Trung tâm GDNN-GDTX Cao Lộc: Đa dạng loại hình đào tạo nghềTin khácSẵn sàng các điều kiện đón khách du lịch quốc tếBản lĩnh của người phụ nữ Việt

Là môi trường giáo dục đặc thù học văn hóa song song với học nghề, nhiều năm qua, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Cao Lộc đã đa dạng hóa loại hình đào tạo nghề nhằm thu hút đông đảo học sinh tham gia, trở thành đơn vị điển hình trong khối GDNN-GDTX của tỉnh.

Năm học 2021-2022, Trung tâm GDNN-GDTX Cao Lộc có 24 lớp học văn hóa với hơn 800 học sinh và 25 lớp học trung cấp nghề. Thực hiện nhiệm vụ dạy văn hóa, trung tâm tổ chức học tập, duy trì nền nếp, lồng ghép giáo dục đạo đức, pháp luật, kỹ năng sống trong giờ học chính khóa và các hoạt động tập thể, trải nghiệm; tổ chức bồi dưỡng học sinh yếu kém, học sinh giỏi, đảm bảo về số lượng, khá tốt về chất lượng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

Học viên lớp nghề sửa chữa máy nông nghiệp do Trung tâm GDNN-GNTX Cao Lộc tổ chức tại xã Phú Xá, huyện Cao Lộc trong giờ thực hành sửa chữa máy

Để thu hút học sinh tham gia học nghề, trung tâm xác định phương châm cần đa dạng ngành nghề cho học sinh lựa chọn để phù hợp với khả năng đáp ứng nguyện vọng của mình, phù hợp với điều kiện của đơn vị và địa phương. Theo đó, trung tâm tập trung làm tốt công tác tuyên truyền tư vấn học nghề tới học sinh, phụ huynh và nhân dân trên địa bàn về mục đích, ý nghĩa của việc học nghề trong giai đoạn hiện nay.

Em Triệu Vằn Nhàn (sinh năm 2004), dân tộc Dao, học sinh lớp 12, đang theo học lớp trung cấp công nghệ hàn tại trung tâm cho biết: Được giáo viên trung tâm tuyên truyền, tư vấn nên em và gia đình đã hiểu về lợi ích của việc học song song văn hóa với học nghề. Vì thế, ngay từ khi vào học lớp 10, em đã quyết định theo học lớp trung cấp nghề hàn, bởi hiện nay, nghề này cũng đang cần nguồn lao động được đào tạo và có kỹ năng. Em mong muốn ra trường sẽ có cơ hội tìm kiếm việc làm tại địa phương.

Để đa dạng hóa loại hình đào tạo, trung tâm đã liên kết với các trường cao đẳng có uy tín, chất lượng để đào tạo hệ trung cấp cho học sinh như: Trường Cao đẳng xây dựng số 1; Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật thương mại; Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn; Cao đẳng Công nghệ và Thương mại (Thái Nguyên); Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc; Trung cấp Cộng đồng Hà Nội – phân hiệu Lạng Sơn. Các ngành nghề liên kết tập trung vào: tiếng Trung Quốc; hướng dẫn du lịch; kỹ thuật chế biến món ăn; công nghệ hàn; quản lý cây xanh đô thị; kế toán doanh nghiệp; nghiệp vụ bán hàng. Cô giáo Tống Thị Thanh Hương, giáo viên phụ trách các lớp liên kết trung cấp nghề tại trung tâm cho biết: Hằng năm, trung tâm đều chủ động xây dựng kế hoạch tuyển sinh, thành lập các tổ tuyển sinh, tuyên truyền, tư vấn học các ngành, nghề phù hợp cho các em nên 100% học sinh khi vào học tại trung tâm đều tham gia đăng ký học trung cấp nghề. Sau 3 năm vừa học văn hóa vừa học nghề, khi ra trường, các em có 2 tấm bằng để bước vào con đường lập nghiệp.

Không chỉ đào tạo trung cấp nghề cho học sinh, trung tâm còn tham gia đào tạo sơ cấp nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) trên địa bàn huyện. Bà Nguyễn Thúy Phương, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Cao Lộc cho biết: Từ năm 2016 đến nay, trung tâm đã tham gia đào tạo 78 lớp nghề cho 2.723 LĐNT với các nghề như: chăn nuôi, ghép cây ăn quả, sửa chữa máy nông nghiệp, hàn, làm chổi chít (cho người tàn tật), may mặc, điện nước, chăn nuôi, trồng rau sạch, sửa chữa điện nước… Ngoài ra, từ năm 2020, trung tâm phối hợp với Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh tổ chức được trung bình 2 lớp nghề/năm cho học viên tại đây. Đặc biệt, từ năm 2021, Trung tâm phối hợp với Công an tỉnh và một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn huy động xã hội hóa để tổ chức được 2 lớp nghề cho học viên là phạm nhân sắp mãn hạn tù tại Trại tạm giam thuộc Công an tỉnh…

Ngoài các lớp sơ cấp, trung cấp nghề thì trung tâm cũng là một địa chỉ tin cậy trong đào tạo tiếng Trung Quốc ở tỉnh. Cùng với đó là các lớp nghề về dạy tiếng Anh, tiếng dân tộc thiểu số, Tin học, dạy và sát hạch lái xe hạng A1 cho mọi tầng lớp Nhân dân địa bàn huyện và tỉnh. Sau khi tốt nghiệp các lớp nghề, 70% học sinh, học viên của trung tâm đã tìm kiếm được việc làm tại gia đình và địa phương.

Em Dương Văn Kiên (sinh năm 2002, khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc) cho biết: Sau khi tốt nghiệp lớp trung cấp kỹ thuật chế biến nấu ăn khóa học 2016 – 2019, em tiếp tục học liên thông lên hệ cao đẳng của Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật thương mại liên kết với trung tâm với thời gian học 1,5 năm. Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng loại khá, em đã được nhận vào làm nhân viên nấu ăn tại Trường Mầm non xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc.

Đánh giá về hoạt động đào tạo nghề của trung tâm, bà Hà Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết: Thời gian qua, sở chỉ đạo Phòng GDNN tăng cường quản lý công tác GDNN gắn với đào tạo nghề tại các Trung tâm GDNN-GDTX trong tỉnh. Với nhu cầu từ thực tế và việc chủ động, đa dạng hóa loại hình đã tạo nên thành công trong đào tạo nghề của Trung tâm GDNN-GDTX Cao Lộc, là đơn vị dẫn đầu trong đào tạo nghề của khối GDNN toàn tỉnh. Qua đó, góp phần vào kết quả đào tạo nghề cho tỉnh, cung cấp nguồn lao động, nhân lực chất lượng cho thị trường lao động của tỉnh.

THANH HUYỀN

TUYẾT MAI

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/xa-hoi/giao-duc/486087-trung-tam-gdnn-gdtx-cao-loc-da-dang-loai-hinh-dao-tao-nghe.html