Trước kết hôn, Cao Minh Đạt - Thanh Thúy bị hiểu lầm là tình nhân

Cặp đôi từng đóng chung 5 bộ phim, 1 vở kịch và hầu hết đều là vai người yêu của nhau.

Ngày 16/10, Cao Minh Đạt tổ chức đám cưới ở tuổi 41. Bà xã anh là Thanh Trúc, làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm. Họ có hơn hai năm yêu nhau trước khi quyết định về một nhà. Thông tin Cao Minh Đạt kết hôn khiến nhiều đồng nghiệp lẫn khán giả bất ngờ, bởi anh là người rất kín tiếng, hầu như chưa bao giờ chia sẻ chuyện tình cảm trên báo chí.

Cách đây không lâu, Thanh Thúy từng úp mở về chuyện Cao Minh Đạt sắp sửa lấy vợ. Nữ diễn viên viết trên trang cá nhân: "Chuyện bây giờ mới kể. Suốt 16 năm nay cái ông này cứ theo tui. Tui đi lấy chồng rồi cũng đợi tui. Tui đẻ con đến nay nó 7 tuổi rồi cũng chờ tui. Sau 16 năm tui cự tuyệt, xua đuổi, hành hạ, mắng xối xả, cuối cùng cũng làm cho ổng sợ quá quỳ xuống xin tui: 'Lạy em anh đi lấy vợ'. Xin hân hoan vui mừng thông báo với cả thế giới biết rằng, người yêu của Thúy đã có người hốt".

Trước chia sẻ này của Thanh Thúy, nhiều khán giả vui mừng vì "người yêu" của cô cuối cùng cũng đã có vợ. Tuy nhiên, không ít người vẫn ngậm ngùi vì họ mong Cao Minh Đạt và Thanh Thúy... đến với nhau. Nhiều năm nay, trong mắt khán giả, Cao Minh Đạt - Thanh Thúy là một cặp đôi đẹp trên màn ảnh. Thậm chí, có người còn cho rằng ông xã Thanh Thúy - đạo diễn Đức Thịnh - là... kẻ thứ ba.

Cao Minh Đạt và Thanh Thúy tại buổi công bố dự án phim truyền hình do Thanh Thúy sản xuất vào năm 2013.

Trong 15 năm qua, Thanh Thúy - Cao Minh Đạt có thể xem là cặp đôi đóng người yêu của nhau nhiều nhất trên màn ảnh nhỏ, ít nhất là 5 bộ phim truyền hình dài tập. Họ còn từng được bầu chọn là Cặp đôi được yêu thích nhất năm 2005.

Thanh Thúy - Cao Minh Đạt lần đầu đóng cặp vào năm 2002, trong bộ phim Blouse trắng. Thời điểm đó, phim có sự tham gia của những gương mặt quen thuộc như Thanh Hoàng, Trịnh Kim Chi, Tuyết Thu..., nhưng sự xuất hiện của hai "bác sĩ" trẻ do Thanh Thúy và Cao Minh Đạt đảm nhận đã trở thành làn gió mới mẻ cho phim. Thanh Thúy khi đó vẫn còn là gương mặt mới toanh, nhưng diễn xuất rất ăn ý với đàn anh Cao Minh Đạt.

Khoảng 3 năm sau, khi Đài truyền hình TP HCM bắt đầu sản xuất khung giờ vàng phim Việt, Thanh Thúy tái ngộ Cao Minh Đạt trong phim Vòng xoáy tình yêu. Bộ phim thuộc thể loại tâm lý xã hội, ngoài sự tham gia của hai diễn viên này còn có Như Phúc, tạo nên bộ ba thu hút khán giả bởi những câu chuyện ganh đua, tỵ hiềm. Trong phim, Thanh Thúy vào vai cô nàng Lọ Lem thời hiện đại tên Na, yêu chàng công tử nhà giàu tên Khiêm (Cao Minh Đạt) nhưng phải chịu nhiều uất ức. Thời điểm đó, phim rất ăn khách, Thanh Thúy - Cao Minh Đạt - Như Phúc trở thành những cái tên hot trong làng giải trí.

Không lâu sau, bộ ba gặp lại khán giả trong bộ phim Niềm đau chôn giấu. Cũng với mô típ quen thuộc xoay quanh chuyện tình yêu đôi lứa, nhưng lần này Thanh Thúy lột xác với vai phản diện, còn Như Phúc vào vai cô gái hiền lành, tội nghiệp. Hai nữ diễn viên tiếp tục có đất diễn cùng chàng trai do Cao Minh Đạt đóng.

Năm 2008, Thanh Thúy - Cao Minh Đạt lại trở thành người yêu của nhau trong phim Tình yêu còn lại. Bộ phim không được phát sóng vào giờ vàng nhưng vẫn thu hút khán giả nhờ tình yêu ngọt ngào, lãng mạn của hai nhân vật Lam, Phong do cặp đôi này thủ vai. "Cả hai cứ diễn mà như không diễn, vì cảm giác thân thiết đến mức không nói nhiều vẫn có thể hiểu", Thanh Thúy tiết lộ. Thời điểm đó, cặp đôi còn đóng chung trong vở kịch Chuyện lạ ở sân khấu 5B.

Bẵng đi 6 năm, đến tận 2014, Thanh Thúy và Cao Minh Đạt mới có dịp tái hợp khi tham gia phim Gia đình ngũ quả. Lần này, vai diễn của họ là vai hài, mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả.

Cặp đôi tái hợp vào năm 2014 khi cùng tham gia phim 'Gia đình ngũ quả'.

Trong suốt quãng thời gian đóng phim chung, Cao Minh Đạt - Thanh Thúy nhiều lần bị khán giả hiểu lầm là bồ bịch của nhau ngoài đời thực. Từ hàng chục năm trước, cả hai đã không ít lần phải lên báo đính chính về mối quan hệ này. Đến khi Thanh Thúy chính thức công khai người yêu là đạo diễn Đức Thịnh, khán giả vẫn "bán tín bán nghi". Năm 2008, khi Thanh Thúy - Đức Thịnh làm đám cưới, người hâm mộ mới thôi gán ghép cô với Cao Minh Đạt. Về phía Đức Thịnh, anh từng chia sẻ, không cảm thấy ghen với Thanh Thúy - Cao Minh Đạt, vì cả hai được yêu mến chứng tỏ họ đã làm rất tốt vai trò diễn viên của mình.

Thanh Thúy và ông xã Đức Thịnh đều có mối quan hệ tốt với Cao Minh Đạt. Trong tiệc cưới của nam diễn viên tối 16/10, vợ chồng Thanh Thúy còn đưa cả con trai Cà Phê đến chúc mừng.

Theo Ngôi Sao

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/truoc-ket-hon-cao-minh-dat--thanh-thuy-bi-hieu-lam-la-tinh-nhan-82239/