Trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường: “Phức tạp chứ không đơn giản”

Theo đánh giá của trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường, vụ việc CĐV Hải Phòng làm loạn trên sân Lạch Tray vào chiều ngày 26/7 vừa qua không thể xử lý một cách dễ dàng.

(TT&VH) - * Thưa ông, hẳn ông đã nhận được thông tin về sự cố trên sân Lạch Tray chiều ngày 26/7? - Sau khi kết thúc trận đấu, phó trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi có gọi điện thông báo cho tôi tình hình ở sân Lạch Tray nhưng tôi bảo cứ hoàn thiện hồ sơ rồi gửi qua cho ban Kỷ luật. * Sân Lạch Tray tái phạm nghiêm trọng nhiều lần như vậy thì chắc ban Kỷ luật sẽ sớm đưa ra phán quyết? - Chưa hẳn. Khi xử án chúng tôi nhất thiết phải xem xét cả 2 khía cạnh tăng nặng và giảm nhẹ. Chẳng hạn như sân Cao Lãnh sau sự cố ở trận TĐCS.ĐT-XM.HP lẽ ra phải đóng cửa sân vì tái phạm, nhưng khi xảy ra vụ việc, lực lượng an ninh tại sân Cao Lãnh đã làm rất tốt, đưa tổ trọng tài và đội XM.HP rời khỏi Đồng Tháp an toàn, nên phải giảm nhẹ cho người ta. Nếu làm tốt mà vẫn xử là phủ nhận công lao của người ta. Chúng tôi chỉ xử nặng trong trường hợp người ta có phản ứng thụ động, không tích cực mà thôi. * Vậy ông có thể nói gì về sự cố tại sân Lạch Tray chiều ngày 26/7? - Nói thật sân Lạch Tray như một biển người như thế, mấy trận tôi ngồi xem chỉ sợ vỡ lúc nào không biết. Đông như vậy làm sao đảm bảo được an ninh an toàn tuyệt đối 100%, vì chỉ cần một sự cố nhỏ cũng gay. Vì thế, khi xem xét phải nhìn nhận toàn diện. * Ông dự tính bao giờ sẽ bắt tay xử lý vụ việc này, ngay trong hôm nay chứ? - Nếu có hồ sơ thì hôm nay, nhưng nếu có hồ sơ mà vẫn cần cung cấp thêm thì phải chờ. Án nặng nên phải cho người ta nói, làm án mở để người ta còn khiếu nại. Muốn thế phải đầy đủ nhân chứng vật chứng để khi chuyển hồ sơ qua ban Khiếu nại thì mọi thứ thật rõ ràng. Vả lại, tuần sau XM.HP mới đá sân nhà nên chúng tôi chẳng việc gì phải vội, xử sao cho chắc chắn. Nói chung là phức tạp chứ không đơn giản. * Khi trao đổi với báo chí, phó trưởng ban Kỷ luật Phạm Thành Long có nói sẽ đề nghị treo sân Lạch Tray. Quan điểm của ông về vấn đề này là như thế nào? - Chuyện treo sân hay không là quan điểm của cá nhân từng người. Riêng với tôi thì thấy trong trường hợp này phải xem xét hình thức tăng nặng cho sân Lạch Tray, vì từ đầu giải xảy ra mấy lần như vậy rồi. Mỗi người có 1 quan điểm riêng nhưng tất cả đều phải dựa vào hành lang pháp lý. Nhiều vụ người ta cứ nghĩ đấy là quan điểm của ông Hường nhưng thực ra không phải, ông Hường chỉ là người thay mặt ban Kỷ luật ký vào quyết định mà thôi. Phương châm làm việc của chúng tôi là dân chủ theo số đông. Khi đưa ra hình phạt thì phải có nguyên nhân rõ ràng. * Xin cảm ơn ông! * Phó trưởng ban Kỷ luật Phạm Thành Long: Có thể treo sân Lạch Tray! Đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng. Thứ nhất, việc CĐV Hải Phòng có hành vi ném vật lạ xuống sân đã xảy ra quá nhiều lần. Thứ hai, CĐV Hải Phòng đang chịu án kỷ luật cấm tới cổ vũ ở sân khách nhưng bản thân họ lại không có thái độ cầu thị, tiếp tục vi phạm. Hiện tại chúng tôi đang chờ báo cáo từ BTC giải, nhưng chắc chắn ban Kỷ luật cũng sẽ đề nghị xử lý rất nghiêm khắc, mà sau khi tổng hợp các yếu tố thì hoàn toàn có thể tính tới phương án treo sân Lạch Tray. Cần phải nói thêm rằng trong cả 2 lá đơn gửi chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và ban Kỷ luật để xin giảm án, Hội CĐV Hải Phòng đều không hề đưa ra lời cam kết về việc sẽ không tái phạm các lỗi đã mắc phải. Vì thế, đơn xin giảm án của họ đã không được xem xét. * Chủ tịch HĐTT Nguyễn Văn Mùi: Sự cố rất nghiêm trọng Ngay sau khi xảy ra sự việc trên sân Lạch Tray, trợ lý trọng tài Huỳnh Quốc Việt đã báo cáo với tôi rằng anh đã bị một cục đá từ phía khán đài CĐV Hải Phòng ném trúng chân dẫn tới bị căng cơ, và phải xin thay thế vì không thể tiếp tục làm nhiệm vụ. Tôi đã chuyển toàn bộ báo cáo này cho BTC giải để xử lý. Theo đánh giá của HĐTT, đây là 1 sự cố rất nghiêm trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp cả tới sự an toàn của các trọng tài khi làm nhiệm vụ cũng như làm ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng trận đấu. Trong khi đó, hành vi quá khích của các CĐV Hải Phòng đã có tiền lệ, và việc trọng tài Việt Nam gặp nguy hiểm khi đang thi hành nhiệm vụ cũng đã xảy ra ở mùa bóng 2006 với trường hợp của trợ lý trọng tài Châu Đức Thành trên sân Long An. * Trưởng BTC giải Trần Quốc Tuấn: Sẽ xử nghiêm Chúng tôi mới chỉ hoàn tất xử lý hồ sơ vụ việc của STN.Quảng Ngãi để chuyển qua ban Kỷ luật xem xét, còn sự cố trên sân Lạch Tray đang được chúng tôi tập hợp báo cáo. Quan điểm của tôi là sẽ xử thật nghiêm, đúng người đúng tội.

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/128n20090728083055496t128/truong-ban-ky-luat-nguyen-hai-huong-phuc-tap-chu-khong-don-gian.htm