Trước derby, Mourinho và Guardiola bất ngờ làm hòa

Mặc dù đã đối đầu nhau và dành cho nhau những lời lẽ không mấy hay ho, Mourinho và Guardiola lại khá niềm nở với nhau trước thềm trận derby MU - Man City.

Pep Guardiola và Jose Mourinho có một “mối thù” sâu đậm bậc nhất trong giới huấn luyện viên ngày nay. Họ từng làm việc cùng nhau tại Barcelona, từng đối đầu nhau tại La Liga, và giờ sắp chạm trán nhau trong trận derby MU – Man City diễn ra lúc 18h30 tối nay.

Guardiola và Mourinho sẽ lại bắt tay nhau vào tối nay

“Mối thù” giữa hai người đã có đủ thứ, vừa vui, vừa hài, vừa có sự cay nghiệt trong lời lẽ và thậm chí đôi lúc đi kèm bạo lực (Mourinho chọc mắt Tito Vilanova). Vì lý do đó mà trận derby tối nay càng thêm phần hấp dẫn hơn, nhưng đúng lúc họ sắp gặp nhau, Mourinho và Guardiola lại có một động thái bất ngờ.

Theo tờ The Sun (Anh), khi Pep Guardiola gặp mặt Jose Mourinho trước thềm cuộc họp báo của ông, thay vì dằn mặt nhau thì hai HLV đã rất thân mật đón nhau bằng những cái bắt tay và nụ cười. Họ thậm chí còn cười đùa với nhau vài câu.

Trong phần trả lời báo giới, Pep Guardiola thậm chí đã bày tỏ rằng cuộc đối đầu giữa ông với Mourinho chẳng có gì to tát khi so sánh với những cuộc chiến thể thao vĩ đại khác, như Ali – Frazier của boxing. “Trò chơi này thuộc về các cầu thủ, chúng tôi không phải những người thi đấu. Các vị đã gán cho chúng tôi quá nhiều sự quan trọng”, Pep nói.

Và sau đó Guardiola cho biết ông đã nghe được lời đề nghị mời rượu sau trận của Mourinho. Ông cho biết nếu được người bạn cũ mời, ông sẵn sàng khui rượu uống.

Trong khi đó Mourinho trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt cho kênh Sky Sports đã nói thẳng rằng ông chẳng mấy hứng thú gì với trận derby này. “Đây cũng chỉ là một trận đấu như bao trận đấu khác, một chiến thắng trong trận đấu này cũng quan trọng như mọi chiến thắng ở các trận đấu khác. Tôi tiếc trận đấu không diễn ra ngay hôm thứ Sáu để tôi đỡ cảm thấy phát ốm vì căng thẳng”, ông nói.

Pep: “Tôi không hề đâm sau lưng Ibra”

Trước trận derby, một chủ đề thú vị không kém sẽ là cuộc gặp gỡ của Zlatan Ibrahimovic với Pep Guardiola. Ibra gia nhập Barcelona vào năm 2009 nhưng rời đi chỉ sau 1 mùa giải, mà sau này anh giải thích trong tự truyện rằng Pep Guardiola đã tự ý chuyển anh khỏi vị trí tiền đạo cắm theo yêu cầu của Lionel Messi, dẫn đến mâu thuẫn giữa hai người.

Trong cuộc họp báo trước trận, Pep Guardiola cho biết ông không bao giờ nói dối hay che giấu Ibrahimovic điều gì trong thời gian tiền đạo người Thụy Điển khoác áo Barca. “Cậu ấy giải thích trong cuốn sách những gì cậu ấy tin là sự thật. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi đã luôn thành thật và thẳng thắn với Zlatan, tôi không bao giờ dùng truyền thông để nói cho cậu ấy biết mình muốn gì”, ông bình luận.

Q.D (Tổng hợp The Sun)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/truoc-derby-mourinho-va-guardiola-bat-ngo-lam-hoa-c9a445611.html