Trưởng ấp người dân tộc Khmer nói hay làm giỏi

Ông Phạm Thành Nhanh, Trưởng Ban nhân dân ấp Trung Nhất, xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng tận tâm, nhiệt tình vận động bà con xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả, quan tâm chăm lo cho người nghèo, hoàn cảnh khăn… từng bước vươn lên, đưa phum sóc của ấp Trung Nhất ngày càng phát triển, văn minh, tiến bộ.

Dấu ấn người trưởng ấp

Về nông thôn ấp Trung Nhất vào những ngày cuối năm, chúng tôi cảm nhận diện mạo nông thôn mới đang dâng tràn sức sống. Từng căn nhà, đường làng, ngõ xóm như khoác lên mình chiếc áo mới. Góp phần cho niềm vui đổi mới ấy là sự đóng góp tích cực của người Trưởng ban nhân dân ấp, ông Phạm Thành Nhanh.

Ông Phạm Thành Nhanh (bên phải) luôn gần gũi, giúp đỡ bà con trong phum sóc

Dẫn chúng tôi tham quan “Tuyến đường nông thôn kiểu mẫu” của ấp Trung Nhất một trong những tuyến đường nông thôn đẹp nhất của tỉnh Sóc Trăng với 2 bên là hàng hoa đang khoe sắc, có hệ thống chiếu sáng, môi trường sạch, đẹp. Ông Phạm Thành Nhanh, chia sẻ, trong 2 năm 2021 và 2022, ấp chọn 2 tuyến đường với chiều dài hơn 2km, 111 hộ dân đang sinh sống để triển khai xây dựng tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu. Để thực hiện thành công tuyến đường, việc tuyên truyền luôn được ấp xác định phải thực hiện quyết liệt, “mưa dầm thấm lâu” cuộc vận động cũng từng bước nhận được sự đồng thuận của người dân, tự nguyện đóng góp kinh phí xây dựng nên tuyến đường.

"Khi mình vận động thì bà con mình nhiệt tình hưởng ứng, bởi bà con cũng mong muốn phum sóc được sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Thế là bà con mình tham gia. Trước đây mình cũng gắn đèn chiếu sáng ở đường bên kia sông, bà con thấy được lợi ích cũng tự nguyện đóng góp kinh phí làm. Thế là tập thể chi bộ, ban nhân dân ấp triển khai, bà con chung tay làm"- ông Nhanh nói.

Ông Phạm Thành Nhanh cho biết thêm, để đạt được các tiêu chí “sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn”, ấp chia tuyến đường kiểu mẫu thành 4 đoạn, giao cho 4 hội đoàn thể ấp theo dõi, hướng dẫn, vận động, quản lý trực tiếp. Hàng tuần vào ngày thứ bảy và chủ nhật bà con sẽ cũng tham gia phát hoang, dọn cỏ, trồng, cắt tỉa hoa, cây cảnh, chỉnh trang nhà của. Kết quả, năm 2022, tuyến đường này đạt giải nhì trong hội thi tuyến đường nông thôn mới cấp tỉnh. Phong trào cũng từ đó đã lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng dân cư, tích cực tham gia hoạt động xây dựng thôn mới tại địa phương.

Ấp Trung Nhất, xã Lâm Tân có 282 hộ với hơn 1.200 nhân khẩu, tỷ lệ đồng bào Khmer sinh sống chiếm trên 97%. Với vai trò là trưởng Ban nhân dân ấp, ông Nhanh luôn trăn trở làm sao để người dân trong ấp có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống mức thấp nhất. Thế là ông đã không quản ngại sớm tối để gắn bó, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của bà con. Ông cùng với đoàn thể ấp cũng đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để giúp đỡ những hộ gia đình khó khăn trong ấp sớm vươn lên. Đặc biệt, đề xuất, phối hợp cùng với chính quyền địa phương mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, vận động bà con tìm việc làm ở các công ty, xí nghiệp để có thu nhập ổn định… Vốn là một người trưởng ban nhân dân ấp tận tâm, hết lòng vì bà con, ông Nhanh luôn thực hiện công bằng, minh bạch trong điều tra, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận vay vốn ngân hàng với lãi suất ưu đãi, thụ hưởng các chính sách trong các chương trình mục tiêu quốc...

