Truy đuổi kẻ trộm chó, 1 người dân bị thương nặng

Công an huyện Đức Thọ và Công an hai xã Đức Lập, Đức Lâm đang điều tra làm rõ vụ một người dân sau khi truy đuổi đối tượng câu trộm chó bị chấn thương nặng.

Chiều 5-9, trao đổi qua điện thoại, ông Đinh Văn Lân, Trưởng Công an xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vào chiều 4-9, Công an xã Đức Lâm có tiếp nhận được đơn trình báo của gia đình ông N.V.Th. (45 tuổi, trú tại xóm 4, xã Đức Lập) , với nội dung vào khoảng 20 giờ ngày 1-9, vợ ông Th. phát hiện có đối tượng câu trộm chó của gia đình nên đã tri hô.

Lúc này, ông Th. đang ở trong nhà nghe tiếng tri hô liền chạy ra lấy xe máy truy đuổi theo kẻ trộm chó. Sau đó, người nhà ông Th. nghe người dân báo tin ông Th. bị thương nặng, nằm gục bên đường ở khu vực cánh đồng giáp ranh giữa xã Đức Lâm và xã Đức Lập…

“Trong đơn, gia đình cũng có nói là nghi ngờ trong lúc truy đuổi kẻ trộm chó, ông Th. đã bị đối tượng tấn công trở lại. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ nên công an xã chưa thể khẳng định được điều gì cả…”, ông Lân nói.

Ngay sau khi bị thương nặng, ông Th. đã được gia đình chuyển đến bệnh viện ở tỉnh Nghệ An cấp cứu và đang trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh.

Hoàn cảnh gia đình ông Th. rất khó khăn, cuộc sống dựa vào việc đồng áng. Ngoài mẹ già yếu, ông Th. còn có vợ và 2 con nhỏ (một cháu 7 tuổi, một cháu 6 tuổi).

DƯƠNG QUANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/truy-duoi-ke-trom-cho-1-nguoi-dan-bi-thuong-nang-465935.html