Trường học tiếp sức trò nghèo dịp Tết

Mỗi năm, vào dịp cận Tết, các trường học lại tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn có một mùa Xuân ý nghĩa.

Học sinh Trường Tiểu học Lê Lai (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) tham gia chương trình Chuyến xe kế hoạch nhỏ, phân loại rác thải, gây quỹ giúp bạn. Ảnh: PV

Chia sẻ yêu thương

Phát huy truyền thống nhân ái cao đẹp “lá lành đùm lá rách”, mỗi dịp Tết đến Xuân về, thầy trò Trường THPT Mỹ Đức A (Mỹ Đức, Hà Nội) lại chung tay, góp sức san sẻ yêu thương, chăm lo Tết cho những em có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà Tết cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi.

Trường Tiểu học Lê Đình Chinh (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) lấy số đo của học sinh thuộc các hộ nghèo, cận nghèo để tặng quần áo mới. Đây là món quà Tết đặc biệt cho khoảng 60 học sinh của trường.

Cô Hiệu trưởng Huỳnh Thị Thu Nguyệt cho biết: “Ngày thứ 6 trong tuần, học sinh toàn trường được mặc tự do. Nhưng nhiều em vẫn mặc đồng phục đến trường. Hỏi ra mới biết, các em không biết đến áo quần Tết là gì. Mỗi bộ áo quần chỉ khoảng 400 nghìn đồng nhưng đó là niềm vui của con trẻ trong ngày đầu đến trường sau kỳ nghỉ Tết”.

Cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Bình cho biết, nhà trường dành những điều tốt đẹp nhất cho học sinh, đặc biệt chú ý trong công tác chăm lo để các em đón một mùa Xuân mới vui tươi, ý nghĩa; góp phần động viên, khích lệ học sinh nỗ lực, rèn luyện và học tập tốt hơn.

Với tinh thần tương thân tương ái, Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (Đống Đa, Hà Nội) đã tổ chức quyên góp, ủng hộ trợ giúp về vật chất, tinh thần để người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, dễ bị tổn thương được vui Xuân, đón Tết.

Cô Lê Thị Thanh Thủy - Hiệu trưởng nhà trường cho hay, sự sẻ chia, tương thân tương ái vốn là nét đẹp truyền thống của tập thể cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường. Điều đó được giữ gìn, phát huy, góp phần xây dựng nhà trường và cộng đồng, xã hội thêm ấm áp.

“Hũ gạo tình thương” - sáng kiến của Trường THPT Hòa Bình (Chi Lăng, Lạng Sơn) nhằm tiếp sức cho những học sinh nghèo có thêm động lực. Vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm, nhà trường sử dụng nguồn quỹ này để tặng quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có cái Tết trọn vẹn.

Theo cô Hiệu trưởng Bế Thị Đoan Trang, phong trào “Hũ gạo tình thương” thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” đối với học sinh. Những năm qua, phong trào nhận được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ giáo viên, học sinh.

Năm 2022, nhà trường phát động và nhận được hơn 13 triệu đồng, tổ chức thăm tặng quà Tết cho 8 học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng. Năm nay, trường tiếp tục phát động phong trào và trao các suất quà cho học sinh nghèo trước Tết Giáp Thìn.

Trường THCS Nguyễn Huệ (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) dự kiến sử dụng kinh phí từ Quỹ Khuyến học và nguồn ủng hộ từ các nhà hảo tâm để tặng quà Tết cho khoảng 50 - 80 học sinh. Quà Tết, ngoài mứt, bánh kẹo… còn có bao lì xì 100.000 đồng/em. Quà không trao cho học sinh tại buổi sinh hoạt lớp hay chào cờ.

