Trung Quốc tiếp tục hạ lãi suất cho vay và huy động

Lần thứ hai kể từ ngày 07/06/2012, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) hạ lãi suất huy động bớt 0.25% xuống 3% và lãi suất cho vay kỳ hạn một năm bớt 0.31% xuống 6% vào cuối ngày thứ Năm (05/07).

Quyết định trên sẽ có hiệu lực từ ngày thứ Sáu (06/07). Ngoài ra, PBoC cũng thông báo nới lỏng các quy định cho vay khi cho phép lãi suất cho vay ngân hàng giảm xuống còn 70% lãi suất cơ bản, thấp hơn so với mức hiện tại là 80%.

PBoC tiến hành động thái trên sau khi nền kinh tế đón nhận một loạt số liệu gây thất vọng và dẫn đến lo ngại về tình trạng giảm tốc tăng trưởng. Theo dự kiến, Trung Quốc sẽ công bố số liệu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 2 và một loạt chỉ báo kinh tế tháng 6 vào tuần tới.

Kết quả cuộc thăm dò được Reuters công bố ngày 05/07 cho thấy GDP quý 2/2012 của Trung Quốc chỉ tăng trưởng 7.6% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức 8.1% trong quý 1 và là mức yếu kém nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009. Đồng thời đánh dấu quý thứ 6 liên tiếp, tăng trưởng GDP suy yếu.

Từ tháng 11/2011 đến nay, Trung Quốc đã 3 lần hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc tối thiểu đối với các ngân hàng bớt tổng cộng 1.5%, qua đó cung cấp khoảng 1.2 ngàn tỷ Nhân dân tệ (tương đương 190 tỷ USD) cho hoạt động cho vay mới. Lần cuối cùng PBoC hạ dự trữ bắt buộc là vào tháng 5 vừa qua.

Trong một động thái tương tự, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) hạ lãi suất cơ bản từ 1% xuống mức thấp kỷ lục 0.75% như dự báo và hạ lãi suất huy động qua đêm đối với các ngân hàng gửi tiền tại ECB từ 0.25% xuống 0%.

Cùng ngày, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) thông báo gia tăng quy mô của chương trình mua tài sản thêm 50 tỷ bảng Anh (tương đương 78 tỷ USD) và giữ nguyên lãi suất ở mức thấp kỷ lục 0.5%.

Nguồn Vinacorp: http://vinacorp.vn/news/trung-quoc-tiep-tuc-ha-lai-suat-cho-vay-va-huy-dong/ct-526128