Trưởng đoàn Lê Hoài Anh đến thăm và tặng quà cho đội tuyển Việt Nam

Trưởng đoàn Việt Nam tại AFF Cup 2016, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh đã có mặt tại khách sạn Parami (Yangon, Myanmar), đánh dấu đội tuyển chính thức bước vào trận đánh lớn.

Đội trưởng Công Vinh chào đón trưởng đoàn Lê Hoài Anh

Do lịch ban tổ chức ấn định cho đội tuyển và các đội bóng “nhập cuộc” là ngày 18.11, cộng thêm công việc khá bề bộn tại VFF, nên hôm nay ông Hoài Anh mới chính thức xuất hiện.

Đi cùng ông Lê Hoài Anh là ông Nguyễn Đình Nghĩa, cán bộ an ninh sẽ sát cánh cùng đội tuyển suốt AFF Cup. Với vóc người cao đậm, ông Nghĩa tỏ ra khá dễ gần trong những trao đổi ban đầu với báo chí.

Tuy nhiên, người đàn ông “không ai muốn phải làm việc” cũng dặn luôn là sẽ không có bất kỳ phát ngôn nào. Vì đó là nguyên tắc.

Chuyện cán bộ an ninh C45 đi theo đội tuyển không còn là gì mới. Đó là sự có mặt cần thiết để phòng ngừa mọi khả năng xấu có thể xảy ra, nhất là khi đội tuyển đang rất được mọi thành phần xã hội quan tâm như lúc này.

Công Phượng ngại ngùng, không dám bắt tay Trưởng đoàn

Rút ra đôi giày mới khá đẹp, cả ông Hoài Anh lẫn Đình Nghĩa đều cho biết sẽ tranh thủ tập luyện khi đi lại cùng đội tuyển. Cả 2 ông đều không đi một mình, khi kèm theo là 2 kiện hàng lớn là quà cho đội tuyển.

Đó là sản phẩm của nhà tài trợ gửi đến đội tuyển, những đôi giày đế mềm để sinh hoạt tại AFF Cup 2016. Thực tế, VFF đã đề nghị từ lâu nhưng vì một số lý do nên lúc này nhà tài trợ mới chuyển đến đủ.

Sự kiện 2 kiện hàng theo cùng Trưởng đoàn Lê Hoài Anh cũng chính thức đánh dấu đội tuyển Việt Nam chính thức bước vào hành trình chinh phục cúp vô địch AFF Cup 2016.

Ông Lê Hoài Anh chào hỏi lãnh đạo đoàn Malaysia

Do đến khách sạn ngay sau giờ cơm, nên ông Lê Hoài Anh đã được đón chào bởi đội trưởng Lê Công Vinh. Khá thú vị là cậu em Công Phượng đang lơ ngơ đi xuống từ gác lửng nơi đặt nhà hàng khi thấy ông Lê Hoài Anh đã cười chào. Nở nụ cười ngại ngùng, Phượng tỏ ý ngại bị chụp hình rồi sau đó mắt trước mắt sau... "chuồn" đi mất.

Quốc Việt
(từ Myanmar)

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/truong-doan-le-hoai-anh-den-tham-va-tang-qua-cho-doi-tuyen-viet-nam-69842.html