Trung ương Hội Nông dân Việt Nam gửi 300 suất quà tới bà con vùng lũ

Ngày 23/10, đồng chí Lều Vũ Điều - Phó Chủ tịch Thường trực BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng đoàn công tác của Trung ương Hội tới thăm hỏi, tặng quà cho bà con nông dân bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt lũ vừa qua tại tỉnh Nghệ An.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh, Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Nghệ An.

Do ảnh hưởng của các cơn bão và đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn Nghệ An có thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trong đó, hậu quả của cơn bão số 4 làm chết 6 người, làm sập và cuốn trôi nhiều nhà cửa, vật nuôi, diện tích canh tác, ước tính thiệt hại hơn 730 tỷ đồng.

Đợt lũ từ ngày 10 - 15/10 làm chết 4 người, cuốn trôi nhiều vật nuôi, hư hại nhiều diện tích cây trồng, nuôi trồng thủy sản và các công trình giao thông thủy lợi, ước tính giá trị thiệt hại ban đầu khoảng 289 tỷ đồng.

Đồng chí Lều Vũ Điều - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng quà cho 35 hộ nông dân huyện Nghi Lộc.

Trực tiếp thăm hỏi và chia sẻ với bà con nông dân, đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã trao tặng cho bà con nông dân xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc 35 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; thăm hỏi, động viên một số hộ gia đình có người chết do bão lũ; tặng cho các Trường Mầm non xã Nam Kim, Trường Mầm non xã Nam Phúc (huyện Nam Đàn) mỗi trường một máy lọc nước trị giá 6 triệu đồng. Đồng thời trao tặng các trường học và hộ nông dân tại các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên 5 máy lọc nước nhỏ và 90 viên nén lọc nước vùng lũ trị giá 9,5 triệu đồng.

Tặng máy lọc nước cho Trường Mầm non Nam Phúc, huyện Nam Đàn.

Thông qua Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ủng hộ 300 hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề do bão lũ mỗi hộ 1 triệu đồng; thăm hỏi, hỗ trợ 10 hộ có người chết mỗi hộ 3 triệu đồng, 1 hộ có người bị thương và 4 hộ bị sập nhà mỗi hộ 2 triệu đồng.

Để kịp thời thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn với bà con nông dân bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã trao gửi tới nông dân các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An hơn 2 tỷ tiền mặt, 100 triệu tiền quà. Đồng thời, kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ vật chất trị giá hơn 3 tỷ đồng cùng ngày công giúp nông dân khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Hoàng Minh

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/xa-hoi/201610/trung-uong-hoi-nong-dan-viet-nam-gui-150-suat-qua-toi-ba-con-vung-lu-2747788/