Trung tâm Vì ngày mai dạy nghề cho trẻ em khuyết tật

QĐND - Trung tâm chăm sóc sức khỏe, dạy nghề và tổ chức sản xuất cho thanh thiếu niên khuyết tật Vì ngày mai (Trung tâm Vì ngày mai), địa chỉ số nhà 96, tổ 19b, xã Cổ Nhuế (Từ Liêm, Hà Nội) là một tổ chức xã hội phi lợi nhuận thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam. Mục tiêu của Trung tâm là đem lại cơ hội, tạo việc làm cho những thanh thiếu niên bị tật nguyền sớm có nghề ổn định, có thể tự kiếm sống và hòa nhập với cộng đồng.

QĐND - Trung tâm chăm sóc sức khỏe, dạy nghề và tổ chức sản xuất cho thanh thiếu niên khuyết tật Vì ngày mai (Trung tâm Vì ngày mai), địa chỉ số nhà 96, tổ 19b, xã Cổ Nhuế (Từ Liêm, Hà Nội) là một tổ chức xã hội phi lợi nhuận thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam. Mục tiêu của Trung tâm là đem lại cơ hội, tạo việc làm cho những thanh thiếu niên bị tật nguyền sớm có nghề ổn định, có thể tự kiếm sống và hòa nhập với cộng đồng.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, đối tượng học viên của Trung tâm là những thanh thiếu niên có tuổi đời từ 15 đến 35 và bị khuyết tật các dạng như: Vận động, trí tuệ, khiếm thính, khiếm thị… Tại đây, các học viên được học các nghề: Làm đồ lưu niệm, nghề may, thêu, làm hoa lụa, sơn mài truyền thống và chạm khắc gỗ nghệ thuật. Ngoài ra, các học viên còn được trang bị những kiến thức, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý tài chính, khởi sự kinh doanh và kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp...

Hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm đã tiếp nhận và dạy nghề miễn phí cho 1.200 thanh thiếu niên khuyết tật, đã có hơn 1000 em có công việc ổn định. Đây thực sự là nơi chắp cánh cho những thanh thiếu niên tật nguyền hòa nhập với cộng đồng và trở thành người có ích cho xã hội.

Phạm Thị Thanh

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/7/20/20/183602/Default.aspx