Trung tướng Lê Quang Minh kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị Sư đoàn 324, Quân khu 4

Sáng 9-11, Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác, kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) và một số mặt hoạt động khác của Sư đoàn 324, Quân khu 4.

Năm 2023,Sư đoàn đã quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên; chủ động triển khai tích cực, đồng bộ, sát tình hình nhiệm vụ của đơn vị.

Trong đó nổi bật là: Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm kế hoạch giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho các đối tượng; tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của các cấp.

Quân số tham gia học tập chính trị đạt từ 99,90 đến 100%, kiểm tra nhận thức chính trị cuối năm cho các đối tượng 100% đạt yêu cầu, 85,65% khá, giỏi; tổ chức Hội thi giảng dạy chính trị, thi Phòng Hồ Chí Minh và thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đạt kết quả cao.

Tổ chức duy trì nghiêm các nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng; chú trọng làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; tiến hành các nội dung hành chính đảng đúng thủ tục, nguyên tắc. Quá trình bình xét, phân tích chất lượng đảng viên chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng.

Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thăm, kiểm tra Trung đoàn 1, Sư đoàn 324.

Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thăm, kiểm tra Trung đoàn 1, Sư đoàn 324.

Trung tướng Lê Quang Minh kiểm tra một số sáng kiến mô hình học cụ tại Trung đoàn 1, Sư đoàn 324.

Trung tướng Lê Quang Minh kiểm tra một số sáng kiến mô hình học cụ tại Trung đoàn 1, Sư đoàn 324.

Triển khai thực hiện Đề án của Quân khu về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4 ở vùng đặc thù trên địa bàn Quân khu giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo” chặt chẽ; phối hợp với địa phương thực hiện có hiệu quả phong trào “LLVT Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”; chỉ đạo tổ chức cho 450 cán bộ, chiến sĩ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận đợt 1 năm 2023 tại 3 huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa; huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An và huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình chặt chẽ, an toàn, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương ghi nhận đánh giá cao.

Đoàn công tác kiểm tra văn bản công tác Đảng, công tác chính trị tại Trung đoàn 1, Sư đoàn 324.

Đoàn công tác kiểm tra văn bản công tác Đảng, công tác chính trị tại Trung đoàn 1, Sư đoàn 324.

Thường xuyên chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình và sẵn sàng xử trí các tình huống, không để bị động bất ngờ. Hằng tháng, hằng quý phối hợp với cấp ủy, chính quyền các huyện Đô Lương, Thanh Chương, Anh Sơn của tỉnh Nghệ An; Thọ Xuân, Triệu Sơn của tỉnh Thanh Hóa, cùng với Công an, Ban chỉ huy quân sự và các đơn vị đóng quân trên địa bàn giao ban, rút kinh nghiệm, trao đổi, phối hợp giải quyết các vấn đề nảy sinh góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... Năm 2023, Sư đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ tư lệnh Quân khu 4 đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua.

Trung tướng Lê Quang Minh thăm nhà truyền thống Sư đoàn 324, Quân khu 4.

Trung tướng Lê Quang Minh thăm nhà truyền thống Sư đoàn 324, Quân khu 4.

Sáng cùng ngày,Trung tướng Lê Quang Minh cùng đoàn công tác, đã kiểm tra hoạt động CTĐ, CTCT tại Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4.

Các thành viên đoàn công tác kiểm tra văn bản CTĐ, CTCT tại Sư đoàn 324.

Các thành viên đoàn công tác kiểm tra văn bản CTĐ, CTCT tại Sư đoàn 324.

 Trung tướng Lê Quang Minh kết luận sau buổi kiểm tra.

Trung tướng Lê Quang Minh kết luận sau buổi kiểm tra.

Kết luận kiểm tra, Trung tướng Lê Quang Minh biểu dương kết quả mà Sư đoàn 324 đạt được trong năm 2023; Trung tướng Lê Quang Minh chỉ ra một số nội dung hoạt động CTĐ, CTCT cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới: Sư đoàn 324 là đơn vị chủ lực, đủ quân của Quân khu 4, có bề dày truyền thống trong thực hiện nhiệm vụ, đứng chân trên địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng. Vì vậy, phải chủ động nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với với Bộ tư lệnh Quân khu những chủ trương, đối sách xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng. Thường xuyên bổ sung, kiện toàn và tổ chức luyện tập thuần thục các phương án SSCĐ, không để bị động, bất ngờ; tập trung hoàn thành các nội dung, chương trình huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao theo kế hoạch đã xác định. Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, tăng cường quản lý kỷ luật, xây dựng đơn vị VMTD "mẫu mực, tiêu biểu”. Tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, nhất là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, nhân viên cơ quan hậu cần, kỹ thuật, nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ngay từ những ngày đầu thực hiện tổ chức mới.

Tin, ảnh: LÊ ANH TẦN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/trung-tuong-le-quang-minh-kiem-tra-hoat-dong-cong-tac-dang-cong-tac-chinh-tri-su-doan-324-quan-khu-4-750668