Truy nã đặc biệt sát thủ trong vụ 'giăng bẫy' nổ súng cướp 8 tỷ đồng ở Hưng Yên

Nguyễn Văn Điển là đối tượng nổ súng cướp tài sản xảy ra ngày 26/12/2023 tại xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Liên quan đến vụ “giăng bẫy” đổi tiền rồi nổ súng cướp 8 tỷ đồng, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục truy nã đặc biệt đối tượng Nguyễn Văn Điển, 28 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Ninh, về các tội: Giết người, Cướp tài sản, Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Phòng Cảnh sát Hình sự- Công an tỉnh Hưng Yên. Địa chỉ số 79A Trung Trắc, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên. Số điện thoại 02213.518.569

Trước đó, ngày 26/12/2023, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo về việc vào khoảng 15h50 phút cùng ngày, tại quán cà phê Đức Trung trong khu đô thị Ecopark, thuộc địa phận xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên có nhóm 5 đối tượng sử dụng 4 khẩu súng và 3 con dao gây ra vụ án Giết người, Cướp tài sản (số tiền khoảng 8 tỷ đồng), bắn 1 người bị thương.

Căn cứ tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp của vụ án, lãnh đạo công an tỉnh Hưng Yên xác lập chuyên án mang bí số 1223G, đồng thời chí đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Công an huyện Văn Giang và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tập trung điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 22h ngày 29/12/2023, xác định nhóm đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Ban chuyên án đã tổ chức lực lượng, phương tiện để tiến hành vây bắt.

Đối tượng Sơn tại cơ quan điều tra

Đến 6h ngày 30/12/2023, Ban chuyên án đã bắt giữ được 4 đối tượng gây ra vụ án trên, gồm: Nguyễn Anh Sơn, sinh năm 1998, trú tại Khu 7, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Minh Chiến, sinh năm 2001, trú tại Tổ 11 Núi Gió, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tinh Bình Phước; Khúc Ngọc Đoàn, sinh năm 2003, trú tại Thôn Đào Thành, xã Canh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; Dương Đăng Nam Trường, sinh năm 2000, trú tại xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang còn 1 đối tượng là Nguyễn Văn Điển đang lẩn trốn, lực lượng Công an đang tiếp tục truy bắt.

Vật chứng thu giữ gồm 4 khẩu súng (dạng súng côn quay, bên trong mỗi khẩu súng đều lắp sẵn 6 viên đạn), 34 viên đạn và các vật chứng khác có liên quan.

Đối tượng Chiến tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Sơn là chủ mưu tập hợp 5 đối tượng lên kế hoạch cướp tài sản. Sơn lên mạng tìm người đề nghị đổi tiền để cướp. Sau khi liên hệ được với chị N.H.H. (SN 1979), trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Sơn hẹn chị H. cần đổi 8 tỷ.

Đến 14h ngày 26/12/2023, Sơn và đồng bọn đi 2 xe taxi đến quán cà phê Đức Trung. Tại đây, Sơn chuẩn bị 4 khẩu súng, 3 con dao; còn Trường ở ngoài cảnh giới, giao Điển cầm 1 khẩu súng, Chiến cầm khẩu 1 súng và 1 dao, Sơn cầm 2 khẩu súng, Đoàn cầm 1 con dao phục sẵn.

Đến 15h50 phút, chị H. đi cùng T, C, Đ, H cầm theo túi tiền đến điểm hẹn tại quán cà phê do nhóm Sơn phục sẵn. Khi nhóm chị H. cầm túi tiền đến nơi, Sơn cầm 2 khẩu súng, Chiến, Điển mỗi người cầm 1 khẩu súng bắn chỉ thiên và khống chế nhóm chị H. để Đoàn cướp túi tiền.

Vật chứng thu giữ của các đối tượng

Sau khi cướp được tiền, nhóm Sơn bỏ chạy. Khi đi xuống cầu thang, Đoàn bị trượt chân ngã xuống khu vực chân cầu thang tầng 1 nên 2 anh C. và T. đã giữ lại được Đoàn và giành lại túi vải đựng tiền. Thấy vậy, Sơn cùng Chiến và Điển quay lại dùng súng bắn liên tiếp về phía anh C. và anh T., (trong đó có 1 phát trúng vào vùng bẹn đùi trái của anh C. để cứu Đoàn). Sau đó, cả nhóm chạy ra khỏi quán, lên xe ô tô để bỏ trốn. Kết quả giám định 4 khẩu súng thu giữ của nhóm đối tượng là vũ khí quân dụng, kiểu côn quay.

Liên quan đến vụ việc, ngày 5/1, công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Giết người, cướp tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/truy-na-dac-biet-sat-thu-trong-vu-giang-bay-no-sung-cuop-8-ty-dong-o-hung-yen-post1070463.vov