Điển hình như gia đình anh Thạch Diễn thuộc hộ khó khăn, không đất sản xuất, không đất ở vì thế mà kinh tế gia đình rất chật vật, phải ở trong ngôi nhà tạm bợ xây trên nền đất của người thân. Tìm hiểu thấy được hoàn cảnh gia đình anh Diễn, ông Nhanh đã để xuất địa phương xem xét hỗ trợ gia đình đất ở, nhà ở, đồng thời trong năm nay, hộ anh Diễn tiếp tục được xét hỗ trợ thêm con bò giống, tạo điều kiện cho gia đình có thêm nghề chăn nuôi làm kinh tế, bên cạnh nguồn thu nhập trên 200.000 đồng/ngày từ công việc làm thợ hồ của anh để trang trải cuộc sống gia đình. Anh Diễn xúc động chia sẻ: "Anh Nhanh thì luôn xuống nhà vận động cố gắng làm ăn, không chỉ gia đình tôi mà tất cả bà con trong ấp. Hoặc như có chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế đối với hộ nghèo là anh Nhanh lại xuống giúp mình tiếp cận để làm sao có điều kiện sớm vươn lên thoát nghèo".

Tuyến đường khu dân cư kiểu mẫu ấp Trung Nhất

Gương mẫu trong mọi phong trào ở địa phương

Ông Phạm Thành Nhanh, Trưởng Ban nhân dân ấp Trung Nhất, cho biết thêm: "Thời gian tới, tập thể chi bộ, ban nhân dân ấp Trung Nhất sẽ tiếp tục vận động, hướng dẫn bà con mình tham gia các lớp học nghề để có sinh kế, tranh thủ vốn hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số để bà con mình có vốn phát triển sản xuất, có tay nghề để làm kinh tế, sớm vươn lên".

Từ các Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025, ấp Trung Nhất đã tranh thủ đề nghị xem xét mở được 2 lớp đào tạo nghề cho người dân địa phương, gồm: nghề đan đát và kỹ thuật chăn nuôi bò; có 4 hộ được hỗ trợ đất ở, 9 hộ được hỗ trợ nhà ở, 8 hộ được hỗ trợ bò giống… Đây chính là điều kiện giúp bà con có thêm việc làm, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo. Năm 2022, ấp có 18 hộ thoát nghèo. Hiện còn lại 19 hộ nghèo.

Ông Nhanh cho biết, để trở thành một người cán bộ ấp được người dân tin tưởng, ông và gia đình luôn gương mẫu trong mọi phong trào ở địa phương, bản thân ông vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vừa gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà Nước. Trong phát triển kinh tế, ông cùng ban nhân dân ấp tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất trồng trọt, chăn nuôi để tăng năng suất như chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hiệu quả với thế mạnh của địa phương là trồng những giống lúa đặc sản chất lượng cao và phát triển chăn nuôi, sản xuất theo mô hình kinh tế tập thể...

Bà Tạ Thị Hồng My, Phó Chủ tịch UBND xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị, cho biết: "Tư vấn hộ chọn mô hình gì, rồi đăng ký về xã, khi UBND xã cho mô hình thì anh Nhanh giám sát chặt chẽ để hướng dẫn hộ làm để đạt hiệu quả làm sao cho các hộ có điều kiện thoát nghèo bền vững. Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới tại ấp thì anh Nhanh rất là quyết liệt. Điểm sáng là vận động bà con thực hiện mô hình tuyến đường mẫu, tuyến đường thắp sáng, khi vận động tất cả người dân cũng làm với nhà nước, khi ra quân thực hiện tất cả đều rất nhiệt tình".

Chính những nỗ lực, gương mẫu từ công việc đến cuộc sống hằng ngày, ông Nhanh luôn được người dân ấp Trung Nhất tin tưởng để cùng dẫn dắt phum sóc ngày càng tiến bộ, văn minh, giàu đẹp trong những năm tiếp theo.

Thạch Hồng/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/truong-ap-nguoi-dan-toc-khmer-noi-hay-lam-gioi-post1068254.vov