Trung Quốc tiếp tục tăng lãi suất

(TBKTSG Online) – Ngân hàng trung ương Trung Quốc ngày 8-2 đã một lần nữa tăng lãi suất cơ bản nhằm kiểm soát tốc độ tăng trưởng kinh tế và giảm bớt áp lực lạm phát.

Phúc Minh Ngân hàng trung ương Trung Quốc tăng lãi suất thứ 3 kể từ tháng 10-2010. Ảnh: Reuters Bắt đầu từ hôm nay (9-2), lãi suất cơ bản sẽ tăng 0,25 điểm phần trăm; lãi suất cho vay một năm là 6,06% và lãi suất tiết kiệm một năm là 3%. Đây là lần tăng lãi suất thứ ba của Trung Quốc kể từ tháng 10-2010, cho thấy chính phủ nước này đang tăng cường biện pháp chống lạm phát. Nhiều nhà phân tích dự đoán ngân hàng trung ương Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay. Tháng trước, Trung Quốc thông báo tăng trưởng kinh tế năm 2010 đạt 10,3% và lạm phát tháng 11-2010 đạt mức cao nhất trong 28 tháng qua. Mặc dù vậy, ngân hàng trung ương Trung Quốc đã gây ngạc nhiên cho các nhà kinh tế khi thông báo quyết định trên vào dịp Tết Âm lịch. * Thông báo tăng lãi suất của Trung Quốc khiến giá dầu thô kỳ hạn tiếp tục giảm do thị trường lo ngại động thái này sẽ khiến nhu cầu hàng hóa, trong đó có dầu mỏ, chậm lại. Tại sàn giao dịch hàng hóa New York ngày 8-2, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 3-2011 giảm 38 cent/thùng, còn 87,1 đô la Mỹ/thùng. Các nhà phân tích cho rằng áp lực lạm phát cao của Trung Quốc và Ấn Độ bắt đầu khiến tốc độ tăng trưởng nhu cầu dầu của các nền kinh tế mới nổi suy yếu đi. (theo VOA)

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/home/thegioi/kinhtecacnuoc/47646/