Trung tâm dân lập chống ùn tắc giao thông

Mới đây thủ đô Mát-xcơ-va của Nga đã đưa vào hoạt động một "Trung tâm chống tắc đường", một cơ sở được thành lập theo sáng kiến và những đóng góp của cộng đồng xã hội.

Theo các chuyên gia Nga, hằng ngày trên các tuyến đường thủ đô Mát-xcơ-va thường có khoảng 800 điểm giao thông bị ùn tắc. Nguyên nhân tắc đường rất đa dạng: Từ chuyện đậu xe bừa bãi và hệ thống đèn hiệu hoạt động không tốt, cho đến lý do thiếu vắng những chỗ giao nhau tiện lợi giữa các con đường để giảm bớt số lượng xe dồn đọng. Đôi khi chỉ cần thay đổi chỗ ngoặt, hay là lập ra những khoảng rẽ ven lề làm bến dừng cho những chiếc ô tô điện kềnh càng là có thể giải quyết được vấn đề. Người quản lý đồng thời là người sáng lập "Trung tâm chống tắc đường", anh A-lếch-xan-đơ Sum-xki (Aleksandr Shumski), 23 tuổi cho biết, với sự ra đời của Trung tâm, cảnh tắc nghẽn trên các đường phố thủ đô có thể giải quyết được mà không phải chi phí tốn kém cho việc xây dựng những công trình giải tỏa giao thông. Theo anh A-lếch-xan-đơ, bất kỳ ai sử dụng internet cũng có thể liên lạc với Trung tâm, gửi đề xuất hoặc có thể thông báo kiến nghị của mình qua điện thoại, và mọi ý kiến đều được chú ý tiếp nhận. Nhà quản lý Trung tâm cho biết, Trung tâm đã đề xuất cho chính quyền khoảng 50 giải pháp. Trong số này đã có gần 10 sáng kiến được đưa vào thực hiện. “Mỗi phương án mà chúng tôi đề ra đều được phân tích, tiến hành thử nghiệm, họp bàn nếu cần, và cả họp cơ động tại chỗ nữa. Trong đó, những đề xuất không chỉ một lần được xem xét với sự hỗ trợ của việc lập mô hình máy tính. Thực tế cho thấy, 90% đề nghị của chúng tôi được công nhận là hợp lý", anh A-lếch-xan-đơ cho biết. Viện nghiên cứu Tổng quy hoạch Mát-xcơ-va sự ủng hộ hoàn toàn đối với đề án này và coi đó là một sáng kiến quan trọng để đi tới các giải pháp có thể cải thiện khả năng lưu thông trên các tuyến phố. Ngọc Minh

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/3/102/102/116325/Default.aspx