Trương Gia Huy công bố đề cử Kim tượng 30

(Phim 24h) - Trương Gia Huy đại diện cho nghệ sĩ Hồng Kông tuyên bố danh sách đề cử LHP Kim tượng lần thứ 30.

Chiều ngày 8/2, lễ công bố danh sách đề cử LHP Kim tượng lần thứ 30 long trọng diễn ra tại Hồng Kông. Diễn viên Trương Gia Huy, đạo diễn Trần Gia Thượng cùng đông đảo nghệ sĩ Hoa ngữ đã có mặt tham dự. Trương Gia Huy (ảnh giữa trên), đạo diễn Trần Gia Thượng cùng đông đảo nghệ sĩ Hồng Kông tham dự lễ công bố danh sách đề cử LHP Kim tượng lần thứ 30 Tổng quát cục diện có thể dễ dàng nhận thấy chiếm đại đa số các tác phẩm đều “xuất xưởng” từ bản địa. Trong đó “Địch Nhân Kiệt” và “Kiếm vũ” là 2 ứng cử viên nặng ký tranh giải phim điện ảnh xuất sắc nhất. Bên cạnh đó đây cũng là cặp “kỳ phùng địch thủ” cạnh tranh khốc liệt trong nhiều hạng mục khác. Trương Gia Huy hào hứng xướng tên từng nghệ sĩ, tác phẩm lọt vào danh sách đề cử “Địch Nhân Kiệt” hiện đang nắm giữ vị trí “quán quân” với 13 đề cử. Nối đuôi tiếp theo là “Kiếm vũ” với 11 đề cử. Ngoài ra là những cái tên đáng chú ý khác như: “Diệp vấn 2” với 10 đề cử và “Con mồi” nắm 8 đề cử. Trương Gia Huy là "khách quen" của LHP Kim tượng Trong hạng mục nam nữ diễn viên chính xuất sắc, tham gia “ứng thí” năm nay không có nhiều gương mặt trẻ mới mẻ. Dự đoán ảnh hậu ảnh đế 2011 sẽ vẫn là những tên tuổi “cây cao bóng cả” trong làng điện ảnh Hồng Kông. Trong đó, việc xuất hiện cuộc đua nước rút của 2 ngôi sao cùng tên khác họ Trương Gia Huy và Lương Gia Huy cũng hứa hẹn nhiều bất ngờ thú vị cho khán giả. Danh sách đề cử LHP Kim tượng Hồng Kông lần thứ 30 (Trích 1 bộ phận những đề cử quan trọng): Phim điện ảnh xuất sắc nhất: Đả Lôi Đài (Những chàng hào hiệp) – tên tiếng Anh “Gallants” Địch Nhân Kiệt chi thiên thông đế quốc (Detective Dee and the Mystery of the Phantom Flame) Diệp Vấn 2 (IP Man 2) Kiếm vũ (Kiếm vũ) - Rain Of Swords Con mồi (The Stool Pigeon) Đạo diễn xuất sắc nhất: Quách Tử Kiệt, Trịnh Tư Kiệt (phim “Đả Lôi Đài”) Từ Khắc (phim “Địch Nhân Kiệt) Diệp Vỹ Tín (phim “Diệp vấn 2”) Tô Triệu Bân (phim “Kiếm vũ”) Lâm Siêu Hiền (phim “Con mồi”) Biên kịch xuất sắc nhất: “Chia tay nói yêu em” “Nguyệt mãn hiên ni thi” (Crossing Hennessey) “Đả Lôi Đài” (Những chàng hào hiệp) – tên tiếng Anh “Gallants” “Chí Minh và Xuân Kiều” “Con mồi” (The Stool Pigeon) Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Châu Nhuận Phát (phim “Khổng Tử”) Trương Học Hữu (phim “Nguyệt mãn hiên ni thi” (Crossing Hennessey) Lương Gia Huy (phim “Lý Tiểu Long”) Trương Gia Huy (phim “Con mồi”) Tạ Đình Phong (phim “Con mồi”) Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Tiết Khải Kỳ (phim “Chia tay nói yêu em”) Thang Duy (phim “Nguyệt mãn hiên ni thi” (Crossing Hennessey) Dương Thiên Hoa (phim “Chí Minh và Xuân Kiều”) Lưu Gia Linh (phim “Địch Nhân Kiệt”) Hà Siêu Nghĩa (phim “Dream Home”) Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Teddy Robin (phim “Đả lôi đài”) Lương Gia Huy (phim “Địch Nhân Kiệt”) Đặng Siêu (phim “Địch Nhân Kiệt”) Vương Học Kỳ (phim “Kiếm vũ”) Liêu Khải Trí (phim “Con mồi”) Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Chu Mi Mi (phim “Nguyệt mãn hiên ni thi” (Crossing Hennessey) Bào Khởi Tĩnh (phim “Nguyệt mãn hiên ni thi” (Crossing Hennessey) Thiệu Âm Âm (phim “Đả lôi đài”) Trương Tịnh Sơ (phim “Toàn thành giới bị” - City Under Siege) Phim châu Á xuất sắc nhất: “Chuyện tình cây táo gai” của đạo diễn Trương Nghệ Mưu “Cáo bạch” (tên khác “Tự do”, tên tiếng Anh: Confessions) đạo diễn Nhật Bản Tetsuya Nakashima “Seven days in heaven” (đạo diễn Vương Du Lâm và Essay Liu) “Đường Sơn đại địa chấn” (đạo diễn Phùng Tiểu Cương) Monga (đạo diễn Doze Niu) Một số hình ảnh của nghệ sĩ Hồng Kông trong sự kiện: Trương Gia Huy ăn mặc giản dị tham gia sự kiện Chụp hình lưu niệm bên các đồng nghiệp Các nghệ sĩ "cây cao bóng cả" trong làng giải trí Hồng Kông tuyên bố danh sách đề cử Vui vẻ chuyện trò dưới hàng ghế khán giả TAGS: Truong Gia Huy,Thanh Duy,Tran Gia Thuong,ngoi sao dien anh Hong Kong,LHP Kim Tuong Hong Kong HChâu (24H.COM.VN)

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/phim/truong-gia-huy-cong-bo-de-cu-kim-tuong-30-c74a355834.html