Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam: Để người có công cùng thân nhân đón Tết ấm áp

Công tác tri ân người có công dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 luôn được đặc biệt quan tâm, để thân nhân các gia đình người có công, đặc biệt là các gia đình liệt sĩ được đón Tết trong không khí ấm áp, ân tình, với sự quan tâm của toàn xã hội. Phóng viên Báo Hànôịmới đã có cuộc phỏng vấn Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam về công tác này.

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trao quà cho thân nhân liệt sĩ nhân dịp thành lập Chi hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Quan tâm, tri ân sâu sắc cả về vật chất và tinh thần

- Chủ tịch nước đã ký Quyết định về việc tặng quà người có công dịp Tết Giáp Thìn năm 2024. Nhiều địa phương, như Hà Nội, cũng có những chính sách đặc thù, tăng mức tặng quà người có công nhân dịp Tết. Với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, công tác này được thực hiện ra sao, thưa ông?

- Đã thành thông lệ, các suất quà được chuẩn bị sẵn sàng để dành tặng, tri ân tới thân nhân các gia đình liệt sĩ nhân dịp Tết. Đặc biệt, vào ngày 16-1-2024, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam sẽ tổ chức chương trình “Xuân tri ân năm 2024”, dành nhiều phần quà tri ân đến các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân gia đình liệt sĩ. Tại chương trình này, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và Trung tướng Lê Văn Hân, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội, Chủ tịch danh dự Hội cũng sẽ vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Không chỉ quan tâm tặng quà, đây là tháng cao điểm chúng tôi thực hiện đưa hài cốt liệt sĩ được xác định danh tính từ các nghĩa trang trong cả nước về quê nhà. Riêng vài tuần qua, cá nhân tôi đã cùng hỗ trợ các gia đình thân nhân liệt sĩ đi bàn giao, đưa 6 hài cốt liệt sĩ, chủ yếu từ các nghĩa trang ở Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Phước, Quảng Trị về Bắc Giang, Phú Thọ… Điều đáng mừng và ấm lòng là quá trình bàn giao đều được bảo đảm an toàn, các địa phương tổ chức đón nhận rất long trọng, đúng nghĩa tri ân công ơn của các Anh hùng liệt sĩ.

- Xin ông cho biết thêm về công tác tri ân gia đình các liệt sĩ trong năm qua của Hội?

- Trong năm 2023, Hội và các hội, chi hội trực thuộc đã tiếp và tư vấn 3.660 lượt thân nhân liệt sĩ về công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, thông báo thông tin 5.723 liệt sĩ; thu thập, khớp nối, đính chính thông tin trên bia mộ 162 liệt sĩ; hỗ trợ di chuyển hài cốt 161 liệt sĩ về quê. Đặc biệt, toàn mạng lưới Hội đã vận động được gần 17,5 tỷ đồng cho hoạt động tri ân. Trong đó, việc phối hợp tổ chức Chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ - 2023” đã được các ban, ngành ở trung ương và địa phương ủng hộ, như: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, với kết quả cao, có trên 70.000 lượt tin nhắn với số tiền 3,2 tỷ đồng.

Trung ương Hội và các cấp Hội đã trao tặng 148 nhà tình nghĩa, sửa nâng cấp 17 ngôi nhà của thân nhân liệt sĩ, tặng 25 sổ tiết kiệm, 9.259 suất quà và 77 suất học bổng. Chúng tôi cũng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho 969 đối tượng chính sách; phụng dưỡng 40 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, tham gia xây 2 nhà thờ liệt sĩ…

Làm tốt công tác đối ngoại để nâng cao hiệu quả tri ân

- Năm nay có nhiều ngày lễ trọng: Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (1954-2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2024), 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024). Hội và các tổ chức hội trực thuộc sẽ làm gì để đẩy mạnh các hoạt động tri ân liệt sĩ, thưa ông?

- Năm 2024, bám sát tôn chỉ, mục đích hoạt động, chúng tôi sẽ có nhiều sáng tạo trong cách làm, làm tốt công tác đính chính thông tin liệt sĩ trên bia mộ, hỗ trợ gia đình thân nhân liệt sĩ trong công tác xác định danh tính, đưa hài cốt liệt sĩ về quê. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt công tác vận động tài trợ, tạo nguồn kinh phí tri ân từ 15 đến 17 tỷ đồng để tặng 100 nhà tình nghĩa (mỗi nhà từ 60 đến 80 triệu đồng), sửa chữa nâng cấp 20 nhà (mỗi nhà từ 20 đến 30 triệu đồng); tặng 100 sổ tiết kiệm (mỗi sổ từ 3 đến 5 triệu đồng), 100 suất học bổng và tặng từ 8.000 đến 9.000 suất quà (mỗi suất từ 300 nghìn đồng đến 1 triệu đồng). Tất cả nhằm góp phần cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với thân nhân gia đình liệt sĩ, xứng đáng là địa chỉ tin cậy của các gia đình liệt sĩ.

Để làm tốt các việc này, công tác đối ngoại sẽ được chúng tôi quan tâm phát triển. Đồng thời, sẽ tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” tới các từng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, thu hút các tầng lớp xã hội cùng tham gia công tác tri ân liệt sĩ.

- Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/trung-tuong-hoang-khanh-hung-chu-tich-hoi-ho-tro-gia-dinh-liet-si-viet-nam-de-nguoi-co-cong-cung-than-nhan-don-tet-am-ap-655791.html