Trường đại học đưa triển lãm công nghệ của sinh viên đến với học sinh phổ thông

Trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng và Sở GD&ĐT Đà Nẵng phối hợp tổ chức hội nghị khoa học và triển lãm công nghệ HSSV tại Trường THPT Trần Phú.

Nhiều hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp tại triển lãm công nghệ học sinh - sinh viên do Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng tổ chức.

Ngày 24/12, Trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng phối hợp Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị khoa học và triển lãm công nghệ của học sinh, sinh viên năm học 2023 - 2024 tại Trường THPT Trần Phú.

Hơn 80 sản phẩm công nghệ và 62 Posters tham gia triển lãm là kết quả nghiên cứu khoa học và sáng tạo của các em học sinh từ các trường THPT và sinh viên của Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng.

Ban tổ chức chấm các sản phẩm tại các gian hàng triển lãm các sản phẩm Khoa học và Công nghệ.

PGS. TS Lê Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng), đây là hợp tác quan trọng của Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) với các trường THPT trên địa bàn Đà Nẵng nhằm tổng kết, đánh giá các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Đây cũng là hoạt động nhằm chuẩn bị cho các học sinh THPT các kiến thức về tư duy sáng tạo khoa học công nghệ để giải quyết các vấn đề trong đời sống và khởi nghiệp.

Đồng thời, hội nghị cũng là cầu nối giữa giảng viên, sinh viên trường Đại học Bách khoa và học sinh các trường THPT, là cơ hội để giao lưu học hỏi kiến thức mới, nhằm lan tỏa và hun đúc niềm đam mê về khoa học công nghệ.

PGS.TS Lê Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng trao giải Nhất ở mảng Giải công nghệ tiềm năng cho đề tài Máy giao hạt của HS Trường THPT Thanh Khê.

Tại Hội nghị, có báo cáo của 8 đề tài của học sinh THPT đến từ các trường THPT Trần Phú, THPT chuyên Lê Quý Đôn, THPT Thanh Khê (Đà Nẵng) và THPT chuyên Lê Thánh Tông (Quảng Nam).

"Học sinh của các trường THPT cũng đã quan tâm nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là các ứng dụng hệ thống thông minh để nâng cao hiệu quả sản xuất, đời sống xã hội. Điều này cho thấy một tín hiệu rất vui đối với việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học, công nghệ" - PGS.TS Lê Tiến Dũng nhận xét.

Ông Mai Tấn Linh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho biết, việc triển khai giáo dục STEM có sự phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học với những hoạt động cuộc thi công nghệ, triển lãm… sẽ truyền cảm hứng cho học sinh niềm đam mê đối với khoa học, công nghệ, góp phần định hướng lĩnh vực phù hợp trong hướng nghiệp.

Năm học 2023-2024, Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng đã triển khai 283 đề tài Nghiên cứu Khoa học với sự tham gia của hơn 900 sinh viên đến từ 14 khoa của trường, đặc biệt, có sự tham gia của nhiều sinh viên chỉ mới học năm thứ 2. Tại các Tiểu Ban chuyên môn của các khoa, Trường Đại học Bách khoa đã chọn được 14 giải Nhất, 20 giải Nhì và 29 giải Ba cấp khoa. 14 đề tài đạt giải Nhất cấp Khoa đã tham gia báo cáo ở 3 Hội đồng cấp Trường để lựa chọn 3 đề tài xuất sắc nhất về tính khoa học và ứng dụng vào vòng chung kết.

Hà Nguyên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truong-dai-hoc-dua-trien-lam-cong-nghe-cua-sinh-vien-den-voi-hoc-sinh-pho-thong-post666075.html