Trung Quốc ủng hộ giới lãnh đạo mới của Triều Tiên

(VnMedia) - Chủ tịch Hồ Cẩm Đào hôm 2/10 đã cam kết Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tăng cường tiếp xúc và phối hợp với giới lãnh đạo mới của đảng cầm quyền Triều Tiên trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào (bên phải) trong cuộc gặp với phái đoàn cấp cao Triều Tiên ngày 2/10. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cũng là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra phát biểu trên trong cuộc gặp với phái đoàn cấp cao của Đảng Lao động cầm quyền Triều Tiên. Phái đoàn do ông Choe Thae Bok, vừa là ủy viên Bộ Chính trị vừa là thành viên của Ban Thư ký Ủy ban Trung ương Đảng, dẫn đầu này đang có chuyến thăm chính thức đến Trung Quốc. Cũng trong cuộc gặp với phái đoàn CHDCND Triều Tiên, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã chúc mừng thành công của đại hội đảng Triều Tiên vừa diễn ra hồi tuần trước và việc Chủ tịch Kim Jong Il tái đắc cử chức Tổng bí thư Đảng Lao động. Ông Hồ Cẩm Đào cho rằng đại hội đảng vừa rồi là sự kiện chính trị lớn cho cả đảng cầm quyền lẫn nhân dân Triều Tiên. "Chúng tôi tin rằng Đảng Lao động, chính phủ và nhân dân Triều Tiên sẽ đạt được những thành tựu mới trên con đường xây dựng đất nước dưới sự dẫn dắt của giới lãnh đạo mới của đảng," ông Hồ Cẩm Đào phát biểu. Đáp lại, ông Choe cho biết: "Tổng Bí thư Kim Jong Il đã quyết định cử một phái đoàn cấp cao sang Trung Quốc ngay sau khi đại hội đảng kết thúc. Điều đó đã chứng tỏ Triều Tiên rất coi trọng sự nhất trí giữa lãnh đạo hai nước." Đại hội đảng Triều Tiên đầu tiên trong vòng 44 năm qua đã diễn ra hồi đầu tuần trước và trong sự kiện chính trị quan trọng này, một bộ máy lãnh đạo mới cao nhất của Đảng Lao động đã được bầu ra. Con trai thứ ba và cũng là con trai út của Chủ tịch Kim - Kim Jong Un đã được bầu là một trong hai Phó Chủ tịch của Ủy ban Quân sự trung ương đảng. Đây là một trong những cơ quan quyền lực nhất đất nước Triều Tiên. "Đại hội là một sự kiện quan trọng trong thời điểm con đường cách mạng và xây dựng đất nước của Triều Tiên hướng tới một quốc gia hùng mạnh đang bước vào một giai đoạn lịch sử," ông Choe cho biết. Theo ông Choe, các đại biểu tham dự đại hội đảng đã hoàn thành thành công 3 chương trình nghị sự: đó là, tiếp tục bầu ông Kim Jong Il làm Tổng bí thư, sửa đổi Hiến chương của Đảng Lao động và bầu ra bộ máy lãnh đạo trung ương mới cho đảng cầm quyền. “Kết quả này đã đặt một nền móng vững chắc cho nhân dân Triều Tiên hoàn thành sự nghiệp cách mạng của mình," ông Choe nói thêm. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào khẳng định, Đảng Cộng sản Trung Quốc coi trọng mối quan hệ với Triều Tiên và sẽ hợp tác với giới lãnh đạo mới của Đảng Lao động nhằm tích cực mở rộng và tăng cường mối quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, tăng cường tiếp xúc và phối hợp trong các vấn đề quốc tế cũng như khu vực đồng thời tiếp tục phấn đấu vì hòa bình, ổn định và sự phát triển chung trong khu vực. Về phần mình, ông Choe nhấn mạnh ông tin mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Trung Quốc và Triều Tiên sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển dưới sự lãnh đạo của hai đảng. Ông Choe cũng chúc mứng Trung Quốc nhân dịp Quốc khánh lần thứ 61 của nước này. Kiệt Linh - (theo THX)

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=17&newsid=202123