Trung úy Công an đưa ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào đảm bảo ATGT

Với việc đưa ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào đảm bảo ATGT, Trung úy Phạm Minh Hiếu, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thuyết phục được Ban tổ chức cuộc thi 'Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam năm 2023'. Ý tưởng này đã được lựa chọn để trao giải Nhì từ Ban tổ chức.

Tại lễ trao giải cuộc thi “Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam năm 2023” vừa được Cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp với Báo điện tử Dân trí và Công ty Toyota Việt Nam tổ chức vào chiều 11/10 vừa qua, đại diện duy nhất của khu vực miền Trung lọt vào vòng chung kết cuộc thi là Trung úy Phạm Minh Hiếu (SN 1998), cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh một lần nữa lại được xướng tên.

Vượt qua hơn 1.200 bài thi, sáng kiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho ra sản phẩm giám sát ATGT với tính năng hỗ trợ các lực lượng chức năng trong điều tiết giao thông và phát hiện phương tiện đi ngược chiều của Trung úy Phạm Minh Hiếu đã thuyết phục được ban giám khảo, và được Ban tổ chức lựa chọn để trao giải Nhì.

Trung úy Phạm Minh Hiếu (thứ 2 từ trái sang) nhận giải Nhì cuộc thi “Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam năm 2023”.

Chia sẻ về hành trình tham gia cuộc thi, Trung úy Phạm Minh Hiếu cho biết, tháng 4/2023, khi nắm bắt được thông tin về cuộc thi “Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2023” do Cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị tổ chức nhằm kêu gọi sự chung tay, ủng hộ, tham gia đóng góp các sáng kiến, giải pháp mới trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, Hiếu đã đăng ký tham gia. Với hành trang là tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi Khoa Công nghệ thông tin của Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân (Bộ Công an), kết hợp vận dụng những kiến thức đã được trang bị và hiểu biết của bản thân về công nghệ thông tin, Trung úy Phạm Minh Hiếu đã xây dựng ý tưởng ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho ra sản phẩm giám sát ATGT với tính năng hỗ trợ các lực lượng chức năng trong điều tiết giao thông và phát hiện phương tiện đi ngược chiều.

Theo đó, ý tưởng này chủ yếu là sẽ ứng dụng công nghệ nhận diện hình ảnh của trí tuệ nhân tạo, áp dụng vào hệ thống camera giám sát của lực lượng chức năng. Thông qua trí tuệ nhân tạo, người dùng sẽ giám sát, theo thời gian thực lưu lượng phương tiện vào và ra khỏi khu vực, từ đó tính toán được lượng phương tiện giao thông đang lưu thông. Đồng thời, phát hiện và thông báo cho người dùng khi phát hiện phương tiện đi ngược chiều và lưu trữ hình ảnh phục vụ quá trình xử lý của lực lượng chức năng.

“Ý tưởng được bắt nguồn từ chính sự cố của bản thân khi suýt gặp tai nạn giao thông do một phương tiện đi ngược chiều gây ra. Nhận thấy sự nguy hiểm từ các phương tiện giao thông đi ngược chiều và phải có giải pháp khắc phục, trong khi quá trình giám sát camera khá tốn kém về mặt thời gian và con người nên tôi đã tự mày mò xây dựng ý tưởng. Không đơn thuần chỉ để dự thi, mà bản thân tôi mong muốn sáng kiến của mình có thể được triển khai vào thực tiễn nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong tham gia giao thông”, Trung úy Hiếu chia sẻ.

Được biết, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân (Bộ Công an), Phạm Minh Hiếu được phân công về công tác ở Đội An ninh Công an TP Hà Tĩnh. Quá trình công tác, nhận thấy năng lực, niềm đam mê với công nghệ thông tin của người chiến sĩ trẻ, năm 2021 Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động Trung úy Phạm Minh Hiếu tới công tác tại Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Quá trình công tác tại đơn vị, Trung úy Phạm Minh Hiếu được đánh giá là cán bộ trẻ luôn có trách nhiệm cao trong công việc và rất năng nổ, nhiệt huyết trong các phong trào của đơn vị. Từ những am hiểu, kiến thức và niềm đam mê về nghiên cứu khoa học, Hiếu đã chủ động xây dựng, phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ...

PV

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/guong-sang/trung-uy-cong-an-dua-ung-dung-tri-tue-nhan-tao-vao-dam-bao-atgt-i710489/