiểm. Chứng kiến việc này, anh Phạm Ngọc Anh đã vào chốt để hỗ trợ các CSGT.

Trong lúc các anh đang làm nhiệm vụ, bất ngờ xảy ra vụ sạt lở trên sườn một ngọn đồi ở phía sau chốt CSGT. Hàng trăm mét khối đất đá đổ ập xuống vùi lấp tòa nhà của chốt. 7 người trong chốt tỏa ra các hướng nhưng chỉ có 3 chạy người thoát; 4 người còn lại bị đất đá vùi lấp dẫn tới tử vong.

Sau khi xảy ra sự cố sạt lở đất trên đèo Bảo Lộc, Chủ tịch nước đã truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sĩ và cấp bằng “Tổ quốc ghi công”, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định truy thăng quân hàm đối với thượng úy Lê Ánh Sáng lên đại úy.

Anh Sáng là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em. Sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, anh được điều động về công tác tại Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, làm nhiệm vụ tại trạm CSGT Madagui.

Do công việc bận rộn nên anh Sáng rất ít khi có thời gian về thăm quê. Hơn 1 tháng trước, anh thông báo với gia đình là sẽ tổ chức kết hôn và gửi ảnh anh chụp cùng vợ sắp cưới về nhà. Lễ cưới chưa kịp tổ chức, anh đã hy sinh trên đèo Bảo Lộc.

Đối với đoàn viên trẻ tuổi Phạm Ngọc Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ, kính trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm cho anh.

Anh Phạm Ngọc Anh nguyên chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân. Sau khi xuất ngũ (tháng 6/2023), anh trở về sinh sống tại huyện Đạ Huoai, gần chốt CSGT đèo Bảo Lộc.

Kim Anh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/truy-tang-huy-hieu-tuoi-tre-dung-cam-cho-dai-uy-le-anh-sang-va-anh-pham-ngoc-anh-post1557756.tpo