Giáo viên chủ nhiệm sẽ kín đáo gửi giấy mời để các em đến hội trường nhận. Cũng không có “tiết mục” chụp ảnh trao quà cho học sinh mà chỉ có những lời thăm hỏi, dặn dò, động viên từ thầy cô trong ban giám hiệu. Cô Phạm Thị Thùy Loan - Phó Hiệu trưởng kể: “Không khí của buổi trao quà vì vậy có sự gần gũi hơn, học sinh có tâm lý thoải mái, không e ngại với thầy cô, bạn bè”.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Trà Leng liên hoan cuối năm. Ảnh: NTCC

Hỗ trợ sinh viên đón Tết

Mỗi dịp Tết đến gần, Hội Chữ thập Đỏ, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) lại tổ chức Chương trình “Tết ấm sinh viên” nhằm giúp đỡ, sẻ chia với sinh viên hoàn cảnh khó khăn đón cái Tết vui tươi, đầm ấm.

PGS.TS Phan Thị Tình - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương cho biết: Hằng năm, nhà trường triển khai nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên, coi đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa xã hội lớn, dịp để mỗi cán bộ, giảng viên sẻ chia nghĩa tình, trao đi yêu thương để giúp đỡ những em hoàn cảnh khó khăn.

Những món quà Tết là tình cảm chân thành gửi đến sinh viên nhằm động viên tinh thần, khích lệ các em không ngừng rèn luyện, vươn lên trong học tập. Hoạt động huy động các nguồn lực hỗ trợ trong và ngoài trường và có sự đóng góp không nhỏ từ sinh viên. Tình cảm, sự chia sẻ của bạn bè cùng lớp, trường đã giúp sinh viên hoàn cảnh khó khăn có cái Tết thêm ý nghĩa.

“Tết ấm sinh viên” cũng là chuỗi hoạt động hỗ trợ sinh viên nghèo của các trường đại học thành viên của Đại học Huế. ThS Võ Đức Toàn - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế chia sẻ: Đầu tháng 12, nhà trường đã gửi thư ngỏ đến các đơn vị, doanh nghiệp kêu gọi tài trợ cho hoạt động hỗ trợ xe Tết để sinh viên về quê.

Học sinh xã Sơn Dung nhận áo ấm từ Chương trình Cho em hơi ấm mùa Đông của nhóm thiện nguyện xã hội 76 Quảng Ngãi. Ảnh: NVCC

Cùng đó, nhà trường lên kế hoạch tổ chức Chương trình “Tết ấm sinh viên” vào ngày 16/1/2024 với mong muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, không may mắn trong cuộc sống có cái Tết đoàn viên trọn vẹn bên gia đình. Ban cán sự lớp hay sinh viên trong trường là những người “phát hiện” ra hoàn cảnh của bạn mình để giới thiệu Hội Sinh viên giúp đỡ.

Năm ngoái, Chương trình “Tết ấm sinh viên” đã thành công ngoài mong đợi, nhờ sự đóng góp và hỗ trợ mạnh mẽ của nhà hảo tâm với 237 phần quà Tết trị giá trên 88 triệu đồng được trao tặng, mang lại niềm vui cho những sinh viên khó khăn. Năm nay, quy mô chương trình dự kiến lớn hơn năm trước và có những hoạt động hỗ trợ thiết thực.

Nhân dịp Tết Giáp Thìn sắp tới, Trường Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) sẽ tiếp nối chuỗi hoạt động đồng hành, hỗ trợ sinh viên với hoạt động ý nghĩa “Về Tết cùng Trường Đại học Lạc Hồng”. Trong 5 năm qua, hành trình đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa như hỗ trợ đưa sinh viên về quê với chuyến xe 0 đồng, lì xì vé xe cùng nhiều phần quà tặng.

ThS Nguyễn Hồ Xuân Hương - Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Lạc Hồng cho biết: Năm nay, Lạc Hồng “chơi lớn”, sẽ đưa sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về tận nhà trong phạm vi dưới 100km. Các bạn ở tỉnh khác không đủ số lượng để thuê xe, nhà trường sẽ hỗ trợ tiền mua vé về quê đón Tết.

