Trưởng đoàn Mỹ và Israel rời Doha sau đàm phán về Gaza, kết quả còn bỏ ngỏ?

AFP đưa tin, ngày 24/3, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns và người đồng cấp Israel David Barnea đã rời Qatar sau khi kết thúc vòng đàm phán ngừng bắn nhân đạo và trao trả con tin với phong trào Hamas tại Dải Gaza. Tuy nhiên, kết quả chưa được tiết lộ.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Doha tham dự đàm phán ngừng bắn tại Gaza. (Nguồn: Reuters)

Hãng tin AFP ngày 24/3 đưa tin Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns và người đồng cấp Israel David Barnea tối 23/3 đã rời Qatar sau khi kết thúc vòng đàm phán ngừng bắn nhân đạo và trao trả con tin với phong trào Hamas tại Dải Gaza.

Nguồn tin đề nghị giấu tên do tính nhạy cảm của vấn đề, tiết lộ hai quan chức “đã rời Doha để báo cáo với nhà về vòng đàm phán mới nhất trong khi nhóm đàm phán kỹ thuật vẫn ở lại Doha”. Nguồn tin khẳng định: “Các cuộc thảo luận tập trung vào chi tiết và tỷ lệ trao đổi giữa con tin và tù nhân”.

Vòng đàm phán Doha bắt đầu từ ngày 18/3 ngoài đại diện của Mỹ và Israel còn có sự tham gia của nước chủ nhà Qatar và Ai Cập – hai quốc gia đóng vai trò quan trọng tìm kiếm một lệnh ngừng bắn nhân đạo giữa Israel và Hamas.

Các cuộc đàm phán tại Doha là nỗ lực mới nhất trong hơn 3 tháng đàm phán giữa các nhà hòa giải của Mỹ, Ai Cập và Qatar nhằm môi giới một lệnh ngừng bắn cho cuộc chiến kéo dài hơn 5 tháng qua ở Gaza. Động thái này diễn ra sau khi các nhà đàm phán không đạt được thỏa thuận ngừng bắn trước tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, bắt đầu vào ngày 11/3, bất chấp sức ép mạnh mẽ của Mỹ.

Hamas thông báo họ sẵn sàng thả 40-45 người trong khoảng 100 con tin mà họ vẫn giữ trong thời gian ngừng bắn kéo dài 6 tuần đầu tiên. Những người được thả sẽ là phụ nữ, người bệnh, người già và trẻ em. Đổi lại, Israel phải trả tự do cho ít nhất 1.000 người Palestine đang bị giam giữ trong các nhà tù của nước này. Trong giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn, Hamas muốn Israel rút hoàn toàn khỏi Gaza, một yêu cầu khó có thể được Chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đáp ứng.

Tiến trình đàm phán mới nhất tại Qatar ngày càng trở nên cấp thiết hơn vì tình hình nhân đạo đang ngày càng xấu đi ở Gaza, nơi số người phải đối mặt với nạn đói nghiêm trong đã tăng lên 1,1 triệu người. Một cuộc tấn công trên bộ của Israel vào thành phố Rafah nơi sinh sống của 1,7 triệu người Palestine ở phía Nam Gaza, có thể gây ra một thảm họa.

(theo Reuters/ Al Jazeera)

Nhất Phong

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/truong-doan-my-va-israel-roi-doha-sau-dam-phan-ve-gaza-ket-qua-con-bo-ngo-265361.html