Trung Quốc thuê luật sư để kháng án cấm thi đấu toàn cầu từ FIFA

Sau lệnh bồi thường cho huấn luyện viên (HLV) Bruno Bini, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc phải lên kế hoạch để tránh những án phạt nặng hơn có thể tới từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới.

Thời điểm hiện tại, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) đang tìm đủ mọi cách để tránh những án phạt nặng đến từ phía Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Trước đó, CFA đã bị Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) yêu cầu trả cho Bruno Bini cùng các trợ lý tổng số tiền gần 1,6 triệu USD.

Cụ thể, huấn luyện viên Bruno Bini được mời về dẫn dắt đội tuyển nữ Trung Quốc vào 2015. Nhưng cuối cùng, sau 2 năm bị nhận xét là "không để lại ấn tượng", ông đã bị CFA sa thải. Song, nhà cầm quân người Pháp cảm thấy không thỏa đáng bởi không đạt được thỏa thuận đền bù. Do vậy, ông đã đâm đơn kiện CFA lên Tòa án trọng tài thể thao quốc tế. Sau đó, các phiên điều trần liên tiếp diễn ra và cuối cùng vào tháng 4 vừa qua, CAS tuyên bố Bruno Bini thắng kiện.

Nhận lời dẫn dắt đội tuyển nữ Trung Quốc năm 2015, huấn luyện viên Bruno Bini đã bị Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) sa thải vào năm 2017. Ảnh: sport442

Tuy nhiên nhận thấy lý do bị cho thôi việc không thỏa đáng, chiến lược gia người Pháp đã kiện CFA lên Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) vì không đạt được thỏa thuận đền bù. Ảnh: CFA

Tháng 05/2021, CAS đưa ra phán quyết cuối cùng sau nhiều phiên điều trần và HLV Bruno Bini là người giành chiến thắng. Ảnh: CFA

Theo quyết định của CAS, LĐBĐ Trung Quốc sẽ phải chi trả tổng cộng gần 1,6 triệu USD, trong đó có 500.000 USD thuộc về HLV Bruno Bini, 1 triệu thuộc về các trợ lý và án phí. Ảnh: CFA

Tuy nhiên, sau 63 ngày cho phép nhưng Trung Quốc vẫn không thực hiện bản án. Vì thế, huấn luyện viên Bruno Bini cũng như CAS đã yêu cầu FIFA vào cuộc. Trang Sohu của Trung Quốc cho biết: “Nếu Liên đoàn bóng đá Trung Quốc không thanh toán các khoản phí liên quan vào tuần tới, nhiều khả năng họ sẽ bị FIFA cấm tham gia các giải đấu quốc tế. Cả đội tuyển nam và đội tuyển nữ của Trung Quốc sẽ phải chịu hình thức kỷ luật này”.

Cũng theo tờ Sohu của Trung Quốc, hiện phía Liên đoàn Bóng đá nước này đang thuê một đội luật sư chuyên nghiệp nhằm mục đích kháng án phạt này. CFA muốn bảo vệ quyền lợi của bóng đá Trung Quốc, đồng thời tự tin rằng họ có thể thắng kiện. Tuy nhiên, mức án phạt có thể nặng hơn nếu họ không kháng án thành công.

Trong trường hợp tệ nhất thì các đội tuyển bóng đá Trung Quốc sẽ bị FIFA cấm hoàn toàn tham dự các giải đấu trên thế giới. Trước mắt, đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc sẽ mất cơ hội dự Asian Cup 2023. Trong khi đó, đội tuyển nữ nước này không được tham gia World Cup 2023. Đây hoàn toàn là những thiệt thòi nặng nề đối với đất nước xứ tỷ dân.

Trong quá khứ, CFA và các huấn luyện viên nước ngoài cũng từng có xung đột sau khi chấm dứt hợp đồng. Nổi cộm là trường hợp của HLV Antonio Camacho, người dẫn dắt tuyển Trung Quốc trong giai đoạn 2011-2013. Khi đó, CFA bị thua kiện và nộp phạt gần 7 triệu USD.

L.T.Đ

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/trung-quoc-thue-luat-su-de-khang-an-cam-thi-dau-toan-cau-tu-fifa-post199945.html