Trường công an đầu tiên công bố điểm chuẩn, nhiều trường ĐH hạ điểm

Học viện Cảnh sát nhân dân là đơn vị đầu tiên trong khối các trường công an công bố điểm trúng tuyển 2023.

Theo đó, điểm chuẩn vùng 1 (tổ hợp A00, A01, C03, D01) đối với nam là 19,53 điểm; nữ là 24,23 điểm. Đối với vùng 2, thí sinh nam là 20,68 điểm; thí sinh nữ là 23,55 điểm. Vùng 3, điểm chuẩn lần lượt là 20,85 điểm; 24,78 điểm; Vùng 8, điểm chuẩn là 20,88 điểm với thí sinh nam và 16,15 điểm đối với nữ.

Năm 2023, Học viện Cảnh sát nhân dân có ba phương thức tuyển sinh, gồm tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT quy định của Bộ Công an; Xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi đánh giá năng lực của Bộ Công an.

Học viện này cho biết, thí sinh tra cứu kết quả tuyển sinh trên trang Thông tin điện tử của Học viện tại địa chỉ: http://hvcsnd.edu.vn/tra-cuu-diem-thi (lưu ý thí sinh phải nhập đầy đủ thông tin số báo danh kỳ thi đánh giá của Bộ Công an và số chứng minh nhân dân, mã bảo vệ để tra cứu kết quả Trúng tuyển/Không trúng tuyển) và gửi văn bản về Ban tuyển sinh Công an các đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển để thông báo cho thí sinh biết, làm thủ tục xác nhận nhập học theo quy định.

Thí sinh trúng tuyển lưu ý phải thực hiện xác nhận trên cổng thông tin của Bộ GD-ĐT

Thí sinh trúng tuyển lưu ý phải thực hiện xác nhận trên cổng thông tin của Bộ GD-ĐT

Hiện nay, có hơn 100 trường ĐH đã công bố điểm trúng tuyển và cũng có rất nhiều trường ĐH hạ điểm chuẩn do chưa đủ học sinh. Điển hình là ĐH Dược Hà Nội, ĐH Sư phạm Hà Nội, Học viện Ngoại giao, ĐH Quản lý và công nghệ Hải Phòng, ĐH Tôn Đức Thắng...

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, đối với các thí sinh đã trúng tuyển sớm nhưng không đăng ký được nguyện vọng trên hệ thống của Bộ vẫn sẽ được bảo lưu kết quả nếu bổ sung Giấy Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trước 17 giờ ngày 10.9. Từ ngày 9.9 đến tháng 12.2023, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo thực hiện theo đề án tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của các trường. Các cơ sở đào tạo phải báo cáo chính xác, đầy đủ kết quả tuyển sinh năm 2023 trên hệ thống trước ngày 31.12.

Năm nay, điểm trúng tuyển của các trường, xét ở mặt bằng chung là khá tương đồng với kết quả năm 2022. Các trường ĐH tốp đầu đều có điểm chuẩn cao, nhất là các ngành “hot”. Trường ĐH Ngoại thương ghi nhận ngành cao nhất là Ngôn ngữ Trung, thí sinh phải đạt 9,5 điểm trung bình mỗi môn mới đậu; hầu hết ngành còn lại của trường lấy điểm chuẩn từ 27 trở lên.

Theo các chuyên gia giáo dục, các học sinh hiện nay có nhiều lựa chọn để có thể tìm hướng đi phù hợp cho mình sau khi hoàn thành xong việc học tại các trường THPT. Thực tế cho thấy, sau khi tốt nghiệp THPT, các thí sinh có rất nhiều con đường lựa chọn ngoài đại học như đi du học, du học nghề, học cao đẳng, trung cấp nghề... thậm chí là đi làm ngay trong các khu công nghiệp.

Theo PGS.TS Trần Thành Nam (ĐH Quốc gia Hà Nội), hiện nay các học sinh cũng luôn học hỏi cách tiếp cận công việc một cách hiện đại nhất căn cứ theo năng lực, sở thích của mình. Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, có khoảng 40% HS THPT lựa chọn học cao đẳng nghề, lao động trực tiếp hoặc xuất khẩu lao động. "Trong hàng ngàn công việc hiện nay, không phải công việc nào cũng cần tới trình độ ĐH và ĐH cũng không phải là con đường duy nhất, càng không phải là thước đo để đánh giá con người. Do vậy, quan trọng là các bạn trẻ xác định rõ mình muốn làm gì trong tương lai, khả năng của bản thân có thể đáp ứng đến đâu và tài chính kinh tế có đáp ứng được hay không" - ông Nam thông tin.

Còn theo TS Phạm Như Nghệ, Phó vụ trưởng Vụ giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT), sinh viên ra trường có kiếm được việc làm hay không, việc làm có tốt không, thu nhập có cao không… phụ thuộc vào chính bản thân các em, khả năng làm việc có đáp ứng được yêu cầu từ thị trường lao động hay không. Do đó, mỗi thí sinh cần cân nhắc kỹ những ưu điểm, thách thức của học nghề và học đại học, từ đó lựa chọn hướng đi phù hợp nhất cho bản thân.

Dạ Thảo

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/truong-cong-an-dau-tien-cong-bo-diem-chuan-nhieu-truong-dh-ha-diem-204736.html