Trung tâm Y tế thành phố Tam Điệp đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ trong hoạt động khám, chữa bệnh

Là đơn vị y tế thường xuyên có đông bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến khám, chữa bệnh, cộng với đặc thù là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ cao nên Trung tâm Y tế thành phố Tam Điệp luôn chú trọng thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an toàn cho hoạt động khám, chữa bệnh.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ thường xuyên phối hợp để hướng dẫn, kiểm tra công tác PCCC tại đơn vị.

Với chức năng là trung tâm y tế đa chức năng, Trung tâm Y tế thành phố Tam Điệp thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, an toàn thực phẩm, dân số và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật. Đi kèm theo đó là khối lượng lớn các trang thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ cho các hoạt động chuyên môn dễ xảy ra nguy cơ cháy nổ như: các loại phim X quang, các hóa chất nguy hiểm, các chất ôxy hóa mạnh, chăn màn, quần áo, tư trang của bệnh nhân...

Ngoài ra, tại Trung tâm còn có nhiều khu vực gây nguy hiểm như: khu vực hấp, sấy, khu vực căng tin, khu vực xử lý chất thải y tế, khu vực kho dược hóa chất và các bãi giữ xe lộ thiên trong khuôn viên. Tại Trung tâm cũng thường xuyên tập trung số lượng đông người, khoảng hơn 300 người bao gồm cả nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân... Nếu xảy ra tình huống cháy nổ, mức độ khó khăn, phức tạp trong việc thoát nạn, cứu nạn từ các tầng cao xuống mặt đất, đặc biệt với bệnh nhân không tự mình di chuyển, người già, trẻ em...

Trước thực trạng đó, Trung tâm Y tế thành phố Tam Điệp đã chủ động triển khai các phương án đảm bảo phòng chống cháy nổ tại từng khoa, phòng, bộ phận và toàn thể đơn vị. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống cháy nổ để mỗi cán bộ, nhân viên y tế đều nắm bắt và chấp hành nghiêm. Trung tâm đã xây dựng nội quy PCCC, dán tại các khu vực dễ nhìn thấy như tại các khoa, các phòng bệnh, khu vực...

Mỗi cán bộ, nhân viên y tế đều được tập huấn kiến thức PCCC từ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ-Công an tỉnh. Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi vào khám, chữa bệnh, nhất là bệnh nhân nội trú đều được phổ biến nội quy, quy định về PCCC. Lực lượng PCCC tại chỗ được thành lập với 27 thành viên, phân công tổ chức thường trực chữa cháy trong và ngoài giờ làm việc. Về phương tiện chữa cháy tại chỗ, Trung tâm đã trang bị 22 bình bột chữa cháy; 100 chiếc chăn chữa cháy; 3 thang chữa cháy; 1 tủ thuốc y tế; 15 đèn pin... Nguồn nước được Trung tâm bố trí để chữa cháy gồm: 2 bể nước ngầm có khối lượng 40m3; 1 giếng khoan.

Trung tâm Y tế thành phố Tam Điệp có nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế và bệnh nhân trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Để chủ động ứng phó với các tình huống cháy nổ có thể xảy ra, Trung tâm đã xây dựng phương án chữa cháy tại cơ sở, giả định một số tình huống dễ xảy ra cháy để tổ chức diễn tập triển khai chữa cháy, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng thành viên trong tham gia chữa cháy... Từ đó rút kinh nghiệm để làm tốt hơn công tác phòng ngừa, đảm bảo an toàn cho người và trang thiết bị trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Bác sỹ Đào Thế Anh, Khoa Y học cổ truyền-Phục hồi chức năng cho biết: Trước tình trạng đã xảy ra cháy nổ tại những khu vực tập trung đông người, mỗi cán bộ, nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế thành phố Tam Điệp đều được tham gia các lớp tập huấn kiến thức về phòng, chống cháy nổ để chủ động trong công tác đảm bảo trong đơn vị. Chúng tôi cũng mong muốn Trung tâm được trang bị thêm nhiều phương tiện, trang thiết bị để hoàn thiện hệ thống PCCC, giúp cán bộ, nhân viên y tế yên tâm hơn khi thực hiện nhiệm vụ...

Dẫn chúng tôi đi tham quan một vòng hệ thống PCCC tại các khoa, phòng, bộ phận của Trung tâm, đồng chí Vũ Thị Thanh Thủy, Phòng Tổ chức hành chính cho biết thêm: Nhận thức được tầm quan trọng của công tác PCCC, Trung tâm Y tế thành phố Tam Điệp đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác này và thường xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ để tập huấn, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC tại đơn vị. Do đó, nhiều năm qua tại Trung tâm không để xảy ra các vụ cháy nổ, đảm bảo an toàn trong công tác khám, chữa bệnh.

Tuy nhiên, trước các quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Trung tâm xác định vẫn còn nhiều việc phải làm để hoàn thiện hơn nữa hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác PCCC tại cơ sở.

Bài, ảnh: Bùi Diệu

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/trung-tam-y-te-thanh-pho-tam-diep-dam-bao-an-toan-phong/d2023121407414585.htm