Trường cao đẳng khai giảng Chương trình 9+, ra trường có việc làm ngay

Kinhtedothi – Học hệ song bằng (Chương trình 9+) là con đường ngắn nhất, tiết kiệm thời gian và tiền bạc để các em học sinh thực hiện mục tiêu học xong chương trình THPT và chương trình giáo dục nghề nghiệp, ra trường đi làm ngay có thu nhập hoặc học liên thông lên các trình độ cao hơn.

Sáng ngày 5/9, trong không khí tưng bừng phấn khởi của hàng triệu học trên cả nước tựu trường, một số trường cao đẳng trên địa bàn TP Hà Nội cũng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023 – 2024 cho học sinh hệ trung cấp song song với văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT.

Năm học 2023 - 2024, trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội có gần 1.000 học sinh theo học Chương trình 9+.

Năm học mới 2023 – 2024, trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội có 430 học sinh Chương trình 9+, nâng tổng số học sinh hệ này trong toàn trường lên gần 1.000 em. Trong bài diễn văn khai giảng năm học 2023 – 2024, Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Phạm Thị Hường cho biết: Năm học vừa qua, nhà trường có gần 1.500 học sinh, sinh viên đăng ký vào học, số lượng tăng đều qua các năm đã chứng tỏ chất lượng đào tạo của trường đã được xã hội ghi nhận. Với tỉ lệ trên 90% học sinh, sinh viên ra trường có việc làm và thu nhập ổn định, nhà trường trở thành nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng, có kỹ năng tay nghề cao cho nhiều DN, tập đoàn lớn trên cả nước.

Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Phạm Thị Hường đánh trống khai giảng năm học 2023 - 2024.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, học sinh khối 12 hệ song bằng (Chương trình 9+) của nhà trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội đạt tỷ lệ tốt nghiệp THPT trên 98%, trong đó 23% học sinh có điểm xét vào đại học đạt kết quả cao với mức điểm từ 21 đến trên 24 điểm.

TS.Trần Xuân Ngọc cho biết: Lựa chọn hệ song bằng giúp học sinh tiết kiệm thời gian và tiền bạc để thực hiện mục tiêu học xong chương trình THPT và giáo dục nghề nghiệp.

Mặc dù mô hình đào tạo song bằng (Chương trình 9+) được đưa vào áp dụng chưa lâu nhưng có thể nói đây là mô hình đào tạo rất phù hợp với xu thế phát triển của xã hội. Năm học 2023 – 2024, trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội có 200 học sinh Chương trình 9+ khóa mới, nâng tổng số học sinh 9+ lên 370 em.

“Các em chọn học hệ song bằng tại trường là hoàn toàn đúng đắn, bởi đó là con đường ngắn nhất, tiết kiệm về thời gian và tiền bạc để các em thực hiện được mục tiêu học xong chương trình THPT và chương trình giáo dục nghề nghiệp, có cơ hội học tiếp lên cao đẳng và đại học” - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội Trần Xuân Ngọc nhấn mạnh trong bài diễn văn khai giảng năm học 2023 - 2024.

TS. Trần Xuân Ngọc cho biết, trong quá trình học tập tại trường, các em không chỉ được học kiến thức, được rèn kỹ năng nghề mà còn được học kỹ năng mềm, được rèn tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, được trải nghiệm thực tiễn nghề nghiệp và đặc biệt là rèn luyện về đạo đức, lối sống để các em trở thành những công dân trưởng thành, những người có ích cho xã hội.

Lãnh đạo trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội trao thưởng cho các em học sinh khối 10 có điểm đầu vào cao trong đợt tuyển sinh năm học 2023 - 2024.

Kết quả là, trong nhiều năm học vừa qua, tỷ lệ tốt nghiệp THPT của trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh luôn đạt 100%. Đây là nguồn động lực rất lớn để thầy và trò của nhà trường quyết tâm thi đua “Dạy tốt, học tốt”, phấn đấu có bước đột phá, khắc phục những tồn tại, khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023 – 2024. Nhà trường phấn đấu thực hiện thành công “100% học sinh tốt nghiệp THPT”. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, đạo đức, tự học, tự rèn và sáng tạo để các em học sinh noi theo; phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với gia đình và xã hội trong trách nhiệm giáo dục học sinh.

Chỉ với 3 năm học Chương trình 9+, các em học sinh sẽ có 2 tấm bằng: Bằng tốt nghiệp THPT và bằng trung cấp nghề. Các em sẽ có trong tay nhiều sự lựa chọn: Có thể đi làm để kiếm thu nhập hoặc học liên thông lên các trình độ cao hơn; nhưng đó phải là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chính các em. Các em cần tập trung cao cho việc chuẩn bị kiến thức để tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đại diện cho gần 1.000 học sinh Chương trình 9+ tham dự lễ khai giảng, em Nguyễn Ngọc Linh Đan là học sinh K47 ngành Thiết kế đồ họa trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội xin hứa cới các thầy cô giáo sẽ nỗ lực học tập văn hóa, rèn luyện tay nghề. Mong ước của Linh Đan là có tấm bằng trung cấp nghề và bằng tốt nghiệp THPT, sau đó sẽ học liên thông lên cao đẳng và đại học để hiện thực ước mơ trở thành nhà thiết kế chuyên nghiệp.

Trần Oanh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/truong-cao-dang-khai-giang-chuong-trinh-9-ra-truong-co-viec-lam-ngay.html