Trung Quốc tập trận tấn công gần Đài Loan sau các 'hành động khiêu khích'

Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận tấn công gần Đài Loan vào hôm thứ Ba (17/8), với các tàu chiến và máy bay chiến đấu tập trận ngoài khơi phía tây nam và đông nam của hòn đảo, khi nước này tuyên bố đây là phản ứng trước 'sự can thiệp từ bên ngoài' và 'các hành động khiêu khích'.

Binh sĩ Trung Quốc đổ bộ từ máy bay trực thăng quân sự trong cuộc tập trận vào ngày 13 tháng 8 - Ảnh: AP

Bài liên quan

Mỹ đồng ý bán pháo tự hành trong hợp đồng 750 triệu USD cho Đài Loan

Mỹ, Nhật Bản tập trận phòng thủ tên lửa gần Đài Loan

Tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan khi căng thẳng lên cao

Trong một tuyên bố ngắn gọn, Bộ Tư lệnh Quân khu phía Đông của quân đội Trung Quốc cho biết các tàu chiến, máy bay chống ngầm và máy bay chiến đấu đã được điều động đến gần Đài Loan để thực hiện "cuộc tấn công hỏa lực chung và các cuộc tập trận khác sử dụng binh lính thực tế".

Tuyên bố của quân đội Trung Quốc lưu ý rằng gần đây Hoa Kỳ và Đài Loan đã "liên tục thông đồng trong việc khiêu khích và phát đi những tín hiệu sai trái nghiêm trọng, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Trung Quốc, và phá hoại nghiêm trọng hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan".

"Cuộc tập trận này là một hành động cần thiết dựa trên tình hình an ninh hiện tại trên eo biển Đài Loan và nhu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia. Đây là một phản ứng trang trọng đối với sự can thiệp và khiêu khích từ bên ngoài của các lực lượng đòi độc lập Đài Loan", tuyên bố nhấn mạnh.

Tuy nhiên, tuyên bố không nêu rõ địa điểm chính xác cho các cuộc tập trận.

Sau tuyên bố của quân đội Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Đài Loan đã đưa ra một phản hồi ngắn gọn và nhẹ nhàng khi cho biết: "Quân đội quốc gia đã nắm được thông tin và đánh giá đầy đủ về tình hình ở khu vực eo biển Đài Loan, cũng như những diễn biến liên quan trên biển và trên không, và đã chuẩn bị sẵn sàng cho các phản ứng khác nhau".

Một quan chức cấp cao am hiểu về kế hoạch an ninh của Đài Loan nói rằng lực lượng không quân Trung Quốc đã thực hiện một cuộc diễn tập "chiếm ưu thế trên không", sử dụng máy bay chiến đấu J-16 tiên tiến của họ.

Người này cho biết: “Ngoài việc tìm kiếm ưu thế trên không đối với Đài Loan, họ cũng đã tiến hành các hoạt động trinh sát điện tử và gây nhiễu điện tử thường xuyên”.

Đài Loan tin rằng Trung Quốc đang cố gắng thu thập tín hiệu điện tử từ các máy bay Mỹ và Nhật Bản để họ có thể "làm tê liệt các máy bay tiếp viện, bao gồm cả F-35 trong một cuộc chiến", nguồn tin đề cập đến máy bay chiến đấu tàng hình do Mỹ vận hành.

Đài Loan đã nhiều lần chỉ trích về việc Quân đội Trung Quốc lặp lại các cuộc tập trận ở khu vực lân cận trong hai năm qua. Trong khi đó, Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần không thể tách rời và chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để đưa Đài Loan vào tầm kiểm soát của mình.

Trung Quốc cho rằng Tổng thống Đài Loan Tsai Ing-wen là một người theo chủ nghĩa ly khai, dựa trên một tuyên bố sau khi bà tái đắc cử vào tháng 1/2020, mà theo Bắc Kinh đó là lằn ranh đỏ.

Washington đã bày tỏ quan ngại về các mối đe dọa của Trung Quốc trong khu vực bao gồm đối với cả Đài Loan và nhắc lại cam kết về việc bảo vệ của Mỹ đối với Đài Loan.

Những năm gần đây Mỹ đã phê duyệt hàng loạt quyết định cung cấp các hợp đồng vũ khi lớn cho Đài Loan. Mới đây, nước này cũng đã thông qua một gói bán vũ khí mới cho hòn đảo, với một hệ thống pháo phản lực hiện đại có giá trị lên tới 750 triệu USD.

Nguyễn Hoàng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/trung-quoc-tap-tran-tan-cong-gan-dai-loan-sau-cac-hanh-dong-khieu-khich-post150753.html