Trường học vùng sâu, vùng xa nỗ lực chuẩn bị cho năm học mới

Mặc dù thiếu giáo viên; cơ sở vật chất còn hạn chế, nhất là thiếu nhiều phòng học chức năng... nhưng các trường học vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, sẵn sàng đón năm học mới.

Giáo viên Trường tiểu học Vĩnh Thành, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo hướng dẫn học sinh lớp 1 viết chữ trong tuần làm quen. Ảnh: Dương Chung

Là ngôi trường nằm xa trung tâm huyện, giáp ranh địa phận tỉnh Tuyên Quang và huyện Lập Thạch, Trường THCS Yên Dương, xã Yên Dương, huyện Tam Đảo trước đây từng được coi là “vùng trũng” văn hóa.

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS năm 2018, 2019 của trường chỉ đạt 54%; đến năm 2021, 2022 đạt 75%, đây là trường THCS có tỷ lệ học sinh không đủ điều kiện xét tốt nghiệp cao nhất huyện.

Cô Tạ Thị Ngọc Mỹ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trường THCS Yên Dương có học sinh là người dân tộc thiểu số chiếm gần 70%; học sinh có hoàn cảnh đặc biệt chiếm gần 20% (năm học 2021-2022); bố mẹ các em đi làm xa, thiếu sự quan tâm, sát sao, nên công tác tuyên truyền, vận động và phối hợp quản lý, giáo dục học sinh gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, xã Yên Dương cũng là địa phương duy nhất không có tuyến xe bus chạy qua, nên khó khăn trong việc di chuyển của giáo viên và học sinh; nhiều học sinh từ chối tham gia học tập trung ôn thi học sinh giỏi tại các trường trên huyện, tỉnh…

Tình trạng thiếu giáo viên cũng là một trong những khó khăn của nhà trường. Năm học 2022-2023, toàn trường có 11 lớp học, tuy nhiên, chỉ có 18 giáo viên, còn thiếu giáo viên ở một số môn học chính như Toán, Ngữ văn và tiếng Anh".

Để khắc phục khó khăn, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đón năm học mới, bên cạnh việc tu sửa, bổ sung cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp… nhà trường chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm trực tiếp nhắc nhở, tuyên truyền đến phụ huynh chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập cho con em.

Thời điểm này, công tác chuẩn bị cơ bản được hoàn tất. Từ giữa tháng 8/2022, nhà trường đã tổ chức cho giáo viên và học sinh quét dọn khuôn viên, khử khuẩn lớp học; đôn đốc thợ tu sửa, gia cố hơn 300 ghế ngồi; kiểm tra hệ thống máy tính, mạng internet, hệ thống điện nước...

Là một trong những ngôi trường khó khăn trên địa bàn xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, những ngày này, thầy và trò Trường tiểu học Vĩnh Thành đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho năm học mới. Cổng trường được trang trí lại, treo pano, cờ hoa; các lớp học được vệ sinh sạch sẽ, ngăn nắp.

Năm học 2022-2023, toàn trường có 448 học sinh với 14 lớp học; học sinh lớp 1 đã tựu trường từ ngày 22/8 và đang trong thời gian làm quen với ngôi trường mới.

Thầy giáo Trần Tuấn Đạt, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trường nằm xa trung tâm huyện, có hơn 90% học sinh là người dân tộc thiểu số; học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, học sinh là con hộ nghèo và cận nghèo chiếm hơn 30% nên công tác quản lý, giáo dục của trường gặp nhiều khó khăn.

Ban Giám hiệu Trường THCS Yên Dương, huyện Tam Đảo kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới. Ảnh: Dương Chung

Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên không ổn định, không gắn bó lâu dài, thường thiếu giáo viên… là những trăn trở lớn nhất của Ban Giám hiệu nhà trường trong năm học mới.

Để đảm bảo đúng lộ trình năm học mới, khắc phục những khó khăn, nhà trường đã có kế hoạch ổn định công tác tổ chức ngay từ đầu năm học; phân công hợp lý đội ngũ giáo viên; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất; thực hiện công tác xã hội hóa để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh đặc biệt; vận động phụ huynh chuẩn bị tốt cho con em mình bước vào năm học mới.

Đồng thời, tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, cử giáo viên tham gia các chương trình tập huấn; điều tra, nắm bắt tình hình học sinh để có kế hoạch dạy học phù hợp.

Trường cũng đã có phương án tuyển dụng và ký hợp đồng giảng dạy đối với một số giáo viên. Với những nỗ lực khắc phục khó khăn, đến thời điểm hiện tại, thầy và trò Trường tiểu học Vĩnh Thành đã sẵn sàng bước vào năm học mới”.

Là một xã còn nhiều khó khăn, địa bàn rộng, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm đại đa số, nhưng đến nay, các trường học trên địa bàn xã Quang Yên, huyện Sông Lô đã thông báo tới học sinh và gia đình về kế hoạch học tập, khai giảng, sẵn sàng cho ngày học đầu tiên của năm học 2022-2023.

Tại Trường THCS Quang Yên, bàn ghế, phòng học đã được vệ sinh sạch sẽ, kê ngay ngắn, khuôn viên của trường được dọn dẹp, tu sửa khang trang; các thiết bị còn thiếu được bổ sung, sẵn sàng chào đón các em học sinh quay trở lại với trường, lớp.

Trước đó, để đảm bảo đội ngũ giáo viên, nhà trường đã đề xuất bổ sung thêm giáo viên đáp ứng đủ điều kiện năm học mới; cử giáo viên tham gia tập huấn về chuyên môn do các cấp, ngành tổ chức; tuyên truyền tới học sinh về nội dung, quy chế năm học, đồng thời nhắc nhở phụ huynh chuẩn bị tốt cho các con sẵn sàng bước vào năm học mới.

Những ngày qua, nhiều đoàn công tác của Sở GDĐT đã tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới tại nhiều địa phương, đặc biệt là những địa phương vùng sâu, vùng xa.

Điều đáng mừng là năm nay các địa phương đã có sự chủ động, tích cực chuẩn bị cho năm học mới. Các trường thuộc các xã vùng sâu, vùng xa còn đảm bảo tốt việc vận động học sinh trở lại lớp đúng thời gian quy định để chuẩn bị cho lễ khai giảng.

Bích Huệ

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/giao-duc/82410/truong-hoc-vung-sau-vung-xa-no-luc-chuan-bi-cho-nam-hoc-moi.html