Trường đại học quốc tế ở Bình Dương công bố học bổng toàn phần chỉ với 24 điểm

Trường Đại học Quốc tế miền Đông trao tặng nhiều suất học bổng toàn phần cho thí sinh khi trúng tuyển vào các khối ngành thuộc khoa kỹ thuật, khoa công nghệ thông tin và khoa điều dưỡng.

Mùa tuyển sinh 2023, Trường Đại học Quốc tế miền Đông (đơn vị thành viên của Tổng Công ty Becamex IDC) đã dành nhiều suất học bổng toàn phần có giá trị dành cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT đạt từ 24 điểm trở lên (tính cả các điểm ưu tiên) khi trúng tuyển vào các khối ngành thuộc khoa kỹ thuật, khoa công nghệ thông tin và khoa điều dưỡng.

Với tổng điểm thi 27,1 (chưa tính điểm ưu tiên) ở khối thi D01 (Toán: 8,6; Văn: 9,5; Ngoại ngữ: 9), em Trương Châu Phước Lộc, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Quang Trung (tỉnh Tây Ninh) đã lựa chọn đặt nguyện vọng xét tuyển cao nhất của mình vào ngành Kỹ thuật phần mềm tại Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU).

Đại diện lãnh đạo EIU trao học bổng cho Lộc tại trường

Trương Châu Phước Lộc, cho biết em đã có cơ hội biết đến EIU thông qua cuộc thi "đấu trường" được tổ chức vào tháng 1-2023. Tại đây, em đã xuất sắc vượt qua hàng trăm thí sinh và giành được hạng nhì chung cuộc với giá trị học bổng 40 triệu đồng.

Với thành tích học tập đứng đầu khối 12, Lộc đã đủ điều kiện nhận được học bổng toàn phần của EIU ngành Kỹ thuật phần mềm, với tổng giá trị là gần 123 triệu đồng (bao gồm học phí chuyên ngành và học phí tiếng Anh).

"Được EIU trao học bổng toàn phần, em rất vui và cảm thấy may mắn vì em đã được tiếp tục theo đuổi ước mơ của chính mình" - Đó là tâm sự của em Vũ Đức Cương - học sinh Trường THPT Lộc Ninh (Bình Phước).

Môi trường học tập tại EIU

Đức Cương là một trong số hơn 200 em học sinh được trao học bổng toàn phần, chắc suất vào EIU. "Khi được các thầy, cô tổ chức cho chúng em tham quan thực tế ở Trường Đại học Quốc tế miền Đông, được nhìn thấy tận mắt môi trường học hiện đại, xanh mát; được các thầy cô tận tình hướng dẫn, chia sẻ những thông tin cụ thể về trường, về ngành và cơ hội phát triển sự nghiệp của ngành học mà em yêu thích, em lại càng vững tin hơn vào tương lai của mình"- Đức Cương chia sẻ.

Theo Đức Cương, nếu học ở EIU, ngay trung tâm thành phố Mới Bình Dương thì em còn cơ hội vừa học vừa làm để có thu nhập trang trải sinh hoạt phí trong quá trình học đại học để ba mẹ êm không phải lo lắng bất cứ khoản chi phí nào cho em học đại học.

Nguyên Thảo

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/truong-dai-hoc-quoc-te-o-binh-duong-cong-bo-hoc-bong-toan-phan-chi-voi-24-diem-20230728202038506.htm