Trường Sĩ quan Lục quân 1: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Sáng 25-12, Đảng ủy Trường Sĩ quan Lục quân 1 đã khai mạc Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Thiếu tướng, TS Lê Văn Duy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy nhà trường dự và chủ trì Hội nghị.

Tham dự có hơn 400 đồng chí là bí thư, phó bí thư Đảng ủy, chi bộ cơ sở; trưởng ban, phó trưởng ban thuộc các cơ quan; sĩ quan cấp thượng tá, đại tá; sĩ quan Phòng Chính trị; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm thuộc các khoa giáo viên và giảng viên Khoa CTĐ, CTCT, Khoa Lý luận Mác-Lênin.

Thay mặt Ban Thường vụ, Thiếu tướng Lê Văn Duy yêu cầu các đồng chí báo cáo viên chuẩn bị tốt nội dung chuyên đề, quá trình giới thiệu có liên hệ, vận dụng, định hướng tư tưởng, hành động sát với thực tiễn Quân đội và nhà trường.

Thiếu tướng, TS Lê Văn Duy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 1 phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: HÀ BÌNH

Các cán bộ, giảng viên dự hội nghị nắm chắc nội dung cơ bản của các Nghị quyết, làm cơ sở để tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện ở cấp mình kịp thời, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác, xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, khoa, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Sau khai mạc, trong thời gian một ngày, hội nghị tập trung nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm: Nghị quyết số 43 “về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; Nghị quyết số 42 “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 45 “về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 44 “về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và Hướng dẫn một số vấn đề phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong Đảng bộ Nhà trường và toàn trường.

Quang cảnh lớp học nghị quyết. Ảnh: HÀ BÌNH

Sau hội nghị, các đảng bộ, chi bộ các cơ quan, khoa, đơn vị Trường Sĩ quan Lục quân 1 tiếp tục tổ chức hội nghị học tập, quán triệt những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong văn kiện cho cán bộ, đảng viên, quần chúng ở đơn vị. Lớp học do đồng chí bí thư (phó bí thư) đảng ủy, chi bộ cơ sở trực tiếp lên lớp. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, phổ biến qua sinh hoạt, học tập của các tổ chức quần chúng trong thời gian một ngày (xong trước ngày 15-1-2024).

Đối với các đơn vị quản lý học viên, nội dung học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII đưa vào Kế hoạch huấn luyện tháng 1-2024 vào 3 ngày 6, 7 và 13-1-2024.

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ở Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 1, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn trường. Qua đó, giúp các đối tượng nắm chắc các nghị quyết, quán triệt, triển khai và vận dụng vào thực tiễn một cách linh hoạt.

LÊ QUYẾT

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/truong-si-quan-luc-quan-1-hoc-tap-quan-triet-va-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-hoi-nghi-trung-uong-8-khoa-xiii-757851