Trung tướng Dương Đình Thông chúc Tết cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị lực lượng vũ trang huyện Hà Quảng

Ngày 26/1, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 1 do Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn đến thăm, chúc tết, tặng quà cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang huyện Hà Quảng.

Đoàn chúc tết Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Hội Cựu chiến binh, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng Tổng Cọt, Lũng Nặm, Cần Yên và Đảng ủy, HĐND, UBND, Hội Cựu chiến binh các xã: Nội Thôn, Lũng Nặm, Cần Yên, Cần Nông. Trao quà của Bộ Tư lệnh Quân khu tặng các tiểu đội dân quân thường trực biên giới và 160 suất quà tặng các hộ đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách tiêu biểu của 8 xã biên giới.

Trung tướng Dương Đình Thông tặng quà gia đình chính sách và hộ nghèo xã Cần Yên (Hà Quảng).

Phát biểu tại buổi tặng quà, Trung tướng Dương Đình Thông đánh giá cao những kết quả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Hà Quảng đạt được trong năm 2023; đồng thời chia sẻ với những khó khăn của người dân vùng cao, biên giới. Mong muốn cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, thống nhất quân dân một ý chí, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh, chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự huyện thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác đón nhận quân nhân xuất ngũ trở về địa phương và công tác tuyển quân năm 2024; phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng, củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng thế trận lòng dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia; tiếp tục quan tâm, chăm lo cho người dân vùng biên giới, nhất là những gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn; đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón tết. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán.

Phương Quyền

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/trung-tuong-duong-dinh-thong-chuc-tet-cap-uy-chinh-quyen-dia-phuong-va-cac-don-vi-luc-luong-vu-trang-3167209.html