Trung Quốc-Singapore 'hướng tới tương lai, chiến lược và mẫu mực'

Trung Quốc và Singapore thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện chất lượng cao hướng tới tương lai, nhân chuyến thăm Bắc Kinh của Thủ tướng Lý Hiển Long.

Trong chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 27/3 đến 1/4, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã có các cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người đồng cấp Lý Cường, Chủ tịch Quốc hội Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Chính hiệp Vương Hỗ Ninh cùng một số quan chức cấp cao khác của Trung Quốc.

Ngoài các hoạt động trên diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh, người đứng đầu chính phủ Singapore đã đến thăm tỉnh Quảng Đông và tỉnh Hải Nam, làm việc với lãnh đạo các địa phương. Đặc biệt, ông đã phát biểu tại Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao (BFA), trong đó kêu gọi châu Á thúc đẩy hợp tác hiệu quả trong tình hình mới.

Hình mẫu cho các nước trong khu vực

Trong cuộc hội đàm ngày 31/3 với Thủ tướng Lý Hiển Long, Chủ tịch Tập Cận Bình đánh giá quan hệ Trung Quốc-Singapore là “hướng tới tương lai, chiến lược và mẫu mực”, cho đây là chuẩn mực và hình mẫu cho các nước trong khu vực.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nói thêm, việc Bắc Kinh mời Thủ tướng Lý Hiển Long đến thăm ngay sau khi thành lập chính phủ mới hồi đầu tháng Ba là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy Trung Quốc luôn ưu tiên Singapore trong chính sách ngoại giao khu vực, phản ánh tình hữu nghị đặc biệt và gần gũi giữa hai nước.

Trong khi đó, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết đã đến lúc Singapore và Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy điều mà ông mô tả là “tình bạn bền chặt và sự hiểu biết sâu sắc mà chúng ta đã xây dựng trong nhiều năm”.

Khẳng định rằng “nhiều quốc gia, trong đó có Singapore, rất mong muốn tăng cường quan hệ kinh tế với Trung Quốc”, ông Lý Hiển Long bày tỏ hy vọng "chuyến thăm của tôi sẽ tạo động lực mới cho hợp tác song phương và trao đổi cấp cao" giữa hai nước.

Người đứng đầu chính phủ Singapore nhấn mạnh: "Các quốc gia khác phải chấp nhận rằng Trung Quốc ngày nay không giống như Trung Quốc trước đây. Đất nước này thịnh vượng hơn nhiều, đóng góp cho nền kinh tế thế giới lớn hơn nhiều, và tiếng nói trong các vấn đề quốc tế cũng lớn hơn nhiều".

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Singapore sau cuộc gặp cho biết, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên quan hệ đối tác toàn diện chất lượng cao hướng tới tương lai.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại thủ đô Bắc Kinh ngày 1/4. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Nâng cấp quan hệ song phương

Trung Quốc và Singapore ngày 1/4 ra tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ đối tác toàn diện chất lượng cao hướng tới tương lai, nhân chuyến thăm kéo dài 6 ngày của Thủ tướng Lý Hiển Long.

Việc nâng cấp quan hệ song phương phản ánh cam kết của hai nước trong việc xây dựng hướng đi chiến lược và biểu đồ phát triển quan hệ song phương trong tương lai.

Tuyên bố nêu rõ, với cách tiếp cận tập trung vào chất lượng cao và hướng tới tương lai trong quan hệ song phương, hai nước mong muốn củng cố hợp tác toàn diện và sáng tạo trong các lĩnh vực như thương mại và đầu tư, kinh tế số, kinh tế xanh, an ninh lương thực, tài chính, hàng không và giao lưu nhân dân.

Hai bên cam kết hợp tác trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, khám phá cơ hội tăng trưởng hướng tới tương lai, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới và phát huy hết hiệu quả của các cơ chế liên chính phủ.

Tuyên bố tái khẳng định tiếp tục củng cố quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc. Hai nước phối hợp nhằm thực hiện hiệu quả Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và đẩy mạnh chuẩn bị để củng cố Khu vực thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA 3.0) nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Theo Straits Times, "quan hệ đối tác toàn diện chất lượng cao hướng tới tương lai" được phát triển từ “quan hệ đối tác hợp tác toàn diện tiến triển theo thời đại” được xác lập vào năm 2015 trong chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới đảo quốc sư tử. Điều này phản ánh mong muốn của hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ song phương tiến xa hơn.

Một loạt thỏa thuận mới được ký kết trước sự chứng kiến của hai Thủ tướng mở đường cho sự hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực từ Sáng kiến vành đai và con đường (BRI) đến an toàn thực phẩm và thương mại, cũng như nghiên cứu về nước và môi trường.

Hai bên cũng lên kế hoạch đưa thêm nhiều nghệ sĩ ở Trung Quốc đến Singapore để trao đổi văn hóa và ngược lại.

Đặc biệt, Trung Quốc và Singapore đặt mục tiêu ký kết thỏa thuận thương mại tự do (FTA) nâng cấp trong năm nay dựa trên các cuộc đàm phán, vốn được khởi xướng bởi một nghị định thư ký hồi năm 2018, trong đó sẽ đưa ra các quy tắc thân thiện, tự do và minh bạch hơn cho doanh nghiệp.

Theo Bộ Ngoại giao Singapore, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Singapore kể từ năm 2013, trong khi Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Trung Quốc.

Nhận xét về tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ giữa hai nước, Tiến sĩ Benjamin Ho (Chương trình Trung Quốc tại Trường Nghiên cứu quốc tế S Rajaratnam của Singapore) ch rằng, điều này sẽ cho phép Singapore khai thác chuyên môn của Trung Quốc.

Chia sẻ với CNA, ông nói: “Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Singapore, vì vậy chúng tôi chắc chắn cần các cánh cửa của Trung Quốc được mở ra để đảm bảo sự năng động và thịnh vượng kinh tế đang diễn ra của chúng tôi”.

Đối với Singapore, điều này "cho phép chúng tôi khai thác bí quyết của Trung Quốc trong các lĩnh vực được liệt kê trong quan hệ đối tác, do đó đa dạng hóa hơn nữa khả năng kết nối kinh tế, trí tuệ và xã hội của chúng tôi với Trung Quốc, do đó tăng cường và mở rộng dấu ấn quốc tế của chúng tôi".

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trung-quoc-singapore-huong-toi-tuong-lai-chien-luoc-va-mau-muc-221951.html