Truy tận cùng ổ nhóm lang thang chuyên đột nhập chùa Bằng A trộm tiền công đức

Việc đột nhập vào nhà chùa quá dễ dàng, nên chỉ trong 1 – 2 tháng, nhóm 4 đối tượng sống lang thang đã có cả chục lần đột nhập để trộm tiền công đức.

Khoảng 1h ngày 11-1, tổ công tác Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực phố Bằng Liệt (trước chùa Bằng A), phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Nhóm đối tượng chuyên đột nhập, trộm tiền tại chùa Bằng A

Đúng như nhận định, tên này khai nhận đang đi một mình lang thang tìm cơ hội để đột nhập vào chùa Bằng A nhằm hực hiện hành vi trộm cắp tiền công đức. Danh tính đối tượng là Vi Văn Cáng (SN 1997, quê quán Tương Dương, Nghệ An).

“Việc phát hiện, chặn giữ kịp thời đối tượng Cáng nằm trong kế hoạch được Ban chỉ huy Công an phường yêu cầu lực lượng CSHS và cán bộ, chiến sỹ trong ca trực đêm 10 đến sáng 11-1 phải làm bằng được. Bởi thời gian gần đây, thông tin về hiện tượng mất trộm ở một số đình, chùa trên địa bàn thành phố nói chung, quận Hoàng Mai nói riêng, xuất hiện khá phức tạp”, chỉ huy Công an phường Hoàng Liệt cho biết.

Nhóm trộm "diễn" lại thủ đoạn lấy tiền trong hòm công đức

Vi Văn Cáng là “mắt xích” đầu tiền được tháo gỡ. Cáng khai nhận trước đó đã 3 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại chùa Bằng A. Lần đầu tiên, khoảng giữa tháng 12-2022; Cáng cùng đối tượng Lương Khánh Linh (SN 2001, quê quán Hạ Hòa, Phú Thọ), đột nhập vào chùa Bằng A lấy trộm được 500.000 đồng, rồi chia nhau ăn tiêu.

Khoảng cuối tháng 12-2022, Cáng cũng cùng Lương Khánh Linh đột nhập vào chùa Bằng A lấy trộm được 460.000 đồng. Và tuần đầu tiên của tháng 1-2023, Cáng đi một mình vào chùa Bằng A lấy trộm được 360.000 đồng.

Kiểm tra trong người Cáng, lực lượng Công an xác định có 220.000 đồng và 1 điện thoại di động.

Các lối đột nhập của nhóm trộm

Khai thác “nóng”, Công an phường Hoàng Liệt cùng đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai nắm được đối tượng Linh đang "có mặt" tại một quán Internet. Lập tức, lực lượng Công an đã triển khai đến địa chỉ trên, xác định được nhóm đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Văn Nam (SN 2004, quê quán Lý Nhân, Hà Nam); Lường Văn Mai (SN 2000, quê quán Vân Hồ, Sơn La), và Lương Khánh Linh, đang say sưa chơi điện tử.

Lời khai của các đối tượng thể hiện: Lương Khánh Linh lâu nay bỏ nhà đi lang thang, không có nơi ăn ở cố định, và đã 7 lần tham gia thực hiện hành vi trộm cắp tài sản (tiền công đức) tại chùa Bằng A.

Các phi vụ trộm cắp, ngoài đối tượng Cáng, Linh còn cùng thực hiện với Lường Văn Mai; lấy được 2,6 triệu đồng. Cũng có lần, Linh và Mai đột nhập được vào chùa nhưng không vơ vét được đồng nào. Gần đây nhất, Linh cùng Nam đột nhập vào chùa Bằng A lấy trộm được 180.000 đồng, chia mỗi đứa người 90.000 đồng. Ngoài ra 2 lần khác, Linh và Mai đột nhập vào chùa nhưng quay ra tay trắng.

Về đối tượng Mai, kẻ lang thang này khai nhận đã 5 lần tham gia thực hiện hành vi trộm cắp tiền công đức tại chùa Bằng A. Lúc thực hiện một mình, lúc rủ đồng bọn tham gia. Tương tự, đối tượng Nam khai nhận đã 2 lần thực hiện hành vi trộm cắp tiền công đức tại chùa Bằng A. Tổng số tiền nhóm đối tượng này trộm cắp được là hơn 5,2 triệu đồng.

Trao đổi với PV ANTĐ, chỉ huy CAQ Hoàng Mai đánh giá, thiệt hại trong các vụ trộm cắp mà ổ nhóm trên gây ra tuy không quá lớn, nhưng tính chất hoạt động và hệ lụy gây ra đòi hỏi phải có sự kiểm soát, phòng ngừa quyết liệt của đồng bộ các địa bàn, lực lượng.

Phần lớn đối tượng từ tỉnh ngoài về, sống lang thang ở nhiều địa bàn tại Hà Nội, và chủ yếu "sinh hoạt" ở các quán Internet. Tuy là "trộm vặt", nhưng việc liên tiếp thực hiện tội phạm trong thời gian ngắn, cho thấy các đối tượng có sự tính toán, phân công, chuẩn bị rõ ràng trước khi gây án. Cùng với việc tăng cường tuần tra kiểm soát hành chính các địa bàn công cộng, thì những quán Internet, nhà trọ bình dân...cũng là những địa chỉ mà Công an cơ sở và lực lượng chức năng cần chú trọng kiểm tra. Bên cạnh đó, cần chủ động nắm bắt tình hình, phát động người dân trình báo, tố giác tội phạm. "Vi phạm, tội phạm sẽ khó có điều kiện hình thành, khó trở nên phức tạp, nếu bị phát hiện, triệt tiêu sớm", chỉ huy CAQ Hoàng Mai khẳng định.

Ổ nhóm trộm cắp trên hiện đã được CQĐT Công an quận Hoàng Mai tiếp nhận, thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhung-ke-song-lang-thang-chuyen-dot-nhap-chua-bang-a-trom-tien-cong-duc-post528581.antd