Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn thăm, làm việc với Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu

Sáng 21-3, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) do Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với BĐBP tỉnh Lai Châu.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà BĐBP tỉnh Lai Châu đã đạt được trong thời gian qua.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo đó, BĐBP tỉnh Lai Châu đã quán triệt, triển khai đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Tỉnh ủy Lai Châu và nghị quyết của Đảng ủy BĐBP về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác biên phòng; tổ chức lực lượng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của tỉnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; quản lý, giáo dục bộ đội chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn giao thông; triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm…

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn trao đổi với cán bộ chủ chốt Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu tiếp tục tham gia củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, duy trì thực hiện có hiệu quả các mô hình giúp nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo; xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Đồng thời, tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu.

Cùng với đó, phối hợp tốt với các lực lượng, cơ quan chức năng trên địa bàn quản lý chặt chẽ, bảo đảm an ninh trật tự trên khu vực biên giới, cửa khẩu; phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành trong bảo đảm an ninh trật tự, giúp dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong toàn đơn vị, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: ĐỨC DUẨN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/trung-tuong-nguyen-anh-tuan-tham-lam-viec-voi-bo-doi-bien-phong-tinh-lai-chau-769392