Trường THPT không còn 'ngồi chờ' học sinh

Triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều trường THPT ở TP.HCM không còn ngồi chờ chỉ tiêu tuyển sinh rót về mà chủ động tổ chức nhiều hoạt động tiếp cận học sinh lớp 9 trên địa bàn.

Cuối tuần trước, từ thông tin giáo viên lớp 9 của con cung cấp, chị Nguyễn Hoàng Xuân Thư (quận 12) cùng con gái đã đến tham dự trải nghiệm “Một ngày làm học sinh (HS) Võ Trường Toản” tại Trường THPT Võ Trường Toản.

Một ngày làm HS cấp III

“Tôi dành nhiều thời gian tìm hiểu về các môn học lớp 10, cơ sở vật chất cũng như việc tổ chức bữa ăn bán trú của trường. Biết sức học của con nên đây là ngôi trường gia đình dự kiến đặt nguyện vọng 1 trong kỳ thi vào lớp 10 sắp tới. Trải nghiệm này giúp tôi có cái nhìn tổng quan hơn để từ đó cùng con đưa ra quyết định đúng đắn” - chị Thư chia sẻ.

Tại buổi trải nghiệm, phụ huynh và HS đến tham quan được giới thiệu về chương trình giáo dục phổ thông 2018, các môn học, cách chọn nguyện vọng đúng năng lực của HS. Bên cạnh đó, chị và con gái còn được tham gia 15 gian hàng của các câu lạc bộ, tổ bộ môn, được các giáo viên trong tổ tư vấn giải đáp nhiều thắc mắc.

Bà Đỗ Thị Việt Phương, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Võ Trường Toản, cho biết đây là năm đầu tiên trường tổ chức chương trình. Khi mới đưa ra kế hoạch, nhiều ý kiến cho rằng với điểm chuẩn đầu vào cao, đây luôn là ngôi trường mơ ước của nhiều HS, sao phải tổ chức những hoạt động thu hút này, song bà nghĩ khác.

Học sinh lớp 9 tham quan, tìm hiểu tại Trường THPT Võ Trường Toản (quận 12) trước khi đặt nguyện vọng vào lớp 10. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

“Các trường THPT công lập không thể ngồi chờ HS mà cần chủ động đến gần HS. Sự tham dự của gần 1.000 HS từ 18 trường THCS trong trải nghiệm vừa qua đã minh chứng cho điều đó. Ngày hội giúp trường quảng bá hình ảnh, nâng cao hoạt động chuyên môn, đồng thời thu hút nhiều HS giỏi đăng ký vào trường” - bà Phương nhấn mạnh.

Trước đó, Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3) cũng tổ chức “Ngày hội trải nghiệm dành cho HS lớp 9 khu vực lân cận”. Ngoài tham quan, tìm hiểu cơ sở vật chất, các tổ hợp môn trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, HS còn được học thử một số môn.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2024-2025, Sở GD&ĐT TP.HCM tăng số lượng nguyện vọng cho thí sinh thi chuyên và tích hợp từ hai lên ba nguyện vọng. Như vậy, mỗi thí sinh sẽ có tối đa sáu nguyện vọng vào lớp 10, trong đó ba nguyện vọng vào lớp 10 thường và ba nguyện vọng vào lớp 10 chuyên (hoặc ba nguyện vọng vào lớp 10 tích hợp).

Một nữ sinh sau khi học thử môn toán lớp 10 rất hào hứng: “Chỉ là học thử song em cũng nắm bắt được cách dạy và học ở bậc THPT như thế nào. Việc này giúp em đưa ra quyết định đúng đắn trong chọn nguyện vọng vào lớp 10”.

Sau thành công của chương trình trải nghiệm năm 2023, dự kiến trong tháng 4-2024, Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (huyện Hóc Môn) sẽ mời HS lớp 9 trên địa bàn đến trường tham quan, tìm hiểu. “Chúng tôi sẽ phát phiếu khảo sát đối với những HS THCS có nguyện vọng vào trường để lên kế hoạch tổ chức hoạt động sao cho phù hợp” - ông Võ Nu, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, thông tin.

Trường chuyên cũng tìm HS

Nhiều trường THPT dù có điểm chuẩn vào lớp 10 thuộc tốp đầu của TP nhưng vẫn tổ chức ngày hội trải nghiệm để tiếp cận với HS lớp 9.

Từ thành công của ngày hội Open day năm 2023 với hơn 4.000 HS và phụ huynh tham dự, năm nay Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (quận 5) tiếp tục tổ chức chương trình vào tháng 4, sau khi Sở GD&ĐT TP.HCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh.

Bà Phạm Thị Bé Hiền, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay mục đích ngày hội là hướng dẫn cho HS lớp 9 cách làm hồ sơ tuyển sinh vào trường chuyên. Đây cũng là cơ hội để trường giới thiệu chương trình học.

“Đa số HS chưa có điều kiện tìm hiểu về chương trình chuyên bậc THPT. Mặt khác, chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở mỗi trường sẽ triển khai khác nhau tùy điều kiện. Do đó, đây là dịp để trường tư vấn cho các em hiểu và đưa ra chọn lựa phù hợp” - bà Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong nhấn mạnh.

“Chương trình sẽ giải đáp, làm rõ những thắc mắc của phụ huynh, HS về thi tuyển vào trường, cách thức tổ chức môn học cũng như môi trường giáo dục. Năm ngoái khi triển khai chương trình, chúng tôi nhận thấy hiệu ứng khá tốt, HS có sự chuẩn bị trước về tâm thế, do đó khi vào học các em hòa nhập nhanh và học tốt hơn” - bà Hiền nói thêm.

Không chỉ trường chuyên, một số trường tốp đầu của TP.HCM cũng đi tìm HS bằng nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn, Trường THPT Đào Sơn Tây (TP Thủ Đức) sẽ đến trực tiếp các trường THCS để tư vấn cho HS chuẩn bị vào lớp 10. Ngoài ra, vào thứ Sáu, thứ Bảy hằng tuần, trường còn mở cửa đón HS, phụ huynh tới tham quan, tìm hiểu về trường.

Hiệu trưởng trực tiếp tư vấn cho phụ huynh

Trước khi có kết quả học kỳ 2, trường sẽ họp toàn thể phụ huynh HS lớp 9 và chính tôi sẽ chủ trì, trao đổi với phụ huynh về những việc cần làm trong giai đoạn nước rút của HS như thời gian học sao cho hợp lý, chế độ dinh dưỡng cho các em như thế nào. Cạnh đó, tôi sẽ trực tiếp giải đáp những thắc mắc của phụ huynh trong phạm vi cho phép.

Ông ĐINH VĂN TRỊNH, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hiền, quận 12

Cho học sinh đăng ký “nháp” nguyện vọng vào lớp 10

Sau khi kết thúc học kỳ 1, tôi đã cho HS trong lớp đăng ký “nháp” ba nguyện vọng vào lớp 10 dựa trên năng lực của các em. Sau đó, tôi sẽ cùng giáo viên bộ môn ngồi lại trao đổi, xem xét nguyện vọng từng em đăng ký. Đối với những HS nguyện vọng quá khả năng sẽ mời phụ huynh vào trò chuyện để điều chỉnh hoặc cùng lập ra kế hoạch ôn tập riêng.

PHẠM THỊ TỐ NHƯ, Trường THCS Nguyễn Trãi, quận Gò Vấp

NGUYỄN QUYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/truong-thpt-khong-con-ngoi-cho-hoc-sinh-post783476.html