Trung Quốc: Nổ mỏ than, 15 người chết

Hãng tin Tân Hoa Xã cho hay 15 thợ mỏ đã thiệt mạng trong một vụ nổ khí gas trong mỏ than tại TP Trùng Khánh – Trung Quốc hôm 31-10.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút (giờ địa phương) tại mỏ than tư nhân Jinshangou ở thị trấn Laisu huyện Vĩnh Xuyên, TP Trùng Khánh.

Khoảng 35 thợ mỏ đang làm việc dưới lòng đất vào thời điểm xảy ra vụ nổ. Hai trong số những người này may mắn thoát ra ngoài. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ tung tích của 18 thợ mỏ còn lại bị mắc kẹt trong mỏ than.

Hơn 200 nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường. Ảnh: Twitter

Hơn 200 nhân viên cứu hộ, trong đó có nhân viên cứu hỏa, cảnh sát và các chuyên gia cứu hộ, đã có mặt tại hiện trường và đang cố xác định vị trí các thợ mỏ mất tích để cứu họ.

Cục kiểm tra an toàn mỏ than Trùng Khánh đã ra lệnh tất cả các mỏ than trong thành phố tạm dừng hoạt động trong khi chờ kiểm tra. Các quan chức thành phố cho biết nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra song thông tin ban đầu cho biết là do nổ khí gas trong mỏ. Theo giấy phép hoạt động, mỏ Jinshangou có thể sản xuất 60.000 tấn than mỗi năm.

Hiện vẫn chưa rõ tung tích của 18 thợ mỏ bị mắc kẹt trong mỏ than. Ảnh: Twitter

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Twitter

Lực lượng cứu hộ đang cố xác định vị trí các thợ mỏ mất tích để cứu họ. Ảnh: Twitter

Tai nạn hầm mỏ thường xảy ra ở Trung Quốc. Hồi tháng 3-2016, 12 người thiệt mạng trong vụ rò rỉ khí gas trong hầm mỏ ở tỉnh Cát Lâm. May mắn hơn, 4 thợ mỏ khác được giải cứu sau 36 ngày bị mắc kẹt dưới lòng đất hồi tháng 1 qua. Nhưng ít nhất một thợ mỏ đã thiệt mạng trong vụ tai nạn này.

Xuân Mai (Theo CNN, Tân Hoa Xã)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/trung-quoc-no-mo-than-15-nguoi-chet-20161031220309866.htm