Trưởng nhóm nhạc iKON lao đao vì bê bối sử dụng ma túy

Dispatch tố cáo trưởng nhóm iKON - B.I - đã sử dụng cần sa và chất gây ảo giác vào năm 2016. Thời điểm đó, anh không bị cảnh sát điều tra.

Sáng 12/6, Dispatch đưa tin B.I - trưởng nhóm iKON - đã sử dụng cần sa và chất gây ảo giác vào năm 2016. Tuy nhiên, sự việc được che đậy trong 3 năm qua. Nam thần tượng cũng không bị cảnh sát triệu tập để điều tra.

Trong bài đăng, Dispatch cung cấp đoạn tin nhắn giữa B.I và người trung gian mua bán chất cấm (gọi là A) vào năm 2016. Theo tin nhắn, nam thần tượng nhà YG đã hỏi A về cách mua cần sa và chất gây ảo giác LSD.

Dispatch đưa tin A từng bị bắt hồi tháng 8/2016 vì phạm Luật về Quản lý và Phòng chống ma túy của Hàn Quốc. Trong các tang vật thu được tại nhà của A, cảnh sát tìm thấy chiếc điện thoại chứa tin nhắn trao đổi giữa người này và trưởng nhóm iKON.

B.I (nhóm iKON) bị cáo buộc mua và sử dụng cần sa, chất gây ảo giác từ năm 2016.

LSD (Lysergic Acid Diethylamide) tác động lên tâm lý và nhận thức của người dùng, tạo ra ảo giác ở cấp độ mạnh. Nhiều quốc gia xem LSD là một chất gây nghiện và cấm lưu hành, Hàn Quốc là một trong số đó.

Trong đoạn tin nhắn với B.I, A cũng cảnh báo nam thần tượng rằng đây là chất cấm được xếp vào loại 1 của Hàn Quốc. Dù được nhắc nhở, rapper 23 tuổi kiên quyết tìm mua LSD.

Chiếu theo luật pháp Hàn Quốc, hành vi của B.I bị khép vào tội danh mua bán và sử dụng chất cấm, có thể nhận án tù. Tuy nhiên, do A đột ngột thay đổi lời khai nên nam thần tượng đã thoát tội.

Trang này đưa tin A thừa nhận đã cung cấp LSD cho B.I khi bị thẩm vấn lần đầu vào ngày 22/8/2018. A giao 10 đơn vị chất LSD cho nam rapper vào đầu tháng 5/2016 tại một địa điểm gần nơi ở của nhóm nhạc thần tượng.

Sau phiên thẩm vấn đầu tiên, người này được thả tự do, không chịu sự quản thúc của cơ quan chức năng. Tới phiên thẩm vấn lần thứ 3 ngày 30/8/2016, A thay đổi lời khai và khẳng định dù B.I yêu cầu nhưng chưa bao giờ giao hàng.

Vì lời khai của A đã thay đổi nên cảnh sát không triệu tập nam thần tượng để điều tra sâu hơn. Trang Dispatch nghi ngờ YG đã can thiệp vào lời khai của A để giúp B.I thoát tội.

Đáp lại nghi ngờ của Dispatch, đại diện YG khẳng định B.I không liên quan tới vụ án buôn bán chất cấm của A vào năm 2016. YG cho rằng A đề cập đến B.I nhằm giảm bớt tội danh nên đã yêu cầu A đổi lại lời khai. Phía Dispatch cho rằng tuyên bố của YG không trung thực và thiếu tính thuyết phục. Đơn vị này khẳng định sẽ tiếp tục điều tra sự việc.

YG phủ nhận cáo buộc trưởng nhóm iKON sử dụng chất cấm của Dispatch.

Cũng trong bài đăng sáng 12/6, YG cũng cho biết đang thắt chặt quản lý các nghệ sĩ, cấm sử dụng chất cấm và chất gây nghiện.

Dispatch trích lời của đại diện truyền thông cho biết YG đã mua các thiết bị của Mỹ để kiểm tra tất cả các nghệ sĩ trong công ty định kỳ 2 tháng/lần. iKON cũng được thử nước tiểu trước mỗi đợt quảng bá và các thành viên đều không có dấu hiệu sử dụng chất cấm.

Hiện, người hâm mộ nhóm iKON vẫn tin tưởng và bảo vệ B.I trước cáo buộc của Dispatch. Tuy nhiên, trưởng nhóm iKON chia sẻ anh cảm thấy xấu hổ vì vụ việc và muốn rời nhóm để chuộc lỗi với công chúng.

Trước đó, cả iKON và WINNER đều bị tẩy chay khi diễn sự kiện tại một trường đại học. Loạt bê bối liên quan đến tình dục, trốn thuế của Seungri cùng scandal tàng trữ chất cấm của Park Bom khiến công chúng có ác cảm với tất cả nghệ sĩ YG.

Nghiêm Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/truong-nhom-nhac-ikon-lao-dao-vi-be-boi-su-dung-ma-tuy-post955876.html