Trung vệ 'bóng đá VN 100 năm có 1' muốn giúp CAHN thắng Thanh Hóa, vô địch Siêu cúp QG

Với cái duyên 2 lần vô địch Siêu cúp quốc gia, trợ lý HLV Nguyễn Như Thành quyết tâm giúp Công an Hà Nội (CAHN) lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch sân chơi này. Vào 17h (6/10) trận Siêu cúp giữa CAHN và Đông Á Thanh Hóa sẽ được diễn ra sân Hàng Đẫy (Hà Nội).

Chiều 3/10 tại Hà Nội, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Công ty cổ phần Tiền Phong tổ chức họp báo công bố về Siêu cúp bóng đá quốc gia 2023, công bố Nhà tài trợ Kim cương là Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) và các nhà tài trợ khác.

Đương kim vô địch V-League 2023, Công an Hà Nội quyết tâm vô địch Siêu cúp lần đầu tiên. Ảnh Ban tổ chức

Siêu cúp 2023 là cuộc so tài đỉnh cao giữa hai đội bóng ưu tú bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại: Đương kim vô địch quốc gia Night Wolf V-League 2023 Công an Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa, đội đoạt Cúp quốc gia 2023.

Năm 2023 rất đặc biệt khi có hai trận Siêu cúp được tổ chức trong cùng một năm. Trận Siêu cúp năm 2023 sẽ là trận đấu lịch sử mở màn cho một mùa giải lịch sử lần đầu tiên áp dụng khung thời gian thi đấu mới. Điều này đã thay đổi định lệ kéo dài 24 năm truyền thống Siêu cúp.

Hơn cả một danh hiệu, Siêu cúp được coi như lời khẳng định về tầm vóc, sức mạnh của một đội bóng, đồng thời tạo nên khởi đầu thuận lợi trước mùa giải mới. Để đảm bảo tính công bằng, ông Nguyễn Minh Ngọc, Tổng Giám đốc VPF, đồng Trưởng Ban tổ chức cho biết "95% trận đấu này sẽ sử dụng công nghệ VAR".

Ông Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng ban sự kiện phát biểu

Ở buổi lễ, Tổng biên tập Báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn phát biểu: “Công an Hà Nội (CAHN) là đội bóng vốn rất giàu truyền thống và được nhiều người yêu mến, nay đã trở lại vô cùng ấn tượng. Họ đã giành chức vô địch V-League ngay khi vừa thăng hạng, qua đó lần đầu tiên giành quyền tham dự trận Siêu cúp Quốc gia.

Đối thủ của họ là Đông Á Thanh Hóa, một CLB được đầu tư khiêm tốn hơn những đội khác và cũng không có quá nhiều ngôi sao. Thế nhưng đã tạo ra một mùa giải thành công, đứng hạng tư ở V-League và đoạt Cúp Quốc gia, đồng thời thuyết phục người hâm mộ bằng lối chơi rực lửa và tận hiến. Hai đội bóng chắc chắn sẽ tạo nên một trận đấu đầy hứa hẹn”.

Có mặt tại buổi họp báo, trợ lý HLV CLB CAHN, ông Vũ Như Thành, người từng từng được HLV lão làng Carlisto nhận xét là "trung vệ bóng đá Việt Nam trăm năm có một" nhận định: "Siêu cúp có ý nghĩa đặc biệt với đội bóng CAHN. Các thành viên CLB vào sân thi đấu ở tất cả giải đều với tinh thần quyết tâm cao nhất và tôn trọng đối thủ để giành được kết quả tốt nhất".

Trợ lý HLV CLB CAHN, Vũ Như Thành thể hiện sự quyết tâm

Như Thành cũng muốn mang tới cái duyên cho CLB, bởi cả 2 lần góp mặt ở trận Siêu cúp khi còn là cầu thủ anh đều giành chiến thắng.

Bên phía CLB Đông Á Thanh Hóa, trợ lý HLV Mai Xuân Hợp khẳng định CLB xứ Thanh sẽ cố gắng đem lại trận cầu đỉnh cao cho khán giả.

Qua 23 kỳ Siêu cúp, CLB Hà Nội là đội bóng giàu thành tích nhất với 5 lần đăng quang, tiếp đến là CLB Sông Lam Nghệ An và CLB Becamex Bình Dương với 4 lần đoạt Cúp. Riêng CLB Hà Nội từng 2 lần đoạt cú ăn ba vào các năm 2019 và 2022 sau khi thâu tóm đủ ba danh hiệu Vô địch Quốc gia, Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia. Họ cũng cùng với CLB Sông Lam Nghệ An có 3 lần liên tiếp giành chiến thắng.

Nếu giành chiến thắng ở trận đấu chiều 6/10 tới, Đông Á Thanh Hóa sẽ có lần thứ 2 được nâng Siêu cúp sau lần đầu vào năm 2009. Còn với CLB Công an Hà Nội, họ đang chờ đợi chiếc Siêu cúp đầu tiên trong lịch sử. Trong quá khứ, Công an Hà Nội từng vô địch quốc gia vào năm 1984, nhưng khi ấy Siêu cúp chưa được tổ chức.

Đoạt vô địch nhận Cúp và phần thưởng 300 triệu đồng, á quân nhận 200 triệu đồng. Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu được thưởng 10 triệu đồng. Cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên được thưởng 10 triệu đồng

Nguyễn Hưng

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/trung-ve-bong-da-vn-100-nam-co-1-muon-giup-cahn-thang-thanh-hoa-vo-dich-sieu-cup-qg-c28a61309.html