Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Chiều 11.3, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã thăm và làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Châu Văn Minh; đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao các kết quả Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua

Báo cáo về kết quả hoạt động của Viện, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Châu Văn Minh nêu rõ, trong thời gian qua, Viện đã nỗ lực thực hiện và đạt được nhiều kết quả, hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra của giai đoạn 2016 – 2020 và từng bước hoàn thành các mục tiêu đề ra của giai đoạn 2021 – 2025.

Trong đó, với tài nguyên vô cùng quý giá là nguồn nhân lực gồm 3.183 cán bộ, viên chức, người làm việc (trong đó, có 2.156 biên chế; 55 Giáo sư; 151 Phó giáo sư; 869 Tiến sĩ khoa học và Tiến sĩ), hoạt động trong 38 đơn vị trực thuộc, những năm qua, Viện luôn là đơn vị dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và công nghệ, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, điều tra cơ bản và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành khoa học và công nghệ.

Trong 10 năm gần đây, số lượng các công trình công bố quốc tế của Viện tăng trung bình hằng năm từ 15% - 25%. Theo kết quả xếp hạng số lượng công bố quốc tế của các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức nghiên cứu, các quốc gia và khu vực của Nature Index, 5 năm liên tục gần đây, Viện giữ vị trí thứ nhất về số lượng công bố quốc tế trong cả nước. Việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu, phát triển công nghệ vào sản xuất kinh doanh tăng gấp 5 lần so với giai đoạn 10 năm trước. Viện đã làm chủ 15 công nghệ lõi, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ năng lượng, môi trường, trong đó có những công trình phục vụ cho việc điều trị Covid-19.

Quang cảnh cuộc làm việc

“Năm 2020 và 2021, Viện được trao giải thưởng Dẫn đầu về đổi mới sáng tạo trong nhóm các tổ chức nghiên cứu của Chính phủ tại khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Hiện nay, Viện có đối tác chiến lược là liên minh 42 cơ sở giáo dục đại học, tổ chức nghiên cứu của các nước phát triển, thu hút nhiều sinh viên, học viên Việt Nam và các nước trên thế giới đến nghiên cứu và đào tạo”, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nói.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã đánh giá, phân tích về quá trình quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ, đặc biệt là những sáng tạo, đổi mới của Viện trong thực hiện công tác này; những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ; đưa ra một số kiến nghị, đề xuất từ thực tiễn hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để góp ý cho Đảng, Nhà nước nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ trong tình hình mới…

Phát biểu tại cuộc làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, trải qua chặng đường gần 50 năm xây dựng và phát triển, với những thành tựu vẻ vang, rất đáng tự hào, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam luôn là cánh chim đầu đàn, giữ vị thế dẫn dắt trong công tác nghiên cứu, nhất là nghiên cứu cơ bản, chuyển giao, đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam gắn liền với tên tuổi của những nhà khoa học được cả Việt Nam và thế giới ngưỡng mộ như cố Giáo sư, Viện sỹ Trần Đại Nghĩa; cố Giáo sư Lê Văn Thiêm; Cố Giáo sư, Viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu; cố Giáo sư Hoàng Tụy...

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao tặng Kỷ niệm chương cho tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, các nhà khoa học của Viện

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng nhấn mạnh, khoa học, công nghệ và cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ tạo ra cả thời cơ và thách thức mới đối với mọi quốc gia, dân tộc. Thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu và các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống ngày càng tác động mạnh, nhiều mặt, có thể đe dọa nghiêm trọng đến sự ổn định, bền vững của thế giới, khu vực và đất nước ta. Sự phát triển của loại hình công nghệ mới, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, gắn liền với bảo vệ tài nguyên, môi trường... đặt ra yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao hơn đối với nền khoa học, công nghệ nước nhà.

Do vậy, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, thời gian tới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cần kế thừa, phát huy thành tựu đã đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập, hiện thực hóa mục tiêu phát triển Viện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị quyết của Đảng và Chiến lược của Chính phủ. Đồng thời, quan tâm quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Khóa XIII về lĩnh vực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, nhà khoa học đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, trọng tâm là Kết luận số 69-KL/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện có hiệu quả Chiến lược Phát triển Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó chú trọng nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ vào thực tiễn. Đặc biệt, cần quan tâm đầu tư, ươm mầm, nuôi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng lưu ý, Viện cần chú trọng tiếp nhận và làm chủ các công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ lõi, công nghệ nguồn, công nghệ mũi nhọn, góp phần nâng cao tiềm lực, năng lực tự chủ của quốc gia. Coi trọng công tác xây dựng Đảng, nhất là xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; đề cao vai trò, trách nhiệm gương mẫu, nêu gương của lãnh đạo Viện, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; phát huy tinh thần, trách nhiệm cống hiến của đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường công tác phối hợp giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương nhằm nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn, tham mưu, hiến kế cho Đảng, Nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo...

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tin tưởng, với khí thế mới, động lực mới, quyết tâm mới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nói riêng và nền khoa học, công nghệ nước nhà nói chung sẽ có những bước phát triển mới cả về lượng và chất, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thanh Hải

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/su-kien-noi-bat/truong-ban-tuyen-giao-trung-uong-nguyen-trong-nghia-lam-viec-voi-vien-han-lam-khoa-hoc-va-cong-nghe-viet-nam-i362616/