Truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh trên chiến trường Lào về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thứ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Võ Minh Lương (bên trái) và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương (bên phải) đưa tiễn các liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Thứ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Võ Minh Lương (bên trái) và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương (bên phải) đưa tiễn các liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Ngày 21/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào, được Đội quy tập 192 tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2023-2024 tại hai tỉnh Salavan và Sekong (Lào).

Tham dự, có Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia 515; Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chính ủy Quân khu 4, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lãnh đạo Trung ương, tỉnh Thừa Thiên Huế, hai tỉnh Sa-la-van, Sê-kông (Lào) và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên địa bàn dự lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ.

Lãnh đạo Trung ương, tỉnh Thừa Thiên Huế, hai tỉnh Sa-la-van, Sê-kông (Lào) và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên địa bàn dự lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ.

Về phía nước bạn Lào có đồng chí Khăm-sỏn-con-dơ, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Sekong; Thiếu tướng Phu-văn Phim-ma-chăn, Chỉ huy trưởng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh Salavan (Lào).

Trong giờ phút thiêng thiêng và xúc động, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế kính cẩn, nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế, đoàn đại biểu đã thỉnh hồi chuông ở tháp chuông Hòa Bình, dâng hương, dâng hoa, dành một phút mặc niệm để nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do và vì tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào.

Tiễn đưa đồng chí, đồng đội về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế.

Tiễn đưa đồng chí, đồng đội về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã bày tỏ lòng tiếc thương và biết ơn vô hạn đối với các liệt sĩ, những người đã không tiếc máu xương hy sinh vì nền hòa bình, độc lập và tình đoàn kết hữu nghị hai nước Việt Nam-Lào; đồng thời đánh giá cao những cố gắng, kết quả mà các cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 192 đạt được trong đợt quy tập lần này.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, “việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã hy sinh tại Lào là việc làm thiêng liêng, đầy tình nghĩa, là nghĩa cử cao đẹp của những người còn sống đối với những người đã khuất. Đây là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết; vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm để đền đáp công ơn to lớn của các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc Việt Nam-Lào, thể hiện trách nhiệm đối với người thân, đồng đội của các liệt sĩ”.

Long trọng lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào.

Long trọng lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng chí Nguyễn Thanh Bình trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân cách mạng Lào đã dành những tình cảm tốt đẹp nhất, xem quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam như con em ruột thịt của mình, đã che chở, đùm bọc, kề vai sát cánh bên nhau vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, cùng chiến đấu và chiến thắng.

Đồng thời, cảm ơn sự chỉ đạo hiệu quả của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang hai tỉnh Salavan và Sekong (nước bạn Lào) đã quan tâm, giúp đỡ việc tìm kiếm, quy tập, di chuyển hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh về nước.

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, từ nhiều năm qua, thực hiện chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội Việt Nam-Lào; sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và sự tạo điều kiện thuận lợi của hai tỉnh Salavan, Sekong (nước bạn Lào); công tác phối hợp tìm kiếm, quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Lào về nước đã đạt được kết quả đáng khích lệ; từng bước đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình các liệt sĩ.

Chào tiễn biệt các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng cho nhân dân các bộ tộc Lào.

Chào tiễn biệt các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng cho nhân dân các bộ tộc Lào.

Hơn 6 tháng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Lào, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về địa hình, thời tiết khắc nghiệt... nhưng cán bộ, nhân viên Đội quy tập 192 nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Được sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Lào anh em, Đội quy tập 192 đã tổ chức khảo sát và tìm kiếm và cất bốc được 12 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn 8 huyện thuộc tỉnh Salavan và 3 huyện thuộc tỉnh Sê-kông đưa về nước và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/truy-dieu-an-tang-hai-cot-liet-si-quan-tinh-nguyen-va-chuyen-gia-viet-nam-hy-sinh-tai-lao-post810426.html