Trường gà trong ngôi làng vắng

Trương Văn Lộc tại CAH Đại Lộc.

(Cadn.com.vn) - Trong tháng 8, CAH Đại Lộc (Quảng Nam) nhận được phản ánh của người dân về việc có rất đông người thường tụ tập ở làng Phương Trung cũ (xã Đại Quang). Đây là hoạt động rất khả nghi. Bởi trong cơn lũ lịch sử năm 1999, làng Phương Trung bị sạt lở nghiêm trọng, người dân phải di chuyển vào phía trong lập làng mới, làng cũ vì thế trở nên hoang vắng, chỉ còn vài hộ dân ở lại canh tác hoa màu.

Thiếu tá Mai Thanh Tâm - Phó trưởng CAH Đại Lộc cho biết, từ phản ánh của người dân, CAH tiến hành xác minh thì nhận thấy tại làng Phương Trung cũ tồn tại một trường gà khá lớn, thường xuyên tổ chức cá cược đá gà, thu hút rất nhiều con bạc ở trên địa bàn H. Đại Lộc và cả Đà Nẵng tham gia. Để tránh bị phát hiện, chủ trường gà luôn cắt cử người cảnh giới, ai muốn tham gia đá gà phải được những người quen giới thiệu, nếu có người lạ xuất hiện thì trận đá gà lập tức bị hủy bỏ. Chính vì hoạt động bài bản như vậy nên việc triệt phá trường gà này là nhiệm vụ không đơn giản. Tuy nhiên, sau nhiều ngày điều nghiên, CAH Đại Lộc nắm rõ quy luật hoạt động của trường gà nên lên kế hoạch triệt phá. 3 giờ ngày 5-10, 4 mũi trinh sát bí mật tiếp cận và mật phục tại trường gà làng Phương Trung cũ. Đúng như dự kiến của trinh sát, vào khoảng 9 giờ ngày 5-10, từng tốp thanh niên mang gà đến để bắt độ cá cược. Đến 11 giờ, khi có nhiều người tập trung xung quanh trường gà để cổ vũ cho hai con gà xám và gà ó đá nhau và tham gia cá cược thì từ các vị trí mật phục, các chiến sĩ CAH Đại Lộc ập vào bắt quả tang. Thấy sắc phục CA, nhiều đối tượng hoảng sợ bỏ chạy khỏi hiện trường. Tuy nhiên, lực lượng CAH Đại Lộc đã kịp thời bắt giữ 10 đối tượng, tạm giữ 30 xe máy và các sổ ghi cá cược.

Điều tra ban đầu cho thấy, trường gà này do Trương Văn Lộc (1969, trú xã Đại Quang) làm chủ. Khi những người chơi mang gà đến, Lộc sẽ cân trọng lượng của từng con gà, tùy vào trọng lượng mà có hình thức cáp độ khác nhau. Nếu gà nào nặng cân hơn sẽ chấp con gà còn lại bằng việc buộc mỏ hoặc cựa, tỷ lệ ăn thua cũng tương ứng. Sau đó Lộc trực tiếp cầm sổ ghi tên và số tiền người tham gia đặt cược, khi trận đá gà kết thúc thì Lộc sẽ thu tiền giao cho người thắng cuộc. Mỗi trận đá gà như vậy, Lộc thu 5% tiền xâu của những người có gà thắng cuộc. Khi bắt quả tang, CAH Đại Lộc thu giữ cuốn sổ mà Lộc ghi tên người tham gia cá cược, trong đó thể hiện số tiền cá cược lên đến hơn 17 triệu đồng.

Ngày 12-10, CAH Đại Lộc cho biết đã ra quyết định khởi tố đối với Trương Văn Lộc về hành vi tổ chức đánh bạc.

H.Anh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_156128_truo-ng-ga-trong-ngoi-la-ng-va-ng.aspx