Trung Tướng Phạm Tuân: 'May mắn là thành quả của quá trình nỗ lực'

Từng thi tuyển 2 lần phi công đều trượt đến khi chinh phục được cả vũ trụ, đó là Trung tướng Phạm Tuân, người Việt Nam nhỏ bé dám ước mơ và dám thực hiện, để rồi làm nên những điều phi thường.

“May mắn không phải là ngồi im chờ một điều gì đó đến, may mắn là việc không ngừng cố gắng, nỗ lực gặt hái thành quả”, đây là những chia sẻ của Trung tướng Phạm Tuân - người Việt Nam đầu tiên đặt chân vào vũ trụ, tại buổi gặp gỡ do Học viện Đào tạo Hàng Không Raymond tổ chức ngày 16/3 tại Hà Nội. Với Trung tướng, giấc mơ "chạm đến bầu trời" sẽ không là gì quá to tát nếu như chúng ta dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

Trung tướng Phạm Tuân chia sẻ quá trình trở thành phi công lái máy bay chiến đấu. Ảnh: Mai Trang

Chia sẻ tại buổi giao lưu, Trung tướng đã chia sẻ về 2 lần trượt thi tuyển phi công, sau đó ngọn lửa đam mê với nghề phi công đã khiến ông không ngừng rèn luyện, để rồi “may mắn” trở thành người lái máy bay chiến đấu.

“Tôi vẫn nói rằng tôi ‘may’. Nhưng ‘may’ là nói theo cách đơn sơ, đúng ra là thời cơ. Thời cơ cho mọi người là như nhau, nhưng anh nào bản lĩnh tốt hơn thì chiến thắng”, Trung tướng đúc kết lại quá trình trở thành phi công lái máy bay chiến đấu của mình.

Qua đó, ông đã nhấn mạnh tầm quan trọng của bản lĩnh, trong đó bản lĩnh phải bao gồm ý chí và biết làm. “Người Châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ” lấy ví dụ: “Có ý chí, mong lắm, phải bắn được địch, nhưng làm thế nào bắn được nó? Anh chỉ có ý chí, quyết tâm thì không làm được. Ngược lại, anh tài thật nhưng không có ý chí, gặp địch sợ rồi thì làm sao được?”,

Bên cạnh những kỷ niệm trong lịch sử, vị Trung Tướng còn chia sẻ về những điều kiện tiên quyết để trở thành một phi công thực thụ. “Hàng không là một ngành có tính đặc thù rất cao, chỉ ‘bay’ thôi thì chưa thể được coi là phi công. Điều đầu tiên khi muốn trở thành một phi công thực thụ là mình phải có mơ ước, ý chí, quyết tâm căn cứ vào khả năng chứ không phải chỉ quan tâm đến vấn đề “lương”.

Điều tối quan trọng của một phi công là xử lý được các tình huống có thể xảy ra”, vị Trung tướng nhấn mạnh.

Raymond là đơn vị chuyên đào tạo các kiến thức và kỹ năng cho những bạn có ước mơ được trở thành một thành viên trong ngành hàng không. Tại đây, học viên sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để có cơ hội được làm việc cho các hãng hàng không tại Việt Nam, trong khu vực và quốc tế.

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/trung-tuong-pham-tuan-may-man-la-thanh-qua-cua-qua-trinh-no-luc.html