Trường tiểu học trang bị 2.500 khẩu trang đón học sinh trở lại lớp

Ngoài số lượng khẩu trang được cung cấp theo quy định, trường Tiểu học Hồng Hà (Bình Thạnh, TP.HCM) đã trang bị thêm 2.500 khẩu trang cho học sinh trong ngày trở lại lớp.

 Ngày 7/5, tại trường Tiểu học Hồng Hà, toàn bộ cán bộ nhân viên tổ chức dọn dẹp vệ sinh, triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch, sẵn sàng đón học sinh trở lại.

Ngày 7/5, tại trường Tiểu học Hồng Hà, toàn bộ cán bộ nhân viên tổ chức dọn dẹp vệ sinh, triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch, sẵn sàng đón học sinh trở lại.

 Phó Hiệu trưởng Bùi Thị Hải Yến chia sẻ nhà trường đã họp cán bộ nhân viên, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch để đón học sinh trở lại. Trong ngày đầu tiên, các thầy cô trực ở các cổng ra vào, mỗi cổng bố trí 3 làn, học sinh đứng cách nhau theo từng ô đúng với khoảng cách quy định 1 m. Học sinh sẽ được sát khuẩn và đo thân nhiệt 2 lần, từ ngoài cổng vào trong lớp.

Phó Hiệu trưởng Bùi Thị Hải Yến chia sẻ nhà trường đã họp cán bộ nhân viên, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch để đón học sinh trở lại. Trong ngày đầu tiên, các thầy cô trực ở các cổng ra vào, mỗi cổng bố trí 3 làn, học sinh đứng cách nhau theo từng ô đúng với khoảng cách quy định 1 m. Học sinh sẽ được sát khuẩn và đo thân nhiệt 2 lần, từ ngoài cổng vào trong lớp.

 Cô Trắc Thị Lệ (bảo mẫu nhà trường) cho hay trong thời gian nghỉ để phòng chống dịch Covid-19, các cô thường xuyên có mặt để dọn dẹp theo đúng lịch mà nhà trường quy định. Điều này là cần thiết để giúp các em có được môi trường học tốt nhất khi quay trở lại.

Cô Trắc Thị Lệ (bảo mẫu nhà trường) cho hay trong thời gian nghỉ để phòng chống dịch Covid-19, các cô thường xuyên có mặt để dọn dẹp theo đúng lịch mà nhà trường quy định. Điều này là cần thiết để giúp các em có được môi trường học tốt nhất khi quay trở lại.

 "Theo quyết định của UBND TP.HCM, mỗi học sinh được cấp 9 khẩu trang trong 3 tháng (mỗi tháng 3 cái) ngay khi các em đi học trở lại. Nhà trường tự cung cấp thêm 2.500 khẩu trang dự phòng cho các em", cô Bùi Thị Hải Yến - Phó hiệu trưởng - cho biết.

"Theo quyết định của UBND TP.HCM, mỗi học sinh được cấp 9 khẩu trang trong 3 tháng (mỗi tháng 3 cái) ngay khi các em đi học trở lại. Nhà trường tự cung cấp thêm 2.500 khẩu trang dự phòng cho các em", cô Bùi Thị Hải Yến - Phó hiệu trưởng - cho biết.

 Theo lịch, ngày 8/5, học sinh lớp 4 và 5 sẽ trở lại trường, các khối từ lớp 1 tới 3 là ngày 11/5. Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các trường đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, y tế tại trường, các vật dụng chống dịch Covid-19 như thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang, xà phòng...

Theo lịch, ngày 8/5, học sinh lớp 4 và 5 sẽ trở lại trường, các khối từ lớp 1 tới 3 là ngày 11/5. Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các trường đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, y tế tại trường, các vật dụng chống dịch Covid-19 như thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang, xà phòng...

 Bên cạnh việc dọn vệ sinh, nhà trường chuẩn bị đầy đủ dụng cụ như nước sát khuẩn, nhiệt kế, phòng chờ phục vụ công tác phòng, chống dịch. Một số lớp còn tự trang bị thêm máy rửa tay khô cho học sinh.

Bên cạnh việc dọn vệ sinh, nhà trường chuẩn bị đầy đủ dụng cụ như nước sát khuẩn, nhiệt kế, phòng chờ phục vụ công tác phòng, chống dịch. Một số lớp còn tự trang bị thêm máy rửa tay khô cho học sinh.

 Nhà trường cũng trang bị thêm bồn rửa tay cho từng lớp. Học sinh ra ngoài, sau khi vào lớp, đều phải rửa tay bằng nước sạch, sau đó sát khuẩn bằng dung dịch để sẵn ngoài cửa.

Nhà trường cũng trang bị thêm bồn rửa tay cho từng lớp. Học sinh ra ngoài, sau khi vào lớp, đều phải rửa tay bằng nước sạch, sau đó sát khuẩn bằng dung dịch để sẵn ngoài cửa.

 Kết thúc mỗi buổi học, nhà trường sẽ duy trì việc vệ sinh, tẩy trùng trường lớp, bổ sung dung dịch khử khuẩn, để chuẩn bị cho buổi tiếp theo.

Kết thúc mỗi buổi học, nhà trường sẽ duy trì việc vệ sinh, tẩy trùng trường lớp, bổ sung dung dịch khử khuẩn, để chuẩn bị cho buổi tiếp theo.

 Nhà trường thống nhất chia đôi số lượng mỗi lớp, cho các em đi học vào ngày khác nhau (thứ hai, tư, sáu hoặc ba, năm, bảy), đảm bảo mỗi học sinh ngồi một bàn.

Nhà trường thống nhất chia đôi số lượng mỗi lớp, cho các em đi học vào ngày khác nhau (thứ hai, tư, sáu hoặc ba, năm, bảy), đảm bảo mỗi học sinh ngồi một bàn.

Y Kiện

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/truong-tieu-hoc-trang-bi-2500-khau-trang-don-hoc-sinh-tro-lai-lop-post1081948.html