Trước Tết Quý Mão 2023, gần 4.000 lon, chai, can bia và mứt Tết không rõ nguồn gốc bị phát hiện khi đang tiêu thụ

Ngày 28/12, Tổng cục Quản lý thị trường thông tin, trước thềm Tết Quý Mão 2023, lực lượng chức năng đã phát hiện 3.300 can, lon, chai bia các loại tại Phú Yên và 400 gói mứt Tết ở Hà Giang. Tất cả đều không chứng minh được tính hợp pháp của hàng hóa.

Cụ thể, tại Phú Yên, lực lượng quản lý thị trường Phú Yên phối hợp với Phòng PC03 (Công an tỉnh Phú Yên) kiểm tra xe ô tô mang BKS 74B – 000.8x thì phát hiện xe này đang vận chuyển 3.340 can, lon, chai bia các loại, gồm:

220 can bia hiệu Heineken, loại 5 lít, hạn sử dụng 04/2023; 720 lon bia hiệu Leffe, loại 500ml, hạn sử dụng 19/7/2023;

1.704 chai bia hiệu Corona Extra, loại 355 ml, hạn sử dụng 21/7/2023 và 696 chai bia hiệu Corona Extra, loại 355 ml, hạn sử dụng 20/7/2023.

3.300 can, lon, chai bia các loại đang bị lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên tạm giữ để xử lý theo quy định pháp luật do hóa đơn của chủ hàng cung cấp không khớp với chủng loại hàng hóa thực tế. Ảnh: Tổng cục QLTT cung cấp.

Ông Nguyễn Văn Tiến (ở xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) là người trực tiếp điều khiển phương tiện cũng là người quản lý hàng hóa.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Tiến xuất trình hóa đơn bán hàng số: 00000145 ngày 16/11/2022.

Tuy nhiên, qua kiểm tra số lượng, chủng loại hàng hóa thực tế vận chuyển trên xe không phù với số lượng, chủng loại hàng hóa xuất trong hóa đơn lái xe xuất trình.

Toàn bộ số hàng hóa trên là do nước ngoài sản xuất, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam theo quy định.

Cùng thời điểm, tại Hà Giang, lực lượng QLTT đã kịp thời ngăn chặn hơn 400 gói mứt tết khi số hàng này đang chuẩn bị được giao cho một hộ kinh doanh trên địa bàn thị trấn Vị Xuyên (huyện Vị Xuyên).

Khoảng 400 gói mứt Tết bị lực lượng chức năng thu giữ do chủ hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Tổng cục QLTT cung cấp.

Theo đó, người đi bán và giao hàng là ông Vũ Văn T (ở thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tương, tỉnh Vĩnh Phúc) vận chuyển lên địa bàn huyện Vị Xuyên 409 gói mứt loại 500 gam, 300 gam, 200 gam để bán cho hộ kinh doanh trên địa bàn.

Số mứt này ghi nhãn sản xuất tại Cơ sở sản xuất bánh, mứt kẹo Hương Lập (ở Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), ngày sản xuất 02/01/2023 và hạn dùng 60 ngày.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông T không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của số hàng hóa trên.

Hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ số hàng trên để xử lý theo quy định pháp luật.

Tổng cục QLTT cho biết, vào thời điểm cận kề Tết Quý Mão 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão, lưu lượng hàng hóa đang được các thương nhân tập trung tập kết hàng hóa để bán phục vụ cho nhân dân mua sắp phục vụ nhu cầu của tiêu dùng trong dịp Tết.

Với các chiêu trò gian lận thời hạn sản xuất, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm được các đối tượng lợi dụng để tung ra thị trường bán kiếm lời, Tổng cục QLTT đề nghị các tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng hãy cảnh giác và lựa chọn những mặt hàng có đầy đủ tem nhãn mác, đầy đủ nguồn gốc, xuất xứ, hạn dùng để mua sử dụng.

Người tiêu dùng nên đến các cửa hàng uy tín để mua được những loại hàng hóa đảm bảo an toàn, chất lượng phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, nhất là các mặt hàng phục vụ cho nhu cầu mua sắp phục vụ dịp Tế Nguyên đán Quý Mão 2023.

Bảo Loan

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/truoc-tet-quy-mao-2023-gan-4000-lon-chai-can-bia-va-mut-tet-khong-ro-nguon-goc-bi-phat-hien-khi-dang-tieu-thu-172221228125833185.htm