Trung Quốc phạt tù nhóm nhà khoa học chỉnh sửa gene trên phôi người

Theo Tân Hoa Xã, Tòa án nhân dân quận Nam Sơn, thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc ngày 30-12 đã tuyên án ba năm tù giam, đồng thời phạt tài chính 3 triệu Nhân dân tệ (tương đương 430.000 USD) đối với nhà khoa học Hạ Kiến Khuê (He Jiankui) vì hành vi trái phép chỉnh sửa gene trên phôi người để tạo ra ba em bé.

Hình ảnh dữ liệu trong quá trình chỉnh sửa gene trên phôi người (Ảnh: AP)

Theo Tòa án nhân dân quận Nam Sơn, ông Hạ Kiến Khuê, cựu phó giáo sư của Đại học khoa học và công nghệ miền Nam, cùng hai cộng sự đã bị kết án hành nghề y trái phép. Hai người này lần lượt nhận các án tù hai năm và 18 tháng cùng xử phạt tài chính là 1 triệu Nhân dân tệ và 500 nghìn Nhân Dân tệ.

Phán quyết của tòa án nói rằng, cả ba người này đều không đủ điều kiện hành nghề bác sĩ, đã vi phạm các quy định của nhà nước và các nguyên tắc đạo đức khi thực hiện việc chính sửa gene người trong y học hỗ trợ sinh sản. Phán quyết của tòa án nói rằng hành động của những người này là để “tạo danh tiếng cá nhân” và “gây tổn hại nghiêm trọng tới trật tự y học”.

Tháng 11-2018, ông Hạ đã tuyên bố thực hiện thành công các ca chỉnh sửa gene người đầu tiên trên thế giới từ trong bào phôi và đó là hai bé gái sinh đôi. Sau đó, ông này tiếp tục tạo thêm một em bé nữa với phương pháp tương tự. Hạ Kiến Khuê cho biết đã biến đổi gene của phôi người dựa trên công nghệ chỉnh sửa gene CRISPR-Cas9, nhằm giúp các em bé được sinh ra ngay cả khi thế hệ bố mẹ bị vô sinh hoặc mắc các căn bệnh nguy hiểm như AIDS (nhưng con sinh ra không nhiễm virus HIV).

Tuyên bố này đã gây rúng động giới khoa học di truyền, đồng thời châm ngòi cho một cuộc tranh luận toàn cầu về đạo đức của công nghệ chỉnh sửa gene.

N.T

TheoTân Hoa Xã

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/42755202-trung-quoc-phat-tu-nhom-nha-khoa-hoc-chinh-sua-gene-tren-phoi-nguoi.html