Trường Đại học Kinh tế Huế kết nối hướng nghiệp cho học sinh Quảng Trị

Lãnh đạo Trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế cung cấp thông tin về hoạt động đào tạo, thông tin tuyển sinh đến Hiệu trưởng Trường THPT ở Quảng Trị.

Buổi tọa đàm định hướng nghề nghiệp cho học sinh Quảng Trị.

Chiều 21/1, tại Quảng Trị, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế tổ chức Tọa đàm kết nối hướng nghiệp cho học sinh tỉnh Quảng Trị.

Thông qua buổi tọa đàm, Hiệu trưởng các trường THPT có thêm thông tin để cung cấp, định hướng cho học sinh.

Tham dự có ông Mai Huy Phương, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị; Hiệu trưởng 27 trường THPT tỉnh Quảng Trị, cùng một số cựu sinh viên, học viên của Trường.

Về phía Trường ĐH Kinh tế có PGS.TS Trương Tấn Quân, Hiệu trưởng; PGS.TS Bùi Đức Tính, Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Phan Thanh Hoàn, Phó Hiệu trưởng cùng lãnh đạo các đơn vị trong toàn trường.

Định hướng nghề nghiệp giúp học sinh phát huy sở trường

Tại buổi tọa đàm, TS. Phạm Xuân Hùng, Trưởng Phòng Đào tạo (Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế) đã giới thiệu về năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của Trường Đại học Kinh tế.

PGS.TS Trương Tấn Quân, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế phát biểu tại buổi tọa đàm.

PGS.TS Trương Tấn Quân, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác của lãnh đạo Sở GD&ĐT và các Trường THPT tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua.

PGS.TS Trương Tấn Quân nhấn mạnh, nghề nghiệp là yếu tố quan trọng quyết định đến tương lai của mỗi cá nhân. Từ đó quyết định đến sự phát triển của tổ chức và xã hội. Vì vậy, việc định hướng nghề nghiệp đúng giúp học sinh và sinh viên có thể phát huy được những lợi thế, sở trường của mỗi em.

Lãnh đạo Trường ĐH Kinh tế nói rằng, sự liên kết chặt chẽ giữa giáo dục phổ thông và giáo dục đại học nhằm đảm bảo cho các em học sinh sẽ có những cơ hội tốt nhất khi bước chân vào thế giới lao động.

Đồng thời, PGS.TS Trương Tấn Quân cho biết, Quảng Trị là một trong những địa phương có số lượng khá nhiều học sinh tin tưởng lựa chọn Trường Đại học Kinh tế nói riêng và ĐH Huế nói chung.

Trường Đại học Kinh tế Huế đào tạo 27 ngành, năm 2024 dự kiến tuyển sinh 2.400 chỉ tiêu.

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế cam kết sẽ không ngừng đổi mới và cập nhật chương trình học để đáp ứng nhu cầu ngày càng biến động của thị trường lao động. “Chúng tôi không chỉ hướng đến việc truyền đạt kiến thức mà còn tập trung vào phát triển kỹ năng mềm, sự sáng tạo, và khả năng tư duy linh hoạt”, PGS.TS Trương Tấn Quân nhấn mạnh.

Thông qua buổi tọa đàm lần này và các hoạt động trong thời gian tới, Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế cùng các trường THPT và Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị mong muốn cùng nhau xây dựng những chương trình học, hoạch định những hướng nghiệp phù hợp với địa phương để giúp các em học sinh phổ thông hiểu rõ hơn về con đường sự nghiệp của bản thân.

Ông Mai Huy Phương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị cho biết, hàng năm có khoảng 8.500 học sinh tốt nghiệp THPT. Nhu cầu tiếp cận thông tin, định hướng nghề nghiệp luôn được các em quan tâm.

Học sinh cần có thêm thông tin để chọn nghề

Ông Mai Huy Phương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị cho biết, buổi tọa đàm là cơ hội để kết nối và hướng nghiệp đến học sinh. Tỉnh Quảng Trị hàng năm có khoảng 8.500 học sinh tốt nghiệp THPT. Trong đó, đối với bộ phận học sinh miền núi, việc tiếp cận thông tin để định hướng nghề nghiệp còn hạn chế.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Trị, sự quan tâm của học sinh với việc hướng nghiệp là việc thường xuyên, thiết yếu. Hàng năm, Sở GD&ĐT phối hợp các đơn vị tổ chức các chương trình tư vấn, chia sẻ công tác hướng nghiệp với học sinh và dành được nhiều sự quan tâm. Các buổi hướng nghiệp đạt nhiều vùng, thu hút học sinh tham gia.

Qua buổi tọa đàm, lãnh đạo các trường THPT hiểu thêm về hoạt động đào tạo của Trường Đại học kinh tế Huế để từ đó có thêm thông tin cần thiết để tư vấn, định hướng cho học sinh.

Thầy giáo Nguyễn Hoài Nam trao đổi tại buổi tọa đàm.

Trao đổi tại buổi tọa đàm, thầy giáo Nguyễn Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cho biết, những năm qua, nhà trường cũng luôn quan tâm đến công tác hướng nghiệp cho học sinh. Từ đầu năm học, nhà trường cũng căn cứ vào năng lực học tập của mỗi em để định hướng phù hợp.

“Buổi tọa đàm hôm nay cung cấp những thông tin quan trọng, giúp chúng tôi có thêm thông điệp để kết nối, định hướng đến học sinh”, thầy Nam nói.

Trường Đại học Kinh tế Huế trải qua 55 năm xây dựng và phát triển. Đây là trường đại học đa nghề với hơn 27 nghề đào tạo. Năm 2024, nhà trường dự kiến tuyển sinh đại học khoảng 2.400 chỉ tiêu.

Với 4 phương thức: Xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2024; Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét tuyển thẳng theo quy định của Trường; Xét kết quả thi đánh giá năng lực năm 2024 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Đ. Đức

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truong-dai-hoc-kinh-te-hue-ket-noi-huong-nghiep-cho-hoc-sinh-quang-tri-post669399.html