Truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Sáng ngày 17/4/2024 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang cử hành Lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại cao điểm 211 và 685 thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang tổ chức lễ truy điệu, an táng các hài cốt liệt sỹ. Ảnh: Vũ Đạo

Dự lễ truy điệu có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; Thào Hồng Sơn, Phó bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đọc điếu văn. Ảnh: Vũ Đạo

Phát biểu tại lễ truy điệu, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho Tổ quốc. Đồng chí khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang sẽ làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, tích cực phối hợp, tạo điều kiện đẩy nhanh chương trình rà phá bom mìn, vật liệu nổ nơi chiến trường xưa để công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt được thuận lợi, đáp ứng lòng mong mỏi đợi chờ của hàng nghìn gia đình liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, chăm lo chu đáo phần mộ, tổ chức truy điệu và an táng với nghi thức trọng thể và nghiêm trang nhất dành cho liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Vũ Đạo

Trước đó, Chiều ngày 16/4/2024 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức lễ di quan các AHLS từ nhà chờ đội tìm kiếm quy tập 515 về Nghĩa Trang liệt sỹ Vị Xuyên.

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức lễ di quan các AHLS từ nhà chờ đội tìm kiếm quy tập 515 về Nghĩa Trang liệt sỹ Vị Xuyên. Ảnh: Vũ Đạo

Xe đưa Linh cữu của các Anh hùng Liệt sỹ di chuyển từ Thanh Thủy về nghĩa Trang liệt sỹ Vị Xuyên, trên dọc các trục đường, ngã 3, khu trung tâm hành chính, quảng trường 26/3 người dân, các cưu chiến binh, đoàn thanh niên, và các em học sinh vẫy cờ, hoa, căng băng rôn khẩu hiểu bày tỏ lòng thành kính đối với câc anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống để bảo vệ biên cương phía bắc của tổ quốc.

Trên dọc các trục đường, ngã 3, khu trung tâm hành chính, quảng trường 26/3 người dân, các cưu chiến binh, đoàn thanh niên, và các em học sinh vẫy cờ, hoa, căng băng rôn khẩu hiểu bày tỏ lòng thành kính đối với câc anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống để bảo vệ biên cương phía bắc của tổ quốc. Ảnh: Vũ Đạo

Xe đưa Linh cữu của các Anh hùng Liệt sỹ di chuyển từ Thanh Thủy về nghĩa Trang liệt sỹ Vị Xuyên. Ảnh: Vũ Đạo

Lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Vũ Đạo

Chia sẻ với PV, cựu chiến binh Lê Hồng Mai đi cùng đoàn rước hài cốt cho biết, “Những cựu chiến binh Mặt trận Vị Xuyên và Sư đoàn 356 của tôi đã nhiều lần cung cấp thông tin cũng như cùng các cán bộ, chiến sỹ của Tổ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang tìm kiếm hài cốt liệt sỹ khắp dọc dải biên giới Vị Xuyên. Họ cũng dựa vào người dân, nắm nhiều nguồn thông tin để xác định chính xác nơi có hài cốt".

"Quá trình quy tập gặp nhiều trở ngại do địa hình đồi núi hiểm trở, còn sót lại nhiều bom mìn, vật cản nhưng tất cả luôn tâm niệm mình phải cố gắng đưa được những đồng đội đã hy sinh xương máu cho nền độc lập của đất nước hôm nay về yên nghỉ bên đồng đội, gia đình. Đợt này đã tìm thấy 9 hài cốt liệt sĩ tại cao điểm 211 và 685 thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang khiến tôi rất xúc động. Cựu chiến binh Lê Hồng Mai cho biết thêm.

Cựu chiến binh Lê Hồng Mai (ngoài cùng bên trái) và các cựu chiến binh sư đoàn 356 thắp hương cho các đồng đội được quàn tại đội quy tập tìm kiếm Thôn Nà Toong xã Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang. Ảnh: Vũ Đạo

Được biết, trong đầu năm 2024, Đội đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 9 bộ hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại thôn Giang Nam và thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy. Trong đó có 4 hài cốt liệt sĩ tại sườn Tây Cao điểm 685 thuộc thôn Nặm Ngặt, 5 hài cốt tìm được tại sườn Tây Nam Cao điểm 211 thuộc thôn Giang Nam. Tất cả các bộ hài cốt đều tương đối hoàn chỉnh và các mẫu sinh phẩm cùng di vật còn khá tốt, thuận lợi cho việc xét nghiệm ADN làm căn cứ xác định danh tính liệt sĩ trong thời gian tới.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang đã xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện sâu sắc đạo lý, truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ và cũng là mong muốn của những người lính nói riêng.

Các cựu chiến binh sư đoàn 356 thắp hương cho các đồng đội được quàn tại đội quy tập tìm kiếm Thôn Nà Toong xã Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang. Ảnh: Vũ Đạo

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang đã thực hiện nghiêm túc, tích cực công tác này, triển khai thực hiện đề án về rà phá bom mìn vật liệu nổ sau chiến tranh và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Ảnh: Vũ Đạo

Những năm qua, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang đã thực hiện nghiêm túc, tích cực công tác này, triển khai thực hiện đề án về rà phá bom mìn vật liệu nổ sau chiến tranh và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Liên tục trong hai năm gần đây tỉnh Hà Giang đã quy tập được hơn một trăm mộ liệt sỹ. Hiện tỉnh vẫn đang tiếp tục triển khai rà phá bom mìn vật liệu nổ sau chiến tranh và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ về các nghĩa trang trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Văn Tân, Chính trị viên Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang cho biết, “Hiện nay, do địa hình các cao điểm đã bị biến dạng, vị trí của các hài cốt đều nằm trên vách đá dựng đứng hoặc nằm sâu trong đống đổ nát và dưới các tảng đá to nên việc tìm kiếm gặp rất khó khăn. Tuy nhiên, toàn đội luôn xác định rõ tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm cao độ trong thực hiện nhiệm vụ nên công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt nhiều kết quả tích cực”.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang đã xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện sâu sắc đạo lý, truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Vũ Đạo

Cuộc chiến tranh này đã đi qua hơn 40 năm nhưng tỉnh Hà Giang xác định việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là việc làm hết sức ý nghĩa nên tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện triển khai chương trình này.

Mộc Miên - Vũ Đạo

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/truy-dieu-va-an-tang-9-hai-cot-liet-si-tai-nghia-trang-liet-si-quoc-gia-vi-xuyen-a24332.html