Trung tâm Y tế Lục Nam kịp thời cấp cứu bệnh nhân cao tuổi mắc bệnh hiếm gặp

Các bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam (Bắc Giang) vừa phẫu thuật cấp cứu, làm hậu môn nhân tạo cho một bệnh nặng cao tuổi bị viêm phúc mạc toàn thể do hoại tử túi thừa manh tràng.

Bệnh nhân là ông Vũ Mạnh T., 71 tuổi, ở thị trấn Đồi Ngô (Lục Nam) vào Trung tâm ngày 9/2 trong tình trạng sốc nhiễm khẩu, môi khô, bụng trướng căng và đau. Qua kết quả xét nghiệm, siêu âm, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị viêm phúc mạc toàn thể do hoại tử túi thừa manh tràng (ngày thứ tư). Đây là ca bệnh hiếm gặp và phức tạp do bệnh nhân cao tuổi lại có nhiều bệnh nền (tăng huyết áp, đái tháo đường, viêm gan), gia đình neo đơn, hoàn cảnh khó khăn.

Các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Lục Nam kiểm tra sức khỏe bệnh nhân T. trước khi ra viện.

Nhận thấy tình trạng bệnh nhân nguy kịch, bác sĩ chuyên khoa II Vũ Trí Quý, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lục Nam cùng kíp phẫu thuật của Khoa Ngoại nhanh chóng tiến hành hồi sức tích cực, mổ cấp cứu, khâu lỗ thủng manh tràng, lau rửa ổ bụng và dẫn lưu. Để bảo đảm sức khỏe cho ông T., các bác sĩ quyết định làm hậu môn nhân tạo. Sau một thời gian chăm sóc, điều trị hậu phẫu tích cực, đến chiều ngày 23/2, bệnh nhân ổn định sức khỏe, được ra viện. Dự kiến sau khoảng 3-4 tháng, các bác sĩ sẽ tiến hành đóng hậu môn nhân tạo, lập lại lưu thông đường dưới giúp bệnh nhân trở lại sinh hoạt bình thường.

Viêm túi thừa manh tràng là bệnh lý hiếm gặp, dễ nhầm lẫn với viêm ruột thừa cấp, thường xảy ra với người cao tuổi. Nếu không được chẩn đoán đúng bệnh và điều trị hiệu quả có thể để lại biến chứng nghiêm trọng, thậm chí gây tử vong.

Theo một số tài liệu y khoa, bất cứ đoạn ruột nào cũng có thể phát triển túi thừa, trong đó nguy cơ phát triển thành viêm túi thừa manh tràng chiếm khoảng 10 - 15%. Có nhiều nguyên nhân gây bệnh như do suy giảm độ đàn hồi thành ruột, ăn ít chất xơ, ít vận động. Người bị béo phì, hút thuốc lá làm tăng nguy cơ viêm, chảy máu túi thừa.

Bác sĩ Vũ Trí Quý khuyến cáo, để ngăn ngừa bệnh, người dân nên ăn thực phẩm giàu chất xơ, uống nhiều nước, thường xuyên luyện tập thể dục, khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần để phát hiện sớm, giúp cho việc điều trị hiệu quả.

Tin, ảnh: Mai Toan

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/suc-khoe/399923/trung-tam-y-te-luc-nam-kip-thoi-cap-cuu-benh-nhan-cao-tuoi-mac-benh-hiem-gap.html