Học sinh Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (quận Đống Đa, Hà Nội) ủng hộ Quỹ “Tết Nhân ái”. Ảnh: NTCC

Xuân ấm theo em về bản

Đã thành thông lệ, những ngày giáp Tết, Trường PTDTBT Tiểu học Trà Leng (Nam Trà My, Quảng Nam) sẽ tổ chức gói bánh chưng để gửi tặng học sinh. Sau bữa liên hoan cuối năm do câu lạc bộ Ong Vàng hỗ trợ, mỗi học sinh được nhà trường tặng một cặp bánh chưng - như món quà nhỏ để các em góp Tết cùng gia đình.

Thầy Bùi Quang Ngọc - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Năm nay, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng nhà trường vẫn dành một khoản kinh phí để duy trì nồi bánh chưng ngày giáp Tết cho học sinh. Lợn đã lo xong vì nhà trường tự nuôi từ nguồn thức ăn dư của học sinh bán trú, chỉ phải mua gạo nếp, đỗ xanh…”.

Từ nhiều nguồn quyên góp, Chương trình “Cho em hơi ấm mùa Đông” của nhóm thiện nguyện xã hội 76 Quảng Ngãi bắt đầu chương trình tặng áo ấm cho học sinh các trường tiểu học, mầm non ở Sơn Tây (Quảng Ngãi). Anh Nguyễn Quang Thế, phụ trách khâu tiếp nhận và chuyển áo ấm đến các trường học cho biết, chương trình sẽ làm khép kín từng trường học tùy vào số lượng áo ấm nhận được từ các nguồn ủng hộ.

Đã có 200 học sinh hoàn cảnh gia đình khó khăn của Trường PTDTBT Tiểu học & THCS Sơn Tây, 300 học sinh tiểu học xã Sơn Dung được nhận quà từ chương trình. Ngoài ra, một số lượng lớn quần áo ấm qua sử dụng nhưng còn mới được nhóm thiện nguyện chuyển đến Đoàn trường mầm non ở các xã Sơn Long, Sơn Mùa, Sơn Bua để cô giáo phân loại gửi cho học sinh.

Chia sẻ của thầy Hiệu trưởng Trường PTDTNT Nam Trà My (Quảng Nam) - Bùi Ngọc Luận, nhà trường sẽ gửi mỗi học sinh một suất quà nhỏ trước khi nghỉ Tết Nguyên đán. “Trường không có nguồn thu dịch vụ nào, từ căng tin đến thu xã hội hóa. Tuy vậy, chúng tôi vẫn cố gắng duy trì để mỗi em có một phần quà trị giá tối thiểu là 100.000 đồng. Quà chỉ là gói mứt gừng, ít hạt dưa để các em mời bạn bè khi đến nhà chơi Tết. Nhà trường góp chút quà để bàn nước mỗi gia đình có không khí Xuân”, thầy Hiệu trưởng thông tin.

Từ đầu tháng 1, thầy trò Trường PTDTBT THCS Đăk Rơ Nga (Đăk Tô, Kon Tum) hào hứng tập luyện cồng chiêng, múa xoang chuẩn bị cho ngày hội văn hóa, ẩm thực trước Tết Nguyên đán 2024. Với 338 học sinh, chủ yếu người Xơ Đăng, trường phối hợp với UBND xã Đăk Rơ Nga tổ chức “Ngày hội bánh chưng xanh” để các em có dịp tìm hiểu văn hóa, món ăn truyền thống người Việt trong dịp Tết đến Xuân về. “Dự kiến giữa tháng 1, nhà trường tổ chức hội thi ẩm thực để các lớp giao lưu món ăn truyền thống, múa xoang và cồng chiêng. Nếu có điều kiện, trường mời cả phụ huynh học sinh tham dự, tạo không khí gắn kết, gần gũi, đầm ấm”, thầy Hiệu trưởng Hoàng Minh Thịnh tâm sự.

Hà Nguyên - Lan Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truong-hoc-tiep-suc-tro-ngheo-dip-tet-post668